Cuộc chiến sinh tồn (7 Escape): thót tim với cảnh bạo lực cực “gắt”

Với mức độ đầu tư khủng, kịch bản thuộc thể loại tội phạm “hack não”, cùng sự tái xuất của ê-kíp từ biên kịch, đạo diễn và dàn cast đình đám của Penthouse, Cuộc chiến sinh tồn (7 Escape) đã phá đảo màn ảnh khi lên sóng 2 tập đầu tiên vào ngày 15 và 16-9 vừa qua.

Phim Cuộc chiến sinh tồn (The Escape of the Seven: War for Survival) là sự kết hợp giữa đề tài báo thù và đấu tranh sinh tồn, một trong những thể loại đang hot của điện ảnh Hàn. Phim kể về những âm mưu, xung đột và cuộc chiến sinh tồn của các nhân vật trong bối cảnh kịch tính và hấp dẫn.

Thông tin về phim Cuộc chiến sinh tồn (The Escape of the Seven: War for Survival)

phim Cuộc chiến sinh tồn (The Escape of the Seven: War for Survival)

• Tên gốc: 7인의 탈출 (7 Escape)
• Tên tiếng Anh: 7 Escape (The Escape of the Seven: War for Survival)
• Thể loại: Kinh dị, báo thù, giật gân, tội phạm
• Số tập: 17 tập, 70 phút/tập
• Ngày phát sóng: 15-9-2023
• Đài truyền hình: SBS Hàn Quốc
• Biên kịch: Kim Soon Ok
• Đạo diễn: Joo Dong Min
• Diễn viên: Uhm Ki Joon, Jo Jae Yun, Jo Yoon Hee, Yoon Jong Hoon, Shin Eun Kyung, Lee Yu Bi, Lee Joon, Hwang Jung Eum, Lee Deok Hwa…

Phim Cuộc chiến sinh tồn (The Escape of the Seven: War for Survival) đánh dấu sự hợp tác lần thứ 3 giữa đạo diễn Joo Dong Min và biên kịch Kim Soon Ok. Cả hai đã đứng sau thành công của series đình đám Cuộc chiến thượng lưu (The Penthouse)Hoàng hậu cuối cùng (The Last Empress).

Hai tập đầu tiên của Cuộc chiến sinh tồn (7 Escape) ghi nhận rating khá cao 6% ở tập đầu và 6,1% tập 2. Tuy nhiên, rating vẫn thấp hơn phim Penthouse với 9,2%.

Bên cạnh sức hút từ bộ đôi biên kịch – đạo diễn, phim Cuộc chiến sinh tồn (The Escape of the Seven: War for Survival) còn gây sức nóng bởi dàn sao đình đám của Penthouse cũng góp mặt như: Uhm Ki Joon, Yoon Jong Hoon, Shin Eun Kyung, Jo Jae Yoon. Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của “nữ hoàng rom-com” Hwang Jung Eum, Lee Joon, Lee Yoo Bi.

Nội dung phim Cuộc chiến sinh tồn (The Escape of the Seven: War for Survival)

Nội dung phim Cuộc chiến sinh tồn (The Escape of the Seven: War for Survival)

Cuộc chiến sinh tồn (7 Escape) đưa khán giả khám phá câu chuyện của 7 nhân vật chủ chốt trong phim, những người liên quan đến vụ án mất tích bí ẩn của một cô gái trẻ.

7 con người tưởng chừng không hề liên quan đến nhau, nhưng vì sự dối trá và tham vọng đã đưa họ đan xen và buộc phải đồng hành cùng nhau. Cùng với đó là sự trả thù đẫm máu khi sự thật dần sáng tỏ.

Matthew Lee (Uhm Ki Joon) là giám đốc điều hành công ty Tiki Taka. Đây là công ty nền tảng di động lớn nhất Hàn Quốc. Matthew Lee là một nhân vật bí ẩn đằng sau tấm màn che. Chỉ có một số ít người biết anh ta là ai.

Geum Ra Hee (Hwang Jung Eum) là giám đốc điều hành của một công ty sản xuất phim truyền hình. Ra Hee rất giảo hoạt, coi trọng tiền bạc và danh vọng hơn mọi thứ trên đời. Cô sẽ dùng mọi cách để đạt được thứ mình muốn. Ra Hee thậm chí không ngần ngại lợi dụng đứa con gái bị bỏ rơi từ 15 năm trước làm phương tiện để có được tài sản thừa kế từ nhà chồng.

Geum Ra Hee (Hwang Jung Eum)

Min Do Hyuk (Lee Joon) từng là một tay xã hội đen song anh trọng nghĩa khí và có trái tim ấm áp. Cuộc đời anh tràn ngập những sự phản bội. Sau khi vô tình vướng sâu vào vụ án mất tích, cuộc đời Do Hyuk bị đảo lộn hoàn toàn.

Min Do Hyuk (Lee Joon)

Han Mo Ne (Lee Yoo Bi) vốn là nữ sinh nghèo có tham vọng trở thành idol. Cô giả vờ là tiểu thư con nhà giàu, trong sáng, hiền lành. Song thực chất cô thao túng hội “chị đại” đầu gấu của trường.

Cha Ju Ran (Shin Eun Kyung) là một bác sĩ phụ sản cực kỳ yêu tiền. Cô đã sống với chủ tịch Bang Chil Sung giàu có đáng tuổi cha mình, để hưởng tiền của ông.

Yang Jin Mo (Yoon Jong Hoon) là giám đốc điều hành của công ty giải trí Cherry Entertainment. Anh có tham vọng và lòng tự trọng mạnh mẽ. Jin Mo có thể làm bất cứ điều gì vì lợi nhuận.

Go Myung Ji (Jo Yoon Hee) là giáo viên mỹ thuật. Cô nói dối để bảo vệ mình và lan truyền các tin đồn kỳ lạ ở trường nhằm che giấu điểm yếu.

Diễn viên chính phim Cuộc chiến sinh tồn (The Escape of the Seven: War for Survival)

Diễn viên chính phim Cuộc chiến sinh tồn (The Escape of the Seven: War for Survival)

Ngoài sự góp mặt của dàn diễn viên chính gồm Uhm Ki Joon, Hwang Jung Eum, Lee Joon, Lee Yoo Bi, Shin Eun Kyung, Yoon Jong Hoon, Jo Yoon Hee, Cuộc chiến sinh tồn (7 Escape) còn thu hút dàn sao tên tuổi tham gia vai phụ như: Lee Deok Hwa, Jo Jae Yoon, Lee Deok Hwa, Yoon Tae Young, Yoon Tae Young, Han Bo Reum…

1. Uhm Ki Joon vai Matthew Lee

Uhm Ki Joon vai Matthew Lee

Uhm Ki Joon vào vai Matthew Lee, nhân vật bí ẩn và luôn che giấu con người thật của mình. Matthew Lee nắm giữ những bí mật lớn nhất trong vụ án cô gái mất tích.

Uhm Ki Joon sinh năm 1976, xuất thân là diễn viên sân khấu kịch. Anh tham gia làng giải trí Hàn từ năm 1995 trong vở kịch Richard III, đến năm 2006 thì bắt đầu dấn thân vào lĩnh vực phim truyền với các vai phụ.

Trên màn ảnh, Uhm Ki Joon được biết đến nhiều nhất qua các vai diễn phản diện, mưu mô. Nổi bật nhất phải kể đến vai cặp song sinh Cha Min Ho và Cha Sun Ho trong bộ phim Bị cáo (Defendant, 2017) và vai Ju Dan Tae trong Cuộc chiến thượng lưu (The Penthouse, 2021).

Các phim đặc sắc của Uhm Ki Joon còn có: Hãy cười lên nào (Kimchi Cheese Smile, 2007), Thế giới họ đang sống (Worlds Within, 2008), Anh hùng thời đại (Hero, 2009), Mối thù của người cha (Man Of Vendetta, 2010), Đi tìm Kim Jong Wook (Finding Mr. Destiny, 2010), Kỳ án truyện tranh (Killer Toon, 2013), Mặt nạ công tố (Masked Prosecutor, 2015), Ba chị em (Little Women, 2022)…

2. Hwang Jung Eum trong vai Geum Ra Hee

Hwang Jung Eum trong vai Geum Ra Hee

Ảnh: Instagram Hwang Jung Eum

Trong phim Cuộc chiến sinh tồn (The Escape of the Seven: War for Survival), Hwang Jung Eum hóa thân vai Geum Ra Hee, CEO của một công ty sản xuất phim truyền hình. Tính cách tự cao tự đại và hiếu thắng, cô làm bất cứ điều gì cần thiết để đạt được sự giàu có và thành công.

Hwang Jung Eum sinh năm 1984, xuất thân là người mẫu kiêm ca sĩ. Cô được biết đến với các danh hiệu “Nữ hoàng nước mắt” hay “Nữ hoàng romcom” vì thường thể hiện những vai diễn hài hước và mang nhiều chiều sâu tâm lý.

Các tác phẩm tiêu biểu của Hwang Jung Eum như: Gia đình là số một phần 2 (High Kick Season 2, 2006), Cuộc đời lớn (Giant, 2010), Bí mật kinh hoàng (Secret Love, 2013), Tình yêu còn mãi (Endless love, 2014), Tìm lại chính mình (Kill Me Heal Me, 2015), Cô nàng xinh đẹp (She Was Pretty, 2015), Gửi anh, người từng yêu em (Men are Men, 2020)…

3. Lee Joon vai Min Do Hyuk phim Cuộc chiến sinh tồn (The Escape of the Seven: War for Survival)

Lee Joon vai Min Do Hyuk phim Cuộc chiến sinh tồn (The Escape of the Seven: War for Survival)

Lee Joon đóng vai cựu trùm xã hội đen Min Do Hyuk. Min Do Hyuk là một nhân vật đặc biệt, không có ước mơ hay hy vọng cụ thể trong cuộc sống. Thay vào đó, anh sống dựa trên lòng trung thành và nguyên tắc riêng.

Lee Joon tên thật Lee Chang Seon, sinh năm 1988, từng là thành viên của nhóm nhạc nam MBLAQ. Sau khi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất vào năm 2009, Lee Joon gây ấn tượng bởi diễn xuất ổn định, có cao trào cảm xúc rõ ràng.

Một số tác phẩm Lee Joon từng góp mặt là: Mật danh Iris 2 (Iris New Generation: The Movie, 2013), Người thổi sáo (The Piper, 2015), Nhà ga Seoul (Seoul station, 2016), Xin lỗi anh chỉ là sát thủ (Luck-Key, 2016)…

4. Lee Yoo Bi vai Han Mo Ne

Lee Yoo Bi vai Han Mo Ne

Trong phim Cuộc chiến sinh tồn (The Escape of the Seven: War for Survival), Lee Yoo Bi vào vai Han Mo Ne.

Han Mo Ne được biết đến là cô gái xinh đẹp, kiêu ngạo với gia thế giàu có và là ngôi sao của trường Trung học Myeongju ở Gangnam. Nhưng tất cả sự hoàn mỹ đó chỉ là bề ngoài của lời nói dối chết người.

Lee Yoo Bi sinh năm 1990, là con gái của nữ diễn viên Kyeon Mi Ri và là chị của diễn viên Lee Da In (vợ Lee Seung Gi). Ra mắt vào năm 2011, nữ diễn viên tạo được ấn tượng tốt khi đảm nhiệm các vai phụ. Cô bắt đầu sự nghiệp với sitcom Vampire Idol vào năm 2011 và được biết đến với vai phụ trong phim Chàng trai tốt bụng (The Innocent Man, 2012) và Cửu gia thư (Gu Family Book, 2023).

Một số tác phẩm Lee Yoo Bi từng góp mặt là: Pinocchio (2014), Thư sinh bóng đêm (Bameul Geotneun Seonbi, 2015), Mỗi ngày một bài thơ (A Poem A Day, 2018)…

5. Shin Eun Kyung vai Cha Ju Ran

Shin Eun Kyung vai Cha Ju Ran

Shin Eun Kyung đảm nhận vai Cha Ju Ran, một bác sĩ cực kỳ yêu tiền. Cô đã sống với chủ tịch Bang Chil Sung giàu có đáng tuổi cha mình vì tiền.

Shin Eun Kyung sinh năm 1973, là nữ diễn viên Hàn Quốc nổi bật nhất trong những năm 1990. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 1986, với một loạt tác phẩm ăn khách như: Downfall (1997), Vợ tôi là gangster (My Wife Is a Gangster, 2001), Sự phẫn nộ của người mẹ (Mom’s Dead Upset, 2008), Ngọn lửa tham vọng (Flame Of Desire, 2010), Sự thật nghiệt ngã (Scandal, 2015), Cuộc chiến thượng lưu (The Penthouse, 2021)…

6. Yoon Jong Hoon vai Yang Jin Mo phim Cuộc chiến sinh tồn (The Escape of the Seven: War for Survival)

Yoon Jong Hoon vai Yang Jin Mo phim Cuộc chiến sinh tồn (The Escape of the Seven: War for Survival)

Ảnh: TvN

Yoon Jong Hoon vào vai Yang Jin Mo, giám đốc điều hành của công ty Cherry Entertainment. Anh ẩn giấu lòng tham vô đáy đằng sau vẻ ngoài hiền lành.

Yoon Jong Hoon sinh năm 1984, ra mắt khán giả vào năm 2009, chủ yếu đóng các vai phụ. Dù tham gia diễn xuất đã lâu nhưng phải đến gần 10 năm sau, cái tên Yoon Jong Hoon mới được khán giả nhớ đến khi anh góp mặt trong 2 bộ phim Quay trở lại (Return, 2018) và Bước đến ôm em (Come and Hug Me, 2018).

Các tác phẩm đặc sắc của Yoon Jong Hoon gồm: Lời hồi đáp 1994 (Reply 1994, 2013), Cặp đôi oan gia (Emergency Couple, 2014), Giày gót đáng yêu (Her Lovely Heels, 2014), Muôn nẻo tình yêu (Only love, 2014), Kiếm tìm hạnh phúc (My healing love, 2018), The Last Empress (Hoàng hậu cuối cùng, 2018), Cuộc chiến thượng lưu (The Penthouse, 2021)…

7. Jo Yoon Hee vai Go Myung Ji

Jo Yoon Hee vai Go Myung Ji

Jo Yoon Hee đóng vai Go Myung Ji, giáo viên dạy mỹ thuật, đồng thời là một cô gái giàu lòng trắc ẩn trong phim Cuộc chiến sinh tồn (The Escape of the Seven: War for Survival). Cô có một bí mật lớn và không ngần ngại nói dối để bảo vệ mình.

Jo Yoon Hee sinh năm 1982, gia nhập làng giải trí từ năm 1999, từng gây dấu ấn qua các phim như: Gia đình chồng tôi (My Husband Got a Family, 2012), 9 lần ngược thời gian (Nine: Nine Time Travels, 2013), Đại pháp sư (The Magician, 2015), Hậu trường giải trí (The Producers, 2015), Tiệm may quý ông (Laurel Tree Tailors, 2016)…

Có nên xem phim Cuộc chiến sinh tồn (7 Escape) không?

Có nên xem phim Cuộc chiến sinh tồn (7 Escape) không?

Phim Cuộc chiến sinh tồn (The Escape of the Seven: War for Survival) là một dự án được đầu tư với kinh phí khủng cùng với sự tái kết hợp của bộ đôi biên kịch – đạo diễn “vàng” màn ảnh Hàn hiện nay.

Bằng cách lấy các nhân vật phản diện làm trung tâm, Cuộc chiến sinh tồn mang đến nhiều cung bậc cảm xúc đầy ám ảnh cùng với những lời nói dối đáng sợ. Tình tiết trong phim được xây dựng ly kỳ, gay cấn với những cú twist chồng chéo, khó đoán, gây tò mò cho người xem.

Nếu là fan của nhà biên kịch Kim Soon Ok, hẳn bạn sẽ không còn cảm thấy “sợ” khi xem các tác phẩm của cô. Các bộ phim của Kim Soon Ok luôn ẩn chứa những yếu tố nguy hiểm với các màn âm mưu trả đũa có nhiều tình tiết bạo lực và giết người.

Đúng như tên phim, Cuộc chiến sinh tồn (The Escape of the Seven: War for Survival) đã không làm khán giả thất vọng. Ngay khi mở đầu, bộ phim đã cực kỳ cuốn hút với những âm mưu, bạo lực, xấu xa đến rợn người, khiến người xem phải bàng hoàng.

Cuộc chiến sinh tồn (7 Escape) chứa nhiều tình tiết vô lý

7 Escape

Hai tập phim đầu tiên lên sóng, Cuộc chiến sinh tồn (7 Escape) đã trở thành từ khóa top 1 trên mạng xã hội. Phần lớn các topic thảo luận về bộ phim đa phần bày tỏ sự hoang mang về kịch bản quá sốc, quá điên rồ của biên kịch Kim Soon Ok.

