NTK Trà Linh và Hacchic Couture chào sân tuần lễ thời trang Paris

Hacchic Couture của NTK Trà Linh ra mắt kinh đô thời trang Paris với BST Hòn ngọc Viễn Đông - Pearl of Far East - La Perle de l'Extrême-Orient

Nhà thiết kế (NTK) Trà Linh của thương hiệu Hacchic Couture chính thức tổ chức fashion show đầu tay ở Paris, khi ra mắt bộ sưu tập áo cưới và váy dạ hội mang tên Hòn ngọc Viễn Đông – Pearl of Far East – La Perle de l’Extrême-Orient.

Show diễn đặt tại sảnh Historical Room ở khách sạn The Westin Paris Vendôme ở trung tâm thủ phủ Pháp vào đầu tháng 3/2024 đã nhận được sự quan tâm, tham gia của nhiều tín đồ thời trang, đại lý, khách hàng quan trọng đến từ khắp các quốc gia trên toàn thế giới.

NTK Trà Linh cho biết, đây là show diễn đầu tiên mở màn cho chuỗi 7 trunkshow mà đội ngũ sáng tạo của Hacchic Couture sẽ phối hợp cùng với các đối tác quốc tế để tổ chức thực hiện trên toàn thế giới trong suốt năm 2024 với mục đích quảng bá thương hiệu Việt Nam ra đến thị trường quốc tế.

Cảm hứng từ vẻ đẹp Sài Gòn hoa lệ cuối thế kỷ XIX

Nhà thiết kế Trà Linh cho biết, cô lấy cảm hứng sáng tạo cho bộ sưu tập Hacchic Couture mang đến kinh đô thời trang Paris lần này từ Sài Gòn. Thành phố có cảnh quan lấp lánh và kiến trúc đặc sắc, giao thoa giữa văn hoá Đông Á, Nam Á và Tây Âu từng được gọi với mỹ danh Hòn ngọc Viễn Đông trong thế giới phương Tây từ cuối thế kỷ XIX.

Mang nhiều tâm huyết của nhà thiết kế Trà Linh và đội ngũ sáng tạo của thương hiệu Hacchic Couture, bộ sưu tập La Perle de l’Extrême-Orient đem đến thông điệp nhắc nhở về lịch sử phong phú của Sài Gòn cũng như tên gọi đầy tự hào của Sài Gòn – Hòn ngọc Viễn Đông.

“Hacchic Couture hy vọng bộ sưu tập Pearl of Far East không chỉ truyền tải trực quan sự khéo léo cũng như những kỹ thuật thủ công tinh tế mang dấu ấn của thương hiệu từ khi thành lập mà còn đưa khán giả lạc vào thế giới thần tiên với tất cả những gì kiều diễm xinh đẹp nhất.

Những chiếc váy cưới trong bộ sưu tập lần này được biến đổi với nhiều hình ảnh khác nhau nhằm mục đích toát lên tinh thần của một Hòn ngọc Viễn Đông năm xưa và biểu lộ thông điệp của Sài Gòn trong thời kỳ mở cửa hội nhập.

Thoát khỏi quan niệm xưa cũ về những chiếc đầm công chúa xòe rộng hay kéo dài nhiều mét, những chiếc váy cưới được thổi vào tính hiện đại, cùng tính thực tế nhưng không làm giảm đi sự thơ mộng và đẹp đẽ vốn có của nó cũng giống như con người Sài Gòn hiện đại, năng động, thực tế nhưng vẫn rất ưa chuộng và tôn vinh cái đẹp”.

Êkíp Hacchic Couture mất hơn nửa năm chuẩn bị cho lần ra mắt đặc biệt tại kinh đô thời trang Paris

Đặc điểm độc đáo của bộ sưu tập này nằm ở sự kết hợp hài hòa giữa màu sắc và chất liệu. Không giống như những bộ sưu tập trước đó với các chiếc váy cưới truyền thống màu trắng, bộ sưu tập mới nhất của nhà thiết kế Trà Linh mang đến sự đổi mới với các gam màu lạ mắt và đa dạng như hồng, vàng, xanh da trời, tím…

Kết hợp với kỹ thuật tạo hình và đính kết các chi tiết như cánh hoa hồng, hoa ly bằng lông vũ, voan tơ và draping trên thân váy, được làm từ chất liệu vải nhập khẩu cao cấp, bộ sưu tập Hacchic Couture lần này nhấn mạnh sự xa hoa và rực rỡ của Sài Gòn một thời, đồng thời tạo điểm nhấn “đặc biệt” cho cô dâu và tạo ra hiệu ứng thị giác ấn tượng khi cô bước vào lễ đường cùng với người bạn đồng hành. Điều này cũng giúp cô dâu chinh phục một ngưỡng cửa mới trong cuộc đời của mình.

20 mẫu váy cưới tiếp tục phát huy những đặc trưng trong thiết kế của thương hiệu Hacchic Couture là phom dáng đơn giản nhưng tinh xảo, những đường cắt cúp gọn gàng tôn tối đa vẻ đẹp quyến rũ của người phụ nữ. Nhà thiết kế 9X ứng dụng những kiểu dáng kinh điển như đuôi cá, cúp ngực hay xẻ ngực sâu với sự tính toán kỹ càng, giúp những nàng dâu tự tin và thăng hạng nhan sắc khi khoác lên mình những thiết kế cao cấp trong từng khoảnh khắc hôn lễ của bản thân.

Khó khăn lớn nhất để hoàn thiện bộ sưu tập là các nghệ nhân lành nghề của thương hiệu Hacchic Couture đã phải tìm kiếm mẫu vải, lựa chọn màu sắc, thực hiện đính kết và thêu thùa trong suốt 6 tháng vừa qua.

Trong niềm tự hào khi đại diện cho giá trị văn hoá, lịch sử và sự sáng tạo của Việt Nam trên trường quốc tế, nhà thiết kế Trà Linh đã thông báo rằng cô và đội ngũ của Hacchic Couture sẽ tiếp tục đưa bộ sưu tập Hòn ngọc Viễn Đông – Pearl of Far East – La Perle de l’Extrême-Orient tới sàn diễn thời trang Thượng Hải vào những ngày cuối tháng 3/2024.

DẤU ẤN VIỆT TẠI TUẦN LỄ THỜI TRANG PARIS:

Tạp chí Thời trang Harper’s Bazaar

Xem thêm