Phúc Anh, Thúy Diễm và Đỗ Hà hóa thân thành quý nữ thời xưa với cổ phục Việt

Nhân dịp Tết Giáp Thìn, Phúc Anh, Thúy Diễm và Đỗ Thị Hà muốn lan tỏa tình yêu văn hóa Việt trong bộ ảnh Tết.

Phúc Anh - Thúy Diễm - Đỗ Thị Hà tung bộ ảnh Tết đầy hoài niệm với Việt phục

Phúc Anh, Thúy Diễm và Đỗ Thị Hà tung bộ ảnh Tết đầy hoài niệm với cổ phục Việt Nam.

Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024, Phúc Anh, Thúy Diễm và Đỗ Thị Hà đã chia sẻ bộ ảnh cho năm mới. Lần này, ba mỹ nhân đã thể hiện sự gần gũi và ấm áp trong những bức ảnh, với bộ trang phục truyền thống Việt Nam. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên họ trải nghiệm với trang phục cổ truyền Việt Nam, mang theo đó tinh thần và phong cách của tiền nhân.

Phúc Anh duyên dáng trong trang phục

 

Ca sỹ Phúc Anh cho biết:

“Thông qua bộ ảnh này, tôi mong muốn đây không chỉ là một bộ ảnh phục vụ riêng cho cá nhân trong dịp Tết mà cũng là lời nhắc nhở với việc chúng ta phải tiếp nối những di sản văn hóa tốt đẹp của các thế hệ đi trước. Ngay khi tôi ngỏ lời, cả Thúy Diễm và Đỗ Thị Hà đều không ngần ngại tham gia ngay.

Ba thế hệ của chúng tôi – Thúy Diễm là thế hệ 8x, Phúc Anh là lứa 9x, Đỗ Thị Hà là gen Z – tiếp nối vẻ đẹp truyền thống của tiền nhân trong những bộ trang phục được phỏng dựng bám sát với hiện vật thời Nguyễn… Chúng tôi hợp tác với đội ngũ các nhà nghiên cứu trẻ, thiết kế có kinh nghiệm trong lĩnh vực này để mang đến một tổng thể thật hoài niệm về cốt cách người xưa”.

Các cổ phục Việt Nam trong bộ ảnh Tết

Đỗ Thị Hà trong trang phục áo ngũ thân tay chẽn

Áo ngũ thân tay chẽn, một loại áo chẽn phổ biến trong thời kỳ triều Nguyễn, không chỉ xuất hiện trong Hoàng thất và tầng lớp quý tộc mà còn được người dân thông thường sử dụng rộng rãi.

Ba nghệ sĩ nữ diện ba trang phục, thể hiện sự kỳ công trong việc sử dụng họa tiết cung đình của triều Nguyễn. Mục tiêu của họ là làm nổi bật vẻ đẹp tao nhã và quý phái của phụ nữ trong những ngày tháng xưa, đặc biệt là trong không gian quý tộc và lãnh địa của “cung vàng điện ngọc”.

Áo ngũ thân tay thụng, nón Ba Tầm

Trang phục tiếp theo là Áo ngũ thân tay thụng. Đây là áo Tấc, một loại trang phục phổ biến trong các lễ hội và nổi tiếng trong triều đại Nguyễn.

Phúc Anh duyên dáng trong trang phục truyền thống

Cùng với áo Tấc, có cả chiếc nón Ba Tầm, có thiết kế rộng vành, thường được ưa chuộng trong quần thể quý tộc thời xưa.

Đỗ Thị Hà duyên dáng trong trang phục truyền thống

Tất cả này hòa quyện tạo nên một hình ảnh toàn diện, với hi vọng truyền đạt sự đa dạng và khám phá về di sản văn hóa của tiền nhân đến khán giả của ba nghệ sĩ nữ.

Thuý Diễm duyên dáng trong trang phục truyền thống

Trang phục cuối cùng trong danh sách cổ phục Việt Nam dùng trong bộ ảnh là áo Nhật Bình. Loại trang phục được ưa chuộng bởi bậc mệnh phụ trong Hoàng tộc và các gia đình quý tộc triều Nguyễn (1802 – 1945). Đây là dạng thức lễ phục trang trọng, trang nghiêm được sử dụng trong các dịp quan trọng với thiết kế đặc trưng. Họa tiết trên áo, như đoàn phượng và đoàn loan, thể hiện vẻ quý phái và tinh tế của người phụ nữ.

trang phục Nhật Bình

Trên bộ trang phục có các đồ án và mỹ tự, mang theo những ý nghĩa tốt lành, tăng thêm sự trang trọng. Điểm nhấn nằm ở phần cổ áo thêu tay tinh xảo. Cùng với trang phục là chiếc khăn vành có đặc trưng.

Mọi chi tiết đều hòa quyện với nhau, tạo nên một bức tranh tinh tế, đậm tinh thần dân tộc.

Phúc Anh - Thúy Diễm - Đỗ Thị Hà “đọ sắc” trong các bộ Việt phục ấn tượng

CÁC BỘ ẢNH TẾT 2024:

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar

Xem thêm