Phim điện ảnh “Khi Ta Hai Lăm” tung OST trước thềm công chiếu

Trước thềm công chiếu, “Khi Ta Hai Lăm” tiếp tục tung ra một bản nhạc phim khác do Vũ Phụng Tiên - học trò Karik thể hiện

Chỉ còn vài ngày nữa, phim điện ảnh Khi Ta Hai Lăm do đạo diễn Luk Vân thực hiện với sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ được yêu thích Midu, Dương Lâm, Phú Thịnh, Otis,… sẽ chính thức công chiếu. Để “hâm nóng” trước ngày phim Khi Ta Hai Lăm ra mắt, ekip phim gửi đến khán giả MV OST* Lỡ Thích Anh Mất Rồi do Vũ Phụng Tiên thể hiện.

Như vậy, bộ phim này cũng trở thành là phim điện ảnh có nhiều ca khúc nhạc phim nhất Việt Nam. Vì ngoài hai ca khúc Lỡ Thích Anh Mất Rồi và Dậy Đi đã ra mắt, bộ phim này vẫn còn hơn hai bài OST chưa chính thức ra mắt.

*OST là Original Soundtrack tức nhạc phim gốc

Lỡ Thích Anh Mất Rồi do Vũ Phụng Tiên sáng tác và thể hiện

Là học trò của Karik và từng gây sốt khi xuất hiện tại Rap Việt mùa 2, Vũ Phụng Tiên được biết đến là một giọng ca trẻ có gu âm nhạc riêng, hát live tốt. Cô gái sinh năm 1999 sở hữu cho mình không ít bản hit được giới trẻ yêu thích như Không Lý Do, Lưu Số Em Đi, Đau Vậy Đủ Rồi,…

Lỡ Thích Anh Mất Rồi thể hiện tâm trạng rối bời của cô gái trước người mình yêu đơn phương. Ca khúc mang giai điệu vui tươi, đầy sức sống hứa hẹn sẽ trở thành một bản hit được khán giả trẻ yêu thích trong thời gian tới.

Vũ Phụng Tiên chia sẻ, cô và đạo diễn Luk Vân từng hợp tác với nhau trong dự án phim Em Là Người Anh Thích khi chính nữ ca sĩ là người sáng tác OST Giận Nè. Vì vậy, khi Luk Vân chuẩn bị cho Khi Ta Hai Lăm, nữ đạo diễn cũng gặp đàn em để gửi gắm, tìm một ca khúc nhạc OST phù hợp cho bộ phim thanh xuân này. Vũ Phụng Tiên cho biết:

“Tôi sáng tác Lỡ Thích Anh Mất Rồi trước khi chị Luk Vân làm phim Khi Ta Hai Lăm. Lúc đó, tôi ngồi ở một quán cafe và nghĩ về nhiều thứ trong cuộc sống của mình. Rồi cảm xúc tự nhiên đến, nên tôi viết ca khúc trong 2 ngày và không gặp khó khăn gì. Câu chuyện của Lỡ Thích Anh Mất Rồi cũng rất đơn giản, truyền tải cảm xúc trong tình yêu của một cô gái khi trót yêu một ai đó”.

Nhận thấy ca khúc phù hợp với những câu chuyện tình yêu trong phim Khi Ta Hai Lăm, đạo diễn Luk Vân đã ngỏ lời với học trò Karik để sử dụng Lỡ Thích Anh Mất Rồi làm OST cho phim. Vũ Phụng Tiên lập tức đồng ý vì hai chị em vốn đã làm việc chung trước đó, thêm nữa cô cho rằng đây sẽ là cơ hội tốt để sáng tác của mình đến với nhiều khán giả hơn.

MV của OST Khi Ta Hai Lăm hé lộ những mối tính phức tạp trong phim

Trong MV OST, ekip đã hé lộ mối tình rắc rối lắm tay sẽ xuất hiện trong Khi Ta Hai Lăm. An Chi (DJ Mie) là “gà nhà” của công ty đối thủ với Tuệ Lâm (Midu), nhưng lại có tình cảm đặc biệt với thành viên nhóm The Air – Thiên Bảo (Phú Thịnh). Trong khi đó, Tuệ Lâm lại yêu thầm Thiên Bảo còn Mạnh Hùng (Dương Lâm) lại yêu thầm Tuệ Lâm. Không chỉ vậy, cuối MV OST, hình ảnh An Chi lướt ngang qua Tuệ Lâm với ánh mắt đầy bối rối cùng khoảnh khắc Mạnh Hùng tỏ tình với Tuệ Lâm sau hậu trường cũng được tung ra.

Câu trả lời cho những “mối tình bùng binh” này sẽ xuất hiện trong phim điện ảnh Khi Ta Hai Lăm chính thức công chiếu trên toàn quốc vào ngày 03/03/2023.

>>> XEM THÊM: DÙ LÀ “HOÀNG TỬ BÉ” CỦA ĐIỆN ẢNH VIỆT, PHÚ THỊNH VẪN PHẢI CASTING CHO KHI TA HAI LĂM

Tạp chí Thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm