Review phim Ngôi trường xác sống: Vì sao nên xem?

Sau thành công của Vương triều xác sống, Chuyến tàu sinh tử, Dạ quỷ... dòng phim zombie đã trở thành trào lưu hot trên màn ảnh Hàn. Ngày 28-1 này, khán giả lại tiếp tục được xem một drama tương tự trên Netflix

review phim Ngôi trường xác sống (All of us are Dead)

Dòng phim xác sống chưa bao giờ hết thịnh hành. Một cảnh review phim Ngôi trường xác sống – All of us are Dead.

Bộ phim All of us are Dead – Ngôi trường xác sống là một tác phẩm chuyển thể từ bộ webtoon đình đám Now at our school của tác giả Joo Dong Geun được đăng tải từ năm 2009-2011. Phim kể về một nhóm học sinh trung học bị mắc kẹt tại trường khi dịch zombie đang lan rộng. Bazaar Vietnam sẽ review phim Ngôi trường xác sống (All of us are dead) ngay sau đây.

Nội dung review phim Ngôi trường xác sống (All of us are Dead)

Theo như nguyên tác thì chuyện xảy ra tại trường trung học Hyosan. Dạo này các học sinh đang bàn tán về “mùi” phát ra từ giáo viên bộ môn sinh học, thầy Lee Byung Chan. Thầy thường chẳng thơm tho gì nhưng sau khi trở về trường từ kỳ nghỉ phép, thầy Lee Byung Chan lại càng tỏa mùi kinh dị hơn. Người ta đồn rằng vợ và con trai thầy đã mất tích, và rằng thầy là kẻ ăn thịt người.

phim zombie All of us are Dead

Các học sinh phát tín hiệu cầu cứu khi bị mắc kẹt tại trường Hyosan.

Tưởng như đây chỉ là câu chuyện thêu dệt vớ vẩn của đám học trò “nhất quỷ nhì ma”, nhưng hôm nay tại giờ tiếng Anh của cô Park, nữ sinh Kim Hyeonju lại lảo đảo bước vào phòng và la hét thất thanh. Cô gái cũng tỏa mùi thối rữa còn đáng sợ hơn thầy Lee. Hyeonju thều thào nói em bị thầy trói và nhốt trong một căn phòng ở trường.

Hóa ra Hyeonju đã đột nhập vào phòng thí nghiệm của thầy Lee để tìm một chiếc bật lửa, nhưng em lại bị những con chuột hamster ở đây cắn. Phát hiện ra tình huống này, thầy Lee đã trói và nhốt em lại, không cho ăn uống.

Các diễn viên và nhân vật trong phim All of us are Dead

Lee Yoo Mi từng tham gia vai phụ trong Trò chơi con mực, vào vai cô gái cực kỳ ích kỷ Lee Na Yeon

Sau khi thoát ra ngoài, Hyeonju được đưa vào viện nhưng hình ảnh cuối cùng từ cửa sổ xe cứu thương cho thấy em đã hóa thành xác sống. Trước đó, Hyeonju đã lên cơn và cắn một nữ sinh khác.

Mọi người trong trường đang lần lượt hóa thành zombie và những học sinh còn sót lại phải tự mình tìm đường sống trước khi cảnh sát tin vào câu chuyện hoang đường của các em và tới ứng cứu.

một học sinh biến thành zombie

Review phim All of us are dead (Ngôi trường xác sống): Các học sinh đều lần lượt bị nhiễm “virus zombie”.

Các diễn viên và nhân vật trong phim All of us are Dead (Ngôi trường xác sống)

Hầu hết các diễn viên chính trong Ngôi trường xác sống đều là những gương mặt rất trẻ sinh khoảng năm 2000. Một số còn chưa có tác phẩm nào nổi bật.

1. Park Ji Hoo (vai Nam On Jo)

Nam On Jo là trung tâm của bộ phim. Cô là một nữ sinh tốt bụng và thông minh, luôn nhìn nhận sự việc một cách sâu xa.

một cảnh trong phim Ngôi trường xác sống

Review phim All of us are dead (Ngôi trường xác sống): Park Ji Hoo trong phim.

Đảm nhận vai diễn nặng ký này là nữ diễn viên mới 18 tuổi Park Ji Hoo, sinh năm 2003.

Dù còn trẻ nhưng Park Ji Hoo từng được công nhận tài năng qua vai chính trong bộ phim Tổ của chim ruồi (House of Hummingbird 2018). Bộ phim này cùng với nữ chính Park Ji Hoo đã giành được 59 giải thưởng lớn nhỏ, bao gồm giải Grand Prix tại Liên hoan phim Berlin lần thứ 69 và giải phim Kể chuyện Quốc tế hay nhất tại Liên hoan phim Tribeca 2019, cũng như giải thưởng tại Liên hoan phim Quốc tế Busan 2018.

Park Ji Hoo năm nay mới 18 tuổi

Park Ji Hoo năm nay mới 18 tuổi.

Park Ji Hoo khởi đầu sự nghiệp diễn xuất qua bộ phim ngắn Home Without Me năm 2016. Sau đó cô nhận được một số vai nhỏ trong các bộ phim chính thống như Thời gian biến mất: Cậu bé trở lại (Vanishing Time: A Boy Who Returned 2016), Thành phố ảo (Fabricated City 2017), Người chứng kiến (The Witness 2018).

Vào tháng 4-2021, cô tham gia bộ phim chủ đề thảm họa Concrete Utopia bên cạnh Lee Byung Hun, Park Bo Young và Park Seo Joon.

2. Yoon Chan Young (vai Lee Chung San)

Yoon Chan Young sinh năm 2001, khởi đầu sự nghiệp là một diễn viên nhí. Năm 2014, anh giành được giải Nam diễn viên trẻ xuất sắc tại giải thưởng APAN Star Awards lần thứ 3 nhờ bộ phim Lòng mẹ (Mama). Bộ phim này cũng giúp anh chiến thắng tại giải thưởng truyền hình thường niên của đài MBC.

Yoon Chan Young (vai Lee Chung San) phim Tất cả chúng ta đều chết

Yoon Chan Young trong phim Ngôi trường xác sống (All of us are Dead).

Những năm sau đó, anh đều được đề cử các giải thưởng truyền hình nhờ một số tác phẩm đáng chú ý như Ngọn gió đời tôi (Blow Breeze 2016), Khi nhà vua yêu (The King in Love 2017), Vẫn mãi tuổi 17 (Still 17), Mothers.

diễn viên Yoon Chan Young

Yoon Chan Young tại giải thưởng SBS Drama Awards 2019. Ảnh: Soompi

Năm 2019, bộ phim Tuổi 17 (Everything and Nothing)Bác sĩ John (Doctor John) đã giúp anh giành giải Nam diễn viên trẻ xuất sắc tại SBS Drama Awards lần thứ 27.

3. Cho Yi Hyun (vai Choi Nam Ra) phim Ngôi trường xác sống

Choi Nam Ra là một nữ sinh xinh đẹp nhưng lãnh đạm. Đảm nhận nhân vật này là cô gái trẻ 19 tuổi Cho Yi Hyun.

Cho Yi Hyun (vai Choi Nam Ra) phim Ngôi trường xác sống

Cho Yi Hyun trong review phim Ngôi trường xác sống (All of us are Dead).

Cho Yi Hyun khởi nghiệp vào năm 2017 với các bộ phim Phù thủy tòa án (Witch’s Court), Nhật ký trả thù (Sweet Revenge). Nhưng cô chỉ nhận được sự chú ý qua các phim Chuyện đời bác sĩ (Hospital Playlist 2020-2021) và phim Học đường 2021 (School 2021).

diễn viên Cho Yi Hyun

Cho Yi Hyun trẻ trung ở tuổi 19. Ảnh: @instagram.com/yihyun_1208/

Vai diễn Jin Ji Won trong Học đường 2021 giúp cô được đề cử giải Nữ diễn viên mới xuất sắc tại Chunsa Film Art Awards 2020. Cô còn được trao giải Cặp đôi đẹp nhất cùng với Kim Yo Han tại KBS Drama Awards 2021.

4. Park Solomon (vai Lee Soo Hyuk) phim Ngôi trường xác sống 

Park Solomon sinh năm 1999 tại Hàn Quốc. Gần đây anh chàng được chú ý nhờ bộ phim Trung Quốc do Tencent đầu tư, chuyển thể từ bộ siêu phẩm webtoon Lookism (Chủ nghĩa nhan sắc). Thần thái đẹp trai cùng ngoại hình thon gọn, rắn chắc đã giúp Park Solomon trở thành nam thần trong mắt các fan nữ.

Park Solomon (vai Lee Soo Hyuk)

Park Solomon trong phim Ngôi trường xác sống (All of us are Dead).

Park Solomon

Park Solomon sở hữu gương mặt góc cạnh nam tính. Ảnh: sidusHQ

5. Kim Byung Chul (vai thầy Lee Byung Chan)

Thầy giáo sinh vật Lee Byung Chan là người khởi đầu cho toàn bộ drama xác sống. Dù luôn phủ nhận việc mình có liên quan đến sự mất tích của vợ và con trai, nhưng thầy Lee lại bị hàng xóm nhìn thấy trong tình trạng hoảng hốt kéo theo một chiếc túi lớn vào ngày có thông báo mất tích.

Đảm nhận nhân vật này là nam diễn viên Kim Byung Chul 47 tuổi. Anh được khán giả yêu mến với vai Trung úy Park Byung Soo trong phim Hậu duệ mặt trời (Descendants of the Sun 2016).

Kim Byung Chul (vai thầy Lee Byung Chan) phim Ngôi trường xác sống

Kim Byung Chul sở hữu nhiều vai phụ đắt giá. Ảnh: soompi

Năm 2018, anh chiến thắng giải Nam phụ xuất sắc nhất tại Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 55 nhờ bộ phim Lâu đài trên không (Sky Castle). Cùng năm, anh cũng nhận giải Nam phụ xuất sắc nhất tại KBS Drama Awards nhờ phim Bác sĩ trại giam (Doctor Prisoner).

Các phim đáng chú ý khác của anh bao gồm Thần hộ mệnh (Guardian: The Lonely and Great God 2016), Mặt nạ quân vương (The Emperor: Owner of the Mask 2017), Quý ngài Ánh dương (Mr. Sunshine 2018), Sisyphus: Thần thoại 2021…

>>> Đọc thêm: TOP 15 BỘ PHIM XÁC SỐNG HÀN QUỐC HAY NHẤT MỌI THỜI ĐẠI

Review phim All of us are dead (Ngôi trường xác sống): Có nên xem phim không?

• Nếu bạn mê dòng phim xác sống thì nên xem phim này. Bối cảnh phim diễn ra trong một trường học – hoàn toàn khác với dòng phim zombie của Hàn Quốc trước đây.

• Nếu thích những cảnh hành động, rượt đuổi kinh hoàng, đây là phim dành cho bạn.

• Nếu thích thể loại zombie (xác sống) khỏe vâm vâm, chạy như bay giống trong Train to Busan, bạn hãy xem phim này.

• Phim có điểm iMDb 7,7/10 cũng là điểm khiến bạn nên xem.

review phim Ngôi trường xác sống (All of us are Dead)

Hy vọng thông tin review phim All of us are dead (Ngôi trường xác sống) trên sẽ giúp bạn có lựa chọn nên xem phim hay không. Bộ phim Tất cả chúng ta đều chết – Ngôi trường xác sống (All of us are Dead) dài 12 tập, chiếu trên Netflix từ ngày 28-1-2022.

>>> Bạn có thể quan tâm: 32 PHIM ZOMBIE (XÁC SỐNG) HAY NHẤT MỌI THỜI ĐẠI

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm