Jirawat sutivanichsak và 5 bộ phim ấn tượng trong sự nghiệp

Jirawat Sutivanichsak, tên khai sinh là Kongkidakorn, nghệ danh là Dew, sinh ngày 30-10-2000, là một diễn viên và người mẫu người Thái, gốc Hoa. Anh học thiết kế tương tác và đa phương tiện tại Đại học Srinakharinwirot.

Jirawat sutivanichsak và 5 bộ phim ấn tượng trong sự nghiệp

Jirawat Sutivanichsak đóng phim gì? Ảnh: Instagram @dew_jsu

Sở hữu chiều cao khủng 1m9, Jirawat Sutivanichsak (Dew Jirawat) lần đầu tiên bước chân vào làng giải trí với vai trò người mẫu thời trang vào năm 2019. Trước khi đóng phim, anh từng tham gia nhiều chương trình truyền hình tại Thái Lan.

Năm 2021, Jirawat Sutivanichsak ra mắt diễn xuất trong bộ phim truyền hình đầu tay Vườn sao băng phiên bản Thái (F4 Thailand: Boys Over Flowers). Trong phim, Jirawat Sutivanichsak đảm nhận vai Ren, một thành viên của nhóm F4.

Dew Jirawat

Ảnh: Instagram @dew_jsu

Nhờ vai Ren trong Vườn sao băng, độ phổ biến của Jirawat Sutivanichsak lan rộng vượt khỏi biên giới Thái Lan. Instagram của anh đã cán mốc hơn 4 triệu lượt theo dõi. Mới đây, Jirawat Sutivanichsak lập tài khoản mạng xã hội Trung Quốc Weibo, tên anh nhanh chóng lên top chủ đề nóng tại đất nước tỷ dân này.

Năm 2022, Jirawat Sutivanichsak tiếp tục đảm nhiệm vai chính khi xuất hiện trong bộ phim Trường học nội trú (Home school). Sau đó anh đảm nhiệm một số bộ phim: Tình yêu vô diện (Faceless love), Những ngày xưa thân ái (Good old days)…

Harper’s Bazaar điểm danh 5 bộ phim ấn tượng trong sự nghiệp của Jirawat Sutivanichsak.

1. Phim Jirawat Sutivanichsak mới nhất: Vì em là mối tình đầu của anh – Phro Thoe Khue Rak Raek (dự kiến phát sóng năm 2024)

Phim Jirawat Sutivanichsak mới nhất: Phro Thoe Khue Rak Raek

Phim thuộc thể loại tình cảm, lãng mạn, thanh xuân vườn trường. Tác phẩm được làm lại từ siêu phẩm Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp (A love so beautiful) ra mắt vào năm 2017 của Trung Quốc. Năm 2020, bộ phim này cũng được Hàn Quốc remake với cùng tiêu đề.

Chadjen (Dew Jirawat) và Sam-O (Prim Chanikan) là bạn cùng lớp và hàng xóm từ mẫu giáo. Sam-O là một cô gái vui vẻ và hơi ngốc nghếch. Cô bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với Chadjen, một học sinh nổi tiếng vì đẹp trai và học giỏi.

Tuy nhiên, vì cha mất sớm nên Chadjen có tính cách hướng nội, rất xa cách, lạnh lùng và thờ ơ với tất cả mọi người. Nhưng chỉ với Sam-O, anh vô thức bảo vệ, bao che dù cô có làm phiền và nói thêm vài lời với cô.

Hai người cùng những người bạn của mình trải qua những năm tháng tươi đẹp tại trường trung học và hướng tới tuổi trưởng thành.

>>> Đọc thêm: TOP NHỮNG BỘ PHIM ĐAM MỸ HAY NHẤT MỌI THỜI ĐẠI

2. Tình yêu vô diện – Faceless love (2023)

Tình yêu vô diện – Faceless love (2023)

Phim Jirawat Sutivanichsak (Dew Jirawat) đóng thuộc thể loại tình cảm, hài hước được remake từ bộ phim Nhật Bản Chàng giàu, nàng nghèo (Rich man, poor woman) ra mắt năm 2012.

Phim kể về Veekit (Jirawat Sutivanichsak), một CEO trẻ lạnh lùng có ngoại hình nổi bật, thông minh, giàu có. Tuy nhiên, anh mắc bệnh Prosopagnosia (chứng rối loạn não khiến người ta quên mất khuôn mặt), chỉ có thể phân biệt mọi người trong công ty qua thẻ tên.

Điều này khiến Veekit gặp nhiều rắc rối trong công việc. Anh quyết định thuê một thư ký chỉ có một nhiệm vụ là nhớ mặt người khác giúp anh. Mirin (Kao Supassara), một cô gái trẻ có khả năng nhớ mọi thứ về những người cô đã gặp. Cô đến phỏng vấn làm thư ký cho Vikij.

Tuy nhiên, sự kỳ lạ trong cách ăn mặc và phong cách của Mirin khiến Vikij từ chối thuê cô ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng sau khi Mirin tức giận và khẳng định khả năng siêu phàm của mình, Vikij quyết định cho cô một cơ hội.

Ban đầu, Mirin chỉ xem công việc này như một cơ hội để kiếm tiền. Còn Vikij càng tiếp xúc lâu với Mirin, anh càng bị cô hấp dẫn.

>>> Đọc thêm: TOP 20 BỘ PHIM NGÔN TÌNH HAY NHẤT MÀN ẢNH THÁI LAN

3. Phim Jirawat Sutivanichsak đóng: Trường học nội trú – Home School (2023)

Phim Jirawat Sutivanichsak đóng: Trường học nội trú – Home School (2023)

Thuộc thể loại tâm lý học đường bí ẩn, Trường học nội trú xoay quanh ngôi trường nội trú tốt nhất cả nước chỉ dành cho con cái tầng lớp thượng lưu. Tiêu chí chọn học sinh vào trường dựa trên bài kiểm tra đặc biệt. Tuy nhiên, người tham gia bài kiểm tra không phải là học sinh mà là phụ huynh của họ. Mỗi năm, trường không nhận quá 13 học sinh.

Trường học nội trú này quản lý bằng các quy tắc, quy định nghiêm ngặt cùng giáo trình khá độc đáo. Các học sinh phải sống tách biệt với thế giới bên ngoài.

Học tập trong môi trường sư phạm với nhiều điểm đáng nghi, nhóm học sinh gồm Tibet (Hirunkit Changkham), Nai (Jirawat Sutivanichsak) cùng White (Ramida Jiranorraphat), Pennueng (Wachirawit Ruangwiwat) bắt đầu cảm thấy có gì đó rất đáng ngờ và đã bắt tay vào tìm hiểu về bí mật ấy.

>>> Đọc thêm: TUYỂN TẬP 27 BỘ PHIM THÁI LAN HAY NHẤT MỌI THỜI ĐẠI

4. Phim Jirawat Sutivanichsak đóng: Những ngày xưa thân ái – Good old days (2022)

Phim Jirawat Sutivanichsak đóng: Những ngày xưa thân ái – Good old days (2022)

Những ngày xưa thân ái được thực hiện dựa trên 3 bộ tiểu thuyết của tác giả Sa-ark. Good old days kể về 6 món đồ cùng với 6 câu chuyện khác biệt. Mỗi câu chuyện lại mang một ý nghĩa riêng của món đồ cũ ấy.

Bộ phim mang đến một cái nhìn chân thực và đáng yêu về câu chuyện của những con người khác nhau nhưng có chung một điểm là hoài niệm những gì đã xưa cũ. Vì lý do nào đó họ đã đánh mất, hay phải bỏ đi những món đồ cũ chứa nhiều kỷ niệm thời tuổi trẻ.

Trong phim, Jirawat Sutivanichsak (Dew Jirawat) đảm nhận vai Nut trong câu chuyện thứ năm có tựa đề Love Wins.

Những ngày xưa thân ái đã đoạt giải Phim truyền hình hay nhất tại giải Asian Academy Creative Awards 2023.

>>> Đọc thêm: TOP 20 BỘ PHIM THÁI LAN HAY NHẤT VỀ TÌNH YÊU

5. Vườn sao băng – F4 Thailand: Boys Over Flowers (2021)

Vườn sao băng – F4 Thailand: Boys Over Flowers (2021)

Phim đầu tay của Jirawat Sutivanichsak, Vườn sao băng bản Thái được chuyển thể từ bộ truyện tranh Nhật Bản Boys Over Flowers của tác giả Yoko Kamio. Trước đó đã có 4 quốc gia chuyển thể bộ chuyện này và rất thành công là Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Nội dung là câu chuyện tình yêu thú vị nhưng cũng nhiều trắc trở của cô gái nhà nghèo Gorya (Tontawan Tantivejakul) cá tính cùng chàng thủ lĩnh F4 Thyme (Vachirawit Chivaaree) và dàn soái ca giàu có, quyền lực tại ngôi trường cô đang theo học.

Trong phim, Jirawat Sutivanichsak đảm nhận nhân vật Ren, 1 trong 4 thành viên của F4, người được nữ chính cảm nắng bởi sự ấm áp và nhẹ nhàng của anh. Trong số bốn mỹ nam F4, Jirawat Sutivanichsak gây ấn tượng nhờ chiều cao khủng 1,9m. Gương mặt điển trai, dáng vẻ thư sinh và phong thái thân thiện của anh cũng chiếm trọn cảm tình người xem. Ngoài ra, Jirawat Sutivanichsak còn khoe giọng qua ca khúc In the Wind, nhạc phim Vườn sao băng.

Jirawat Sutivanichsak (Dew Jirawat)

Ảnh: Instagram @dew_jsu

Trên đây là 5 bộ phim ấn tượng trong sự nghiệp của Jirawat Sutivanichsak (Dew Jirawat). Jirawat Sutivanichsak hiện không chỉ là gương mặt sáng giá của điện ảnh Thái, anh còn được nhiều nhãn hàng săn đón. Anh góp mặt trong nhiều chiến dịch quảng cáo và làm người mẫu cho các thương hiệu thời trang. Nếu yêu thích anh chàng điển trai Jirawat Sutivanichsak này, bạn cùng chờ đón những tác phẩm tiếp theo của anh nhé!

>>> Đọc thêm: 10 BỘ PHIM THÁI LAN HAY NHẤT NÓI VỀ CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar

Xem thêm