Khán giả đều cho rằng phim đã có một số tình tiết bạo lực cả ngôn từ đến hành động, cách hành xử thiếu nhân văn và cực kỳ vô lý.

Chẳng hạn như cảnh Bang Da Mi (Jang Ra El), con gái của Geum Ra Hee (Hwang Jung Eum) đến trễ buổi hẹn và khiến ông nội Bang Chil Sung (Lee Deok Hwa) tức giận, nên mẹ cô bé đã đấm và tát con mình. Cảnh Geum Ra He để con gái dầm mưa, phải cấp cứu dù biết cô bé mắc bệnh tim. Hay cuối tập 2, người mẹ còn lạnh lùng bóp cổ và đẩy con gái đến mức vỡ bồn cá.

Cuộc chiến sinh tồn (7 Escape) chứa nhiều tình tiết vô lý

Cảnh vô lý nhất có lẽ là nữ sinh trung học Han Mo Ne (Lee Yoo Bi) bất ngờ mang bầu và sinh con ngay trong trường cực kỳ thiếu thuyết phục và quá hoang tưởng. Nhân vật Mo Ne không có biểu hiện mang thai, vóc dáng thon gọn. Sau khi sinh một ngày, Mo Ne đã hồi sức, xinh đẹp đến buổi casting hát nhảy, diễn như chưa có gì xảy ra.

Không những thế, Han Mo Ne là một nữ sinh gia cảnh nghèo khó. Song cô lại có thể giả mạo thành gia thế giàu có, xài hàng hiệu và tham gia những hoạt động vui chơi xa hoa với hội rich kid.

Tuy nhiên, ngoài một vài chi tiết khá vô lý trên thì hiện tại tổng thể phim Cuộc chiến sinh tồn (The Escape of the Seven: War for Survival) được đánh giá là rất có tiềm năng để vượt mặt “đàn anh” Penthouse.

Hwang Jung Eun bị so sánh với “ác nữ” Kim So Yeon

Hwang Jung Eun bị so sánh với “ác nữ” Kim So Yeon

Lần đầu thử sức với vai phản diện, biểu cảm gương mặt, ánh mắt, đài từ và giọng điệu của Hwang Jung Eun vẫn bị đánh giá chưa đủ thuyết phục người xem.

Những người đã từng xem Penthouse còn so sánh Hwang Jung Eum với Kim So Yeon với vai diễn cô giáo mưu mô Cheon Seo Jin trong Penthouse. Kim So Yeon đã có bước nhảy vọt ngoạn mục và trở thành ác nữ hoàn hảo chỉ qua ánh mắt, còn Hwang Jung Eum vẫn chưa thể thoát khỏi hình ảnh thường thấy ở những vai diễn trước đó.

Trong Cuộc chiến sinh tồn (7 Escape), vai Geum Ra Hee của Hwang Jung Eum quan trọng, có nhiều đất diễn. Sau 2 tập phát sóng, khán giả ấn tượng với cảnh cô hành hung con gái ruột tàn nhẫn và rơi những giọt nước mắt giả tạo hòng đạt được tham vọng. Tuy nhiên, những hành động độc ác của Geum Ra Hee diễn ra liên tục trong 2 tập phim đầu đã đặt dấu hỏi lớn rằng bộ phim muốn truyền tải thông điệp gì.

các diễn viên trong phim

Phim Cuộc chiến sinh tồn (The Escape of the Seven: War for Survival) phát sóng trên đài SBS lúc 22 giờ (giờ Hàn Quốc) vào các tối thứ Sáu, Bảy hàng tuần. Tại Việt Nam, K+ phát sóng độc quyền trên mọi nền tảng, song song với Hàn Quốc, lúc 21 giờ 30 trên VOD App K+ và 23 giờ trên kênh K+CINE thứ Sáu, Bảy hàng tuần.

>>> Đọc thêm: TOP 25 PHIM SINH TỒN NƠI HOANG DÃ HỒI HỘP, GAY CẤN

30 PHIM THẢM HỌA THIÊN NHIÊN, NGÀY TẬN THẾ HAY NHẤT MỌI THỜI ĐẠI

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm