Ninh Dương Lan Ngọc mặc áo móc len đi biển, một xu hướng hot của hè 2021

Những kiểu trang phục móc len (crochet) là một xu hướng retro đang quay lại vào năm 2021

Ninh Dương Lan Ngọc mặc áo móc len đi biển, một xu hướng hot của hè 2021

Bộ áo và quần móc len đi biển của Ninh Dương Lan Ngọc ôm sát và khoe trọn đường cong của nữ diễn viên. Ảnh: Instagram @ninh.duong.lan.ngoc

Trên trang cá nhân, Ninh Dương Lan Ngọc vừa đăng tải những hình ảnh khoe dáng ngoài biển. Ngọc nữ của làng điện ảnh Việt đơn giản với bộ áo và quần móc (crochet) từ một thương hiệu ngoại. Dù không diện thêm bất kỳ trang sức nào, kiểu tóc cũng chỉ buông lơi đơn giản, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn trông đẹp hút hồn.

Bộ áo móc len đi biển mà ngọc nữ sử dụng là một xu hướng lớn của mùa Hè 2021: Crochet. Đây là một xu hướng hoài cổ của thập niên 1970. Như nhiều xu hướng retro khác, nó trỗi dậy trong năm 2021. Nếu chưa có một bộ cánh đan móc tương tự Lan Ngọc, hãy mau chóng sắm sửa để thật hợp thời bạn nhé.

Ninh Dương Lan Ngọc mặc áo móc len đi biển, một xu hướng hot của hè 2021

Ảnh: Instagram @ninh.duong.lan.ngoc

Vì sao xu hướng móc len (crochet) trỗi dậy mùa Hè 2021?

Lịch sử của truyền thống đan lát cổ xưa, có từ hàng ngàn năm. Đan lát cũng có nhiều phong cách, kỹ thuật. Riêng kỹ thuật móc len (crochet) xuất hiện trễ nhất. Cái chữ crochet lần đầu tiên xuất hiện trong một tờ tạp chí châu Âu năm 1823.

Hậu Thế chiến II (1938 – 1945), đan và móc len trở thành một thú vui của phụ nữ. Vào thập niên 1970, những họa tiết móc len hình vuông, gọi là Granny Square, trở thành một trào lưu lớn. Do nó đầy màu sắc vui nhộn, những kiểu móc len này vô cùng hợp với phong cách boho-chic của những kẻ hippie.

Granny Square, kiểu móc len với những ô vuông nối liền với nhau, tạo họa tiết vui mắt. Ảnh: Instagram @vestiaireco

Năm 2021, nhiều xu hướng hoài cổ quay trở lại. Giám đốc sáng tạo Alessandro Michele của Gucci là người cực kỳ mê thời trang retro của thập niên 1970. Với sự ủng hộ của ông, kiểu quần jeans ống loe, chất liệu corduroy, và đan móc kiểu crochet, trở lại rầm rộ.

Ở Tây phương, nhiều người cũng học móc len như một thú vui tại nhà khi bị giãn cách xã hội. Khoan bàn chuyện liệu tay nghề của họ có đủ tốt để làm ra trang phục hay phụ kiện mặc được hay không. Nhưng nhìn chung, vì tình hình giãn cách xã hội của đại dịch mà trang phục crochet tạo cảm giác an yên cho người mặc.

Đầm móc len trên sàn diễn Valentino Xuân Hè 2021

Chân váy ren kiểu móc crochet trên sàn diễn Fendi Xuân Hè 2021

>>> Xem thêm: GIẢI MÃ PHONG CÁCH RETRO QUA CÁC THẬP NIÊN, TỪ 1920 ĐẾN 2000

Cách mặc áo móc len đi biển như Ninh Dương Lan Ngọc

Bạn có thể nghĩ thầm, thời tiết nóng như đổ lửa mà lại mặc len? Thực chất, do được đan móc nên áo quần crochet có nhiều lỗ thoáng khí, giúp bạn không bị nóng nực khi diện đi biển.

Thị trường ngày nay cũng có rất nhiều trang phục được móc kiểu crochet, nhưng làm từ chất liệu nhẹ và mát như cotton, viscose… thay vì len cho khí hậu lạnh hơn. Bộ áo quần móc len đi biển của Ninh Dương Lan Ngọc cũng vậy, được dệt từ cotton và polyester.

Ninh Dương Lan Ngọc mặc áo móc len đi biển, một xu hướng hot của hè 2021

Ảnh: Instagram @ninh.duong.lan.ngoc

Tuy nhiên, nhược điểm của quần áo móc len là chúng ôm sát vào cơ thể, từ đó để lộ những khuyết điểm mà bạn muốn che giấu. Ví dụ, nếu bạn mặc quần lót quá chật để lộ vết hằn trên cơ thể, quần móc crochet sẽ không che được khuyết điểm ấy. Vì vậy, khi chọn mua trang phục đan móc, bạn nên thử đồ cẩn thận, không chọn trang phục quá chật.

Bạn cũng không nhất thiết diện cả bộ đan móc như Ninh Dương Lan Ngọc. Một chiếc áo móc kiểu crochet, phối cùng quần jeans hay short, cũng đủ để giúp bạn theo sát xu hướng Hè 2021 này.

Một số lựa chọn sản phẩm đan móc, từ quần áo, áo tắm bikini cho đến phụ kiện như mũ và túi xách từ Mango. Ảnh: Mango

>>> Xem thêm: LÀN ĐI CHỢ CAO CẤP PHONG CÁCH ĐAN MÓC TỪ CÁC NHÀ MỐT XA XỈ

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm