Biết gì về Dune: Hành Tinh Cát 2 trước khi ra rạp xem phim

Timothée Chalamet, Zendaya dẫn lối hành trình nghẹt thở trong phim Dune: Hành Tinh Cát 2 với hỗ trợ từ Florence Pugh, Austin Butler

Nội dung phim bom tấn Dune 2. Ảnh: Alamy Stock Photo

Được mong chờ ra rạp từ tháng 10/2023, bộ phim điện ảnh Dune: Hành tinh cát 2 đã bị dời lịch xuống tháng 3/2024 do cuộc đình công của Hiệp hội Diễn viên (SAG-AFTRA) và Biên kịch Hoa Kỳ (WGA) kéo dài. Warner Bros. mong muốn dời lịch chiếu để có thể tổ chức chuyến giai đoạn quảng bá phim (press tour) hoành tráng với sự góp mặt đầy đủ của dàn diễn viên.

Dù ra mắt trễ nửa năm, phim Dune: Hành tinh cát 2 vẫn được dự đoán sẽ trở thành bom tấn phòng vé. Cốt truyện sử thi lấy bối cảnh trong thế giới khoa học viễn tưởng độc đáo và những cảnh phim đầy nghệ thuật đã hấp dẫn người xem từ những giây phút đầu tiên. Người xem kỳ vọng phần 2 sẽ càng gây ấn tượng, khi dàn diễn viên có sự góp mặt của gương mặt tài năng mới như Florence Pugh, Austin Butler và Léa Seydoux.

Tóm tắt nội dung phim Dune: Hành tinh cát 2

Bộ phim Dune: Hành tinh cát được chuyển thể từ tiểu thuyết bán chạy cùng tên của nhà văn Frank Herbert xuất bản năm 1965. Câu chuyện xoay quanh bi kịch cuộc đời của Paul Atreides (Timothée Chalamet đóng), khi anh chứng kiến cha mình và cả gia tộc Atreides bị nhà Harkonnen sát hại vì mục đích chính trị.

Ở phần một ra mắt năm 2021, sau khi tộc Atreides ly tán, anh và mẹ – Lệnh bà Jessica (Rebecca Ferguson), một phù thủy của tổ chức Bene Gesserit – phải lưu lạc qua những dải sa mạc khổng lồ của Arrakis và chạm trán với người Fremen.

Ảnh: Warner Bros.

Bộ phim Dune: Part Two là chương tiếp theo của hành trình này. Paul Atreides bây giờ mang theo sứ mệnh cao cả của “đấng cứu tinh”. Cùng cô gái người Fremen là Chani (Zendaya) và tộc người Fremen, anh dẫn dắt gia tộc Atreides trong cuộc chiến với những gia tộc hùng mạnh khác nhằm giành quyền kiểm soát quyền lực cũng như loại nhiên liệu quý hiếm nhất vũ trụ – hương dược.

Các nhân vật mới xuất hiện trong phim Dune: Hành tinh cát 2

Dù Paul Atreides và Chani là cặp đôi chính, đoạn trailer của Dune: Hành tinh cát 2 còn dành nhiều phân cảnh cho các diễn viên chủ chốt khác, lần đầu tiên xuất hiện trong chuỗi sử thi này.

Margot Fenring do Léa Seydoux thủ vai

Ảnh: Warner Bros.

Margot Fenring là một thành viên của tổ chức Bene Gesserit. Tổ chức mẫu hệ này đã đạt được siêu năng lực bằng nhiều phương thức luyện tập, bao gồm sử dụng chất kích thích melange. Dưới vỏ bọc phục vụ Đế quốc, tổ chức này thực tế muốn kiểm soát con người theo định hướng phát triển mà tổ chức này đã vạch ra. Để đạt được mục tiêu này, tổ chức Bene Gesserit đưa các người phụ nữ đã qua huấn luyện vào các gia đình quý tộc làm vợ hay thê thiếp. Quý bà Margot đã trở thành vợ của Bá tước Hasimir Fenring như vậy.

Trong tiểu thuyết gốc, chính Margot Fenring đã đưa ra lời cảnh báo cho Lady Jessica (Rebecca Ferguson thủ vai) về sự phản bội sẽ xảy ra khi Gia tộc Atreides tiếp quản Gia tộc Harkonnen trên Arrakis. Tuy nhiên, cảnh đó không diễn ra trong phần 1, bởi vì nhân vật này không xuất hiện. Chưa rõ liệu đạo diễn Denis Villeneuve sẽ giới thiệu nhân vật do Léa Seydoux thủ vai như thế nào trong phần 2 phim Dune: Hành tinh cát.

Công chúa Irulan Corrino do Florence Pugh đảm nhận

Ảnh: Twitter @DiscussingFilm 

Công chúa Irulan là con gái lớn của Hoàng đế Shaddam Corrino IV (Christopher Walken đóng). Mặc dù vai trò của nhân vật này tương đối nhỏ trong tiểu thuyết gốc, chủ yếu là người kể truyện, nhưng có vẻ đạo diễn Denis Villeneuve sẽ biến cô thành một nhân vật quan trọng khi mời nữ diễn viên được đề cử Oscar Florence Pugh thủ vai.

Công chúa Irulan đã được chọn trở thành vợ của Paul Atreides. Khi cuộc xung đột của cha cô với Nhà Atreides đe dọa đến sự ổn định của Đế quốc, Bene Gesserit bắt đầu sử dụng cô như một nguồn thông tin và một công cụ để thao túng đối phương.

Quan trọng hơn, cô là thành viên của tổ chức Bene Gesserit, có năng lực tinh thần mở rộng và các giác quan nhạy bén hơn nhiều so với người bình thường. Tuy bị xem là người yếu đuối trong tổ chức, nhưng Irulan cực kỳ thông minh nên hoàn toàn có khả năng trở thành một gián điệp nguy hiểm.

Phản diện Feyd-Rautha Harkonnen do Austin Butler đóng

Feyd-Rautha Harkonnen là một trong những nhân vật phản diện mới xuất hiện trong phim Dune: Hành tinh cát 2. Anh ta được chọn để lãnh đạo Arrakis sau khi gia đình Harkonnen nắm quyền kiểm soát hành tinh.

Feyd-Rautha là cháu trai của Nam tước Harkonnen (Stellan Skarsgard), trong sách được mô tả là một chiến binh dũng mãnh đang khao khát chứng tỏ mình xứng đáng với vai trò được gia tộc giao.

Ở Feyd-Rautha và Paul Atreides có nhiều điểm tương đồng. Họ đối mặt với áp lực to lớn từ gia tộc bởi là người xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ. Trẻ tuổi nhưng phải dẫn dắt gia tộc và chứng tỏ năng lực của bản thân, từ sức mạnh, kỹ năng chiến đấu cho đến khả năng suy nghĩ sách lược. Feyd-Rautha là mối đe dọa thực sự cho Paul Atreides.

Trong trailer, người xem có thể tận mắt chứng kiến mức độ tàn bạo của Feyd-Rautha thông qua màn trình diễn ấn tượng của Austin Butler.

Em gái Paul Atreides, Alia do Anya Taylor-Joy đảm nhiệm

Ảnh: Getty Images

Tin đồn lan truyền trên mạng rằng Anya Taylor-Joy sẽ đóng một vai trong bộ phim Dune: Hành tinh cát 2. Tuy nhiên poster không ghi tên cô và không có bất kỳ lời đồn đoán nào về vai diễn của nữ diễn viên. Mãi hôm 15/2 khi Anya Taylor-Joy gia nhập đoàn làm phim trong buổi công diễn ở London thì cô mới xác nhận thông tin này.

Được biết, Anya Taylor-Joy sẽ đóng vai Alia Atreides, em gái của nhân vật chính Paul. Trong truyện, con gái của Lệnh bà Jessica sinh ra tám tháng sau khi bố chết. Ngay khi sinh ra, cô bé đã sở hữu năng lực thượng thừa nhất của người phụ nữ Bene Gesserit trưởng thành. Mang hình hài một đứa bé nhưng Alia hiểu rõ những chuyện trên đời. Vì lẽ đó mà cô bị xem là quái thai.

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar

Xem thêm