NHỮNG CHIẾC TÚI HÀNG HIỆU GẮN LIỀN VỚI NHỮNG BIỂU TƯỢNG THỜI TRANG BẤT HỦ

Có bao giờ bạn tự hỏi câu chuyện ẩn phía sau những chiếc it bag đình đám? Vì sao chiếc túi Lady Dior, Hermès Kelly hay Birkin có tên như vậy?

Một ngôi sao chính thức trở thành nàng thơ của nhà mốt thời trang khi tên riêng của họ được mượn đặt cho các sản phẩm đinh của hãng. Đặc biệt là những mẫu túi xách. Hãy cùng Harper’s Bazaar điểm danh những chếc túi hàng hiệu gắn liền với các biểu tượng thời trang bất hủ của thế kỷ 20-21.

Túi xách Lady Dior

Túi Lady Dior trong Bộ sưu tập Xuân Hè 1997. Ảnh: Dior

Dior là một trong những thương hiệu rất khéo chơi chữ trong cách đặt tên sản phẩm. Điển hình nhất có lẽ phải kể đến chiếc túi Lady Dior. Tên của dòng túi xách này được mix giữa tên thương hiệu Pháp Dior và Công nương Diana.

Chiếc túi trứ danh nhà Dior vốn có tên khai sinh là Le Chouchou. Ra đời với mong muốn tạo nên một khái niệm thời trang khác biệt, chiếc túi mang trong mình sự thanh lịch, độc đáo và khác hẳn những gì mà người ta biết về thời trang túi xách lúc bấy giờ. Phần tay cầm cong mềm tạo sự dễ chịu cho người dùng. Hoa văn Cannage trứ danh được chần nổi trên lớp da thuộc. Để tạo ra chiếc túi tinh xảo này, người thợ cần có tay nghề cao. Được biết, để tạo ra một chiếc túi, cần hơn 140 mảnh da thuộc. Và các công đoạn chế tác đều làm thủ công!

Phiên bản Lady Dior tiếp tục được làm mới với phần khoá móc, bổ sung thêm dây đeo bản to và dáng dấp mềm mại hơn. Ảnh: Dior

Công nương Diana trong một chuyến công du tại Paris đã được Cựu Đệ nhất Phu nhân tặng chiếc túi Chouchou. Vẻ ngoài thanh lịch, thời trang của nó ngay lập tức chiếm được trái tim của Công nương. Về sau, chiếc túi xách tay đồng hành cùng Công nương trong nhiều dịp lớn nhỏ. Năm 1996, hai năm sau ngày Chouchou ra đời, thương hiệu Pháp vì muốn tưởng nhớ hình ảnh Công nương xinh đẹp mà đặt tên cho chiếc túi này là Lady Dior.

Chiếc túi Le Chouchou được Công nương Diana ưu ái chọn đồng hành trong nhiều sự kiện lớn nhỏ. Ảnh: Getty

>>> Xem thêm: LỊCH SỬ TÚI XÁCH LADY DIOR, CHIẾC TÚI ƯA THÍCH CỦA CÔNG NƯƠNG DIANA

Túi xách Hermès Kelly

Không chỉ nổi tiếng bởi vẻ đẹp sắc nước hương trời, gu thời trang đỉnh cao hay câu chuyện tình cùng Hoàng tử xứ Monaco, Grace Kelly còn là nguyên nhân Hermès đổi tên khai sinh cho sáng tạo của mình. Một trong những best seller của thương hiệu Pháp, chiếc túi xách này được nhà mốt đặt tên theo Kelly Grace, cựu diễn viên và công nương xứ Monaco.

Không ít người sẽ bất ngờ bởi chiếc túi với vẻ nữ tính, sang chảnh này ban đầu lại được tạo ra cho những người cưỡi ngựa. Lúc bấy giờ, chiếc túi không tên được dùng chủ yếu để chứa yên ngựa và ủng nên kích thước của nó được chú trọng hơn cả.

Năm 1923, chiếc túi này vốn có tên là Torpedo. Chiếc túi Torpedo có hình thang, để thuận tiện cho việc đưa qua từ cửa xe ô tô. Mãi đến năm 1930, Hermès mới quyết định cách tân nó theo hướng nữ tính hơn. Chiếc túi được tân trang với đường cắt may tinh tế, trang bị thêm khoá. Và quan trọng hơn cả là nó có thể chứa “cả thế giới” mà phái đẹp vẫn thường mang theo mình.

Tiện dụng, thời trang là vậy nhưng phải đến năm 1954 chiếc túi nhà Hermès mới bén duyên với Grace Kelly trong bộ phim La main au collet. Vài năm sau, khi Kelly Grace đã là công nương xứ Monaco, cô xuất hiện từ trên máy bay với chiếc túi xách Hermès. Công nương dùng chiếc túi như món phụ kiện đắt giá để che giấu chiếc bụng bầu của mình. Hình ảnh quý phái đó của Công nương nhanh chóng làm phái đẹp trên toàn thế giới sục sôi. Mẫu túi xách Hermès cũng vì thế mà lập tức có hiệu ứng truyền thông không tưởng. Để ghi nhớ sự kiện này, Hermès đổi tên chiếc túi thành túi Kelly.

Túi xách Hermès Birkin

Jane Birkin cùng chiếc túi xách mang tên mình. Ảnh: telegraph.co.uk

Chiếc túi xách nổi tiếng đắt đỏ của Hermès vốn ra đời như một món đồ cho “bà mẹ bỉm sữa” Jane Birkin.

Chuyện là Jane Birkin gặp gỡ Jean Louis Dumas trên một chuyến bay. Qua cuộc trò chuyện, Jean Louis Dumas phát hiện rằng Jane Birkin vẫn loay hoay đi tìm một chiếc túi vừa thời trang, lại có thể để vừa tất cả món đồ trẻ em cho cô con gái nhỏ.

Chỉ từ một lời than thở đó, cô cùng NTK của Hermès đã tạo ra Hermès Birkin. Ra đời năm 1986 nhưng phải đến 1990, chiếc túi Birkin mới khẳng định được vị thế “nữ hoàng” của mình. Nhiều ngôi sao hàng đầu như Victoria Beckham, Lady Gaga, … cũng rất chuộng thiết kế này. Thậm chí, một thời trào lưu vẽ nguệch ngoạc lên túi Birkin được nhiều người nổi tiếng hưởng ứng.

Túi Himalaya Niloticus Crocodile Diamond Birkin 30 với phần khoá vàng trắng 18k và kim cương phá kỷ lục chiếc túi đắt đỏ nhất hành tinh. Ảnh: christies

Đây là chiếc it bag đầu tiên mang tên một minh tinh cũng như do chính người đó góp công sáng tạo. Ngày nay, Birkin được bán ở 5 size với khoảng 10 màu cùng đa dạng các chất liệu: Từ da cá sấu, da đà điểu, da lộn hay nhung. Với thiết kế tinh tế và số lượng vô cùng giới hạn, không khó hiểu khi giá của một chiếc túi Birkin không hề rẻ! Và không phải cứ có tiền là có thể rinh về được chiếc túi này. Được biết, một người mua cần nằm trên danh sách chờ trung bình 6 năm trước khi có thể đặt tay lên chiếc túi Birkin của mình. Gần đây nhất, Himalaya Niloticus Crocodile Diamond Birkin 30 đã trở thành chiếc túi đắt đỏ nhất hành tinh khi được rao bán với giá 320 ngàn euro.

Túi xách Gucci Jackie

Năm 1958, Gucci cho ra đời một mẫu túi kẹp nách thời trang và tiện dụng. Kiểu dáng thanh lịch, làm từ da thuộc mềm, thiết kế phóng khoáng đậm chất unisex. Đó là chiếc túi Constance. Chuyện kể rằng, một ngày của năm 1964, Jackie Kennedy, vốn được biết đến là người đàn bà quyền lực thời trang nhất nhì lúc bấy giờ, tiến vào một cửa hàng Gucci. Nhìn thấy chiếc túi Constance, Jackie ngay lập tức yêu thích. Bà không chỉ mua một hai, mà đến sáu chiếc túi này.

Samuel Beckett cũng là tín đồ của chiếc túi unisex Gucci Jackie. Ảnh: frieze.com

Túi Constance mang đầy sự kiêu hãnh và thanh lịch của Gucci, cùng Jackie Kennedy xuống phố. Mọi lúc mọi nơi! Chính vì sự xuất hiện với tần suất dày đặc này mà chiếc túi nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Gucci cũng hưởng ứng khi đổi tên Constance thành túi Jackie.

Túi xách Roger Vivier Carlalala

Chiếc túi Carlalala hay Carla được lấy cảm hứng từ Carla Bruni, cựu Đệ nhất phu nhân Pháp. Chiếc túi nằm trong bộ sưu tập Thu Đông 2009-2010 của Roger Vivier. Bản thân cựu Đệ nhất phu nhân Carla Bruni cũng rất chăm chỉ xuất hiện cùng chiếc túi này. Vốn xuất thân là người mẫu nên có dáng người chuẩn chỉnh và gu thời trang tốt, Carla Bruni ngay lập tức chứng minh chiếc túi mang tên mình vô cùng dễ phối đồ, và phối kiểu gì cũng đẹp. Carlalala vẫn đang được kỳ vọng sẽ là chiếc it bag mới của làng mốt. Đồng thời sẽ là item không thể thiếu ở các bữa tiệc sang trọng. Thiết kế của Bruno Frisoni có kiểu dáng vô cùng đơn giản, với phần da cá sấu và khoá nổi bật của Roger Vivier.

Harper’s Bazaar Vietnam

Xem thêm