Phim “Phồn Hoa” của Hồ Ca, Đường Yên mở điểm Douban ấn tượng

Phồn hoa (Blossoms Shanghai) của đạo diễn Vương Gia Vệ với sự tham gia của Hồ Ca, Mã Y Lợi, Đường Yên, Tân Chỉ Lôi dù mới lên sóng đã nhận về nhiều bình luận tích cực từ khán giả

Ảnh: Twitter @BlossomsSeries

Vào ngày 27/12/2023, bộ phim dài tập Phồn Hoa (Blossoms Shanghai) của đạo diễn Vương Gia Vệ với sự tham gia của Hồ Ca, Mã Y Lợi, Đường Yên, Tân Chỉ Lôi đã chính thức lên sóng ở Trung Quốc.

Dù chỉ mới phát hành chưa lâu, tác phẩm truyền hình đầu tiên của đạo diễn nổi tiếng Vương Gia Vệ đã gặt hái thành tích ấn tượng. Cụ thể, sau khi bộ phim chính thức mở điểm Douban*, Phồn Hoa đã ghi nhận con số ấn tượng là 8.1 điểm với hơn 71.000 lượt đánh giá.

*Douban là một trong những trang đánh giá phim phổ biến nhất Trung Quốc với độ tin cậy và uy tín cao. Tuy không phải là yếu tố duy nhất nói lên tất cả, thế nhưng số điểm trên Douban cũng đại diện cho ý kiến của số đông khán giả, có ảnh hưởng nhất định đến độ nổi tiếng của tác phẩm.

Ảnh: Twitter @BlossomsSeries

Dưới phần bình luận, Phồn Hoa nhận về vô số lời khen không chi bởi sở hữu dàn diễn viên thực lực, nội dung hấp dẫn mà còn bởi bối cảnh mãn nhãn và những khung hình đậm chất nghệ thuật không khác gì phim điện ảnh. Chính vì vậy, bộ phim được đánh giá rất cao vì đem đến một trải nghiệm phim ảnh gần như hoàn hảo cho người xem.

Thậm chí, theo nhiều khán giả, số điểm Douban còn chưa thực sự phản ánh chính xác chất lượng của Phồn Hoa. Số điểm này được dự đoán là sẽ còn tăng cao hơn nữa nếu bộ phim của đạo diễn Vương Gia Vệ giữ vững được phong độ như hiện tại.

Màn tái xuất ngoạt mục của Đường Yên

Đặc biệt, sự trở lại của Đường Yên trong Phồn Hoa sau thời gian dài vắng bóng màn ảnh cũng thu hút sự quan tâm không nhỏ của khán giả. Trong phim, Đường Yên thủ vai Uông tiểu thư – cô gái làm trong ngành ngoại thương, là nhân viên dưới trướng và cũng là một trong những bóng hồng lướt ngang cuộc đời nam chính A Bảo (Hồ Ca thủ vai).

Đường Yên đảm nhận vai Uông tiểu thư. Ảnh: Twitter @BlossomsSeries

Uông tiểu thư thuộc tầng lớp lao động trí thức, có tính cách sôi nổi, đáng yêu nhưng cũng mạnh mẽ, quyết đoán. Trong kí ức của A Bảo, Uông tiểu thư ở độ tuổi đôi mươi luôn xuất hiện với cặp kính dày, mái tóc xoăn và cách ăn mặc cổ điển. Vì tạo hình này, nhiều khán giả lo ngại rằng Đường Yên khó có thể khắc họa được hình tượng của nhân vật khi đã bước sang tuổi tứ tuần. Tuy nhiên khi phim lên sóng, nữ diễn viên vẫn chinh phục được người xem nhờ diễn xuất tiến bộ rõ rệt, thể hiện được hình tượng trẻ trung của Uông tiểu thư.

Ảnh: Twitter @BlossomsSeries

Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi hậu kết hôn, Phồn Hoa được đánh giá là màn tái xuất đắt giá của Đường Yên. Theo nhiều nguồn tin, nữ diễn viên đã dành toàn bộ sức lực cũng như thời gian để tập trung làm việc với đạo diễn nổi tiếng cầu toàn Vương Gia Vệ. Cô đã trải qua quá trình quay phim vô cùng gian nan và vất vả, có cảnh quay phải quay hơn 86 lần mới hoàn thành.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn phải tham gia vào khóa học tiếng Thượng Hải. Lý do vì một trong những điều kiện Vương Gia Vệ đặt ra cho Phồn Hoa là diễn viên phải nói được tiếng Thượng Hải. Đường Yên cho biết đây là lần đầu tiên cô sử dụng tiếng Thượng Hải để đóng phim.

Ảnh: Twitter @BlossomsSeries

Nhờ vậy, Đường Yên đã đem đến rất nhiều phân cảnh chân thực trong phim, có thể kể đến như cảnh Uông tiểu thư đấu tranh quật cường cho chính mình vì bị giáng chức, lúc cô vừa giận vừa bất bình vì bị đồng nghiệp đâm sau lưng hay cấp trên không tin tưởng. Tất cả đều chiếm trọn cảm xúc của người xem.

Ảnh: Twitter @BlossomsSeries

Ngoài diễn xuất của Đường Yên, màn thể hiện của Hồ Ca, Tân Chỉ Lôi và Mã Y Lợi cũng khiến người xem vô cùng xúc động. Các nhân vật như đưa khán giả hòa mình vào dòng chảy thời gian ở Thượng Hải vào đầu thập niên 1990, một thời kỳ thú vị mở đường cho sự thịnh vượng của Thượng Hải hiện đại.

Cốt truyện Phồn Hoa (Blossoms Shanghai)

Blossoms Shanghai xoay quanh cuộc đời của A Bảo, một chàng trai trẻ xuất thân trong một gia đình tư bản bị sa sút ở Thượng Hải. Khi Trung Quốc bước vào giai đoạn cải cách mở cửa, A Bảo là một trong những thanh niên vươn lên làm giàu và trở thành thương nhân ưu tú. Bộ phim thông qua số phận của nhân vật A Bảo và bốn người phụ nữ trong cuộc đời anh, không chỉ miêu tả quá khứ chân thực của Thượng Hải mà còn tái hiện câu chuyện của một thời đại.

Ảnh: Twitter @BlossomsSeries

Phồn hoa đang trình chiếu phát trên Đài truyền hình CCTV-8 đồng thời phát trực tuyến trên ứng dụng WeTV và Tencent Video. Phim dài 30 tập, dựa theo tiểu thuyết Blossoms (Phồn hoa) của nhà văn Kim Vũ Trừng. Bộ phim được biên kịch bởi Tần Văn, nhà quay phim Peter Pau, người từng đoạt giải Oscar và đạo diễn Vương Gia Vệ, người đứng sau hàng loạt các bộ phim nổi tiếng như In The Mood For Love (2000), Chungking Express (1994), 2046 (2004), The Grandmaster (2013)…

Phồn hoa với sự tham gia của dàn diễn viên thực lực cùng nội dung hấp dẫn hứa hẹn sẽ là tác phẩm đặc sắc bậc nhất tiếp theo của đạo diễn Vương Gia Vệ gửi đến khán giả sau gần một thập kỷ vắng bóng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Tạp chí Thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm