Sáu con số nói lên độ hoành tráng của SIXDO Fashion Show

SIXDO Fashion Show khép lại đầy mãn nhãn. Cùng CEO Phạm Huy Cận và NTK Đỗ Mạnh Cường nhìn lại màn chào sân hoành tráng qua 6 con số biết nói

SIXDO Fashion Show đã khép lại với nhiều dư âm. Đây là show diễn hoành tráng nhất trong sự nghiệp của nhà thi61t kế Đỗ Mạnh Cường. Nhìn lại sự kiện này, anh đã dùng 6 con số để nói về show diễn chào sân của SIXDO.

6 tháng chuẩn bị kế hoạch

Để có một show diễn đúng tiêu chuẩn quốc tế, CEO Phạn Huy Cận, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, và đội ngũ tham gia đã phải lên ý tưởng, hoàn thiện từng khâu một cách chỉn chu nhất. Cả ekip thường xuyên họp bàn để đưa ra phương án tối ưu.

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường chia sẻ: “Chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian cũng như công sức của cả ê-kíp. May mắn là tôi có được một ê-kíp chuyên nghiệp, những đối tác có thâm niên trong ngành thời trang. Nhờ đó mà tạo ra một chương trình ấn tượng với truyền thông và giới mộ điệu.”

Sàn catwalk 3 đường băng với tổng chiều dài lên đến 250m


Lần đầu tiên trong một show thời trang ở Việt Nam: Sàn catwalk được set-up với 3 đường catwalk. Mỗi sàn diễn dài đến 65m. Mỗi lần người mẫu sải bước sẽ có độ dài 250m đường băng. Đây có thể xem là một sàn diễn xứng tầm quốc tế. Sân khấu được bố trí đến 80 chiếc loa để cho chất lượng âm tốt nhất. Với sự sắp xếp hợp lý, khách mời có thể thỏa mãn về phần nghe lẫn phần nhìn.

Nhà thiết kế đã làm việc cùng 4 nhà cung cấp hệ thống ánh sáng hàng đầu tại Việt Nam. Mục đích là để gom đủ số lượng đèn chuyên dụng dành cho show thời trang.

Phông nền chương trình cũng gây ấn tượng mạnh với khán giả. Màn hình LED chất lượng cao chiếm diện tích lên đến 300m2. Song song là khung sân khấu nặng 20 tấn thép chữ I. Tất cả nhằm mô phỏng cửa hàng SIXDO với không gian chân thật nhất. Ngoài ra, 50 tấn khung sắt được hàn liên kết làm bục ghế khách mời.

Sân khấu được bao phủ màu đen với 2500m2 vải nhung đen không xuyên sáng che toàn bộ khán phòng. 3000m2 thảm đen bọc toàn bộ khu vực bục ghế ngồi của khán giả và 2000 chiếc ghế cũng được bọc đen. Tất cả được may mới hoàn toàn để đáp ứng tiêu chuẩn show diễn.

1000 nhân sự sản xuất chương trình SIXDO Fashion Show

Việc đầu tư thực hiện show thời trang độc lập để quảng bá cũng là điều chưa có thương hiệu thời trang Việt nào từng thực hiện. Và SIXDO Fashion Show sẽ tạo nên hiệu hứng về tính quy mô đầu tư không kém 14 show giới thiệu các bộ sưu tập của Đỗ Mạnh Cường trước đây.

Ê-kíp sản xuất chương trình cho đến nay đã lên đến 1.000 người. Đội ngũ photo, video lên đến 120 người. Cả ekip cho ra hơn 250 video cho toàn bộ chương trình. Hầu hết, êkíp tham gia là những tên tuổi lớn trong làng thời trang Việt Nam. Họ cũng từng có kinh nghiệm nhiều lần hợp tác với bộ đôi CEO Phạm Huy Cận – nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Đặc biệt là sự chuyên nghiệp trong công việc của đạo diễn Nguyễn Hiếu Tâm.

500 mẫu thiết kế được giới thiệu và thiết lập dây chuyền sản xuất khủng

Do nhắm vào đối tượng khách hàng phổ thông, SIXDO cần đủ sự đa dạng mẫu mã. Trong lần ra mắt đầu tiên, SIXDO giới thiệu 500 mẫu thiết kế. Số lượng sản xuất từ 1.000 đến 2.0000 sản phẩm/mẫu. Với dây chuyền sản xuất quy mô lớn đặt tại Hà Nội, các mẫu sẽ liên tục được cập nhật mới theo chu kỳ từ 2-4 tuần. Ngoài ra, SIXDO còn có mảng phụ kiện. Như vậy, khách hàng sẽ có thể mix&match tạo nên phong cách đậm chất ‘Less is more’.

200 người mẫu từ chuyên nghiệp đến không chuyên

SIXDO Fashion Show quy tụ hơn 200 người mẫu. Trong đó có cả người mẫu chuyên nghiệp lẫn không chuyên.

Thông điệp của SIXDO chính là: Những thiết kế của thương hiệu có thể phù hợp với nhiều dáng người, tuổi tác. Đây cũng là điều được gửi gắm trong hình ảnh kết show khi tất cả người mẫu xuất hiện trong cùng một thiết kế đơn giản, bắt mắt của SIXDO.

30 cửa hàng vật lý SIXDO đồng loạt khai trương

CEO Phạm Huy Cận và NTK Đỗ Mạnh Cường dự đoán: Thị trường tiêu dùng Việt Nam sẽ khôi phục rất nhanh trong quý 4 năm 2020. Việt Nam cũng bắt đầu rơi vào tháng cao điểm mua sắm. Vì vậy, 30 cửa hàng sẽ được khai trương trong tháng 10 và tháng 11.

Đỗ Mạnh Cường cho biết: Mục tiêu của anh và người cộng sự ăn ý, CEO Phạm Huy Cận, là đến năm 2021 sẽ mở được 100 cửa hàng ở khắp 63 tỉnh thành.

Quy trình chăm sóc khách mời bài bản

Với tầm quy mô, số lượng khách mời lên đến 2000 người. Trong đó, ngôi sao, nghệ sĩ, Kols, Influencer,… đã chiếm hơn 200 khách. Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường và ê kíp đã cân đo và đảm bảo mỗi người đến tham dự đều được chăm sóc chu đáo.

Những nghệ sĩ đến tham dự đều được chăm sóc từ khi bước xuống xe. Mỗi nhân vật khi có thời gian được sản xuất chiếc video 15s cực xịn ở góc sự kiện. Bên cạnh đó, không gian sự kiện còn được ghi lại qua video fashion moment. Thảm đỏ luôn được chuẩn bị sẵn để mỗi khách mời đều check in được tại sự kiện. Đây là một quy trình chăm sóc chuẩn chỉnh, được nhiều khách mời đánh giá cao mà không phải show diễn nào cũng có thể làm được.

4.0 – công nghệ tiếp cận thêm nhiều khách hàng tiềm năng

Show thời trang được livestream đến hàng triệu khán giả qua các kênh mạng xã hội của SIXDO cùng Tik Tok và Gapo. Việc bắt tay với các nền tảng social cũng thể hiện tinh thần trẻ trung và tư duy sáng tạo hiện đại của một thương hiệu thời trang Việt Nam trong bối cảnh nền công nghiệp 4.0 quyết định sự phát triển của tương lai.

CEO Phạm Huy Cận và nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường chia sẻ: “Các buổi trình diễn truyền thống rất tuyệt vời đối với các doanh nghiệp bản địa hóa. Nhưng thế giới thời trang nói chung vẫn cần kỹ thuật số sáng tạo để có thể tiếp cận đến các thị trường khác nhau. Tương lai kỹ thuật số là công cụ hỗ trợ suốt chặng đường phát triển.”

SIXDO là thương hiệu thời trang thứ 2 của CEO Phạm Huy Cận và NTK Đỗ Mạnh Cường tại thị trường Việt Nam. SIXDO định hướng tạo ra dòng sản phẩm phù hợp với số đông. Mức giá hợp lý, vẫn bảo đảm chất lượng và tinh thần của NTK Đỗ Mạnh Cường. Anh mong muốn: Thương hiệu thời trang này không chỉ phục vụ cho nhu cầu làm đẹp. Đây còn là thông điệp lớn hơn về con người, nhân văn.

>>> Xem thêm: THẢM ĐỎ SIXDO CỦA ĐỖ MẠNH CƯỜNG: DÀN MỸ NHÂN HẠNG A HỘI TỤ

Harper’s Bazaar Việt Nam =

Xem thêm