15 phim hay nhất của nữ diễn viên Twilight Kristen Stewart

Kristen Stewart (sinh năm 1990) là một nữ diễn viên, người mẫu người Mỹ. Cô được cả thế giới biết đến khi đóng vai nữ chính Bella Swan trong loạt phim điện ảnh ăn khách The Twilight Saga

những bộ phim của Kristen Stewart đóng hay nhất

Diễn xuất của Kristen Stewart trong phim nhận nhiều ý kiến trái chiều nhưng vẫn thành công. Ảnh: Instagram @kristenstewartx

Kristen Stewart bắt đầu đóng phim từ năm 8 tuổi. Cho đến nay, danh sách phim của Kristen Stewart đóng là một con số mà nhiều diễn viên phải ngưỡng mộ. Tài năng của nữ diễn viên được khẳng định qua nhiều giải thưởng danh giá. Cô cũng là một trong những nữ diễn viên có thu nhập cao nhất Hollywood. Ngoài ra, Kristen còn là gương mặt đại diện của các thương hiệu thời trang nổi tiếng như Chanel và Balenciaga…

Ngoài The Twilight Saga, Kristen Stewart còn tham gia vào hàng loạt tác phẩm phim ảnh khác và cũng đạt được nhiều thành công. Trong bài viết này, Bazaar Việt Nam sẽ giới thiệu đến bạn những bộ phim Kristen Stewart đóng hay nhất. Mời bạn cùng theo dõi nhé!

1. Những bộ phim hay của Kristen Stewart: Chạng vạng – Twilight (2008)

Những bộ phim hay của Kristen Stewart: Chạng vạng - Twilight (2008)

Chạng vạng là một bộ phim viễn tưởng, lãng mạn dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Stephenie Meyer. Đây là bộ phim đầu tiên trong loạt phim nổi tiếng nói về tình yêu của một cô gái bình thường với một ma cà rồng điển trai – The Twilight Saga.

Chuyện phim xoay quanh cô học sinh trung học hiền lành và sống nội tâm Bella Swan (Kristen Stewart). Vì mẹ sẽ kết hôn nên cô quyết định chuyển từ Arizona đầy nắng sang bang Washington để sống cùng bố.

Những bộ phim hay của Kristen Stewart: Chạng vạng - Twilight (2008)

Tại đây, cô gặp gỡ và kết bạn với những người bạn mới. Trong lớp có một học sinh đặc biệt là Edward Cullen (Robert Pattinson), một thiếu niên đẹp trai nhưng bí ẩn. Anh chàng thu hút sự chú ý của Bella ngay từ lần đầu gặp gỡ. Mặc dù Edward đã cố tình trốn tránh cô, thế nhưng định mệnh khiến cả hai ngày càng xích lại gần nhau. Từ đây, Bella bước vào một mối tình lãng mạn nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, làm thay đổi cuộc đời cô.

Cũng giống như tiểu thuyết gốc, bộ phim của Kristen Stewart cũng thành công vang dội. Phim thu về gần 400 triệu đô-la Mỹ trong khi kinh phí bỏ ra chỉ 37 triệu đô-la Mỹ. Thành công của bộ phim đã mang lại sự nổi tiếng cho dàn diễn viên trong phim, đặc biệt là Kristen Stewart và Robert Pattinson.

2. Trăng non – The Twilight Saga: New Moon (2009)

Trăng non - The Twilight Saga: New Moon (2009)

Trăng non là phần tiếp theo của phim Chạng vạng ra mắt năm 2009. Không hề giảm sức hút, ngay trong ngày công chiếu đầu tiên, Trăng non đã phá kỷ lục về doanh thu. Tổng doanh thu phòng vé của phim đạt hơn 700 triệu đô-la Mỹ, trong khi kinh phí chỉ khoảng 50 triệu đô-la Mỹ.

Nội dung ở phần phim này tiếp tục xoay quanh mối tình của Bella (Kristen Stewart) và chàng ma cà rồng Edward Cullen (Robert Pattinson).

Trăng non - The Twilight Saga: New Moon (2009)

Vào ngày sinh nhật tuổi 18, Bella mở một gói quà và vô tình bị đứt tay. Máu của cô đã kích thích anh trai của Edward tấn công Bella. Để bảo đảm sự an toàn cho Bella khỏi thế giới ma cà rồng, Edward nói với cô rằng mình không còn yêu cô nữa và bỏ đi cùng với gia đình mình.

Bella bị tổn thương nặng nề và tìm kiếm sự an ủi nơi Jacob Black (Taylor Lautner), một người bạn cũ của gia đình. Thế nhưng, trong sâu thẳm cô không thể quên được Edward. Cô tìm mọi cách để thấy được hình bóng của anh. Điều đó cũng dẫn tới những hiểu lầm dẫn đến sự nguy hiểm tính mạng của cả Bella và Edward.

3. Nhật thực – The Twilight Saga: Eclipse (2010)

Nhật thực - The Twilight Saga: Eclipse (2010)

Sau một năm chờ đợi, người hâm mộ chuyện tình của Bella và ma cà rồng Edward Cullen lại được gặp lại Kristen Stewart trong phần 3 của loạt phim The Twilight Saga.

Trong phần phim này, Edward đã quay về bên Bella. Vì vậy, cô một lần nữa phải đối mặt với nguy hiểm khi xuất hiện một nhóm ma cà rồng mới. Tuy nhiên, lần này bên cạnh cô là cả đại gia đình ma cà rồng nhà Edward – những người yêu thương và sẵn sàng bảo vệ cô.

Bên cạnh đó, Bella cũng sẽ gặp nhiều khó khăn trong chuyện tình cảm khi phải lựa chọn giữa một bên là tình yêu với chàng ma cà rồng và một bên là tình bạn với anh chàng người sói Jacob Black (Taylor Lautner).

>>> Đọc thêm: NHỮNG BỘ PHIM MA CÀ RỒNG HAY NHẤT ĐẦU THẾ KỶ XXI

4. Thiếu nữ nổi loạn – The Runaways (2010)

Thiếu nữ nổi loạn - The Runaways (2010)

Thiếu nữ nổi loạn là một phim điện ảnh tiểu sử chính kịch nói về ban nhạc rock Runaway vào thập niên 1970. Phim dựa trên cuốn sách Neon Angel: A Memoir of a Runaway của giọng ca chính trong ban nhạc là Cherie Currie. Phim có sự góp mặt của các diễn viên Dakota Fanning, Kristen Stewart, Michael Shannon…

Nội dung phim của Kristen Stewart đóng mô tả sự thành lập của ban nhạc vào năm 1975. Đồng thời, phim tập trung khai thác mối quan hệ giữa Cherie Currie (Dakota Fanning) và Joan Jett (Kristen Stewart) cho đến khi Currie rời khỏi ban nhạc.

5. Phim của Kristen Stewart: Hừng đông – The Twilight Saga: Breaking Dawn (2011 – 2012)

Phim của Kristen Stewart: Hừng đông - The Twilight Saga: Breaking Dawn (2011 - 2012)

Hừng đông là phần cuối cùng của series phim The Twilight Saga. Tuy nhiên, phần phim này lại được chia ra làm hai tập. Tập 1 công chiếu năm 2011, còn tập 2 ra mắt một năm sau đó. Cũng giống như các phần phim trước, Hừng đông cũng nhận được sự đón nhận nhiệt tình của khán giả và mang về doanh thu khủng.

Nội dung của bộ phim này bắt đầu khi đám cưới của Bella và Edward diễn ra. Sau đó, Bella nhận thấy cô đã có thai và cái thai phát triển với một tốc độ nhanh bất thường. Dù biết nguy hiểm, nhưng Bella cảm thấy có sự gắn bó với đứa trẻ và từ chối phá thai. Cả cô và Edward cũng như gia đình ma cà rồng của anh và kể cả người sói đều rơi vào trạng thái nguy hiểm và căng thẳng cực độ trong thời gian Bella mang thai.

Phim của Kristen Stewart: Hừng đông - The Twilight Saga: Breaking Dawn (2011 - 2012)

Sau đó, Bella đã sinh con vô cùng đau đớn. Để cứu Bella, Edward đã biến đổi cô thành một ma cà rồng giống như anh. Con gái Bella và Edward đã giúp ma cà rồng và người sói hóa giải hận thù và cùng nhau đứng trên một chiến tuyến để chống lại những ma cà rồng lâu đời – những người thực thi công lý của thế giới ma cà rồng.

6. Kristen Stewart đóng phim gì? Bạch Tuyết và gã thợ săn – Snow White and the Huntsman (2012)

Kristen Stewart đóng phim gì? Bạch Tuyết và gã thợ săn - Snow White and the Huntsman (2012)

Bạch Tuyết và gã thợ săn là một bộ phim giả tưởng dựa trên câu chuyện cổ tích Đức – Bạch Tuyết – do anh em nhà Grimm biên soạn. Phim do đạo diễn của Rupert Sanders thực hiện, với sự tham gia của Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris Hemsworth, Sam Claflin, Bob Hoskins…

Trong phim, Kristen Stewart đóng vai chính là nàng Bạch Tuyết. Vì xinh đẹp nhất nên nàng bị người mẹ kế độc ác của mình, nữ hoàng Ravenna (Charlize Theron) – người vốn là một phù thủy quyền lực, giam cầm.

Sau khi Bạch Tuyết trốn vào rừng, Ravenna nhờ người thợ săn tên Eric (Chris Hemsworth) truy bắt cô. Thế nhưng, khi gặp Bạch Tuyết, anh lại trở thành đồng minh của cô. Eric huấn luyện Bạch Tuyết trở thành một chiến binh. Sau đó cả hai cùng với đội quân của mình quay lại lật đổ nữ hoàng Ravenna.

7. Xem phim của Kristen Stewart: Nữ binh sĩ – Camp X-Ray (2014)

Xem phim của Kristen Stewart: Nữ binh sĩ - Camp X-Ray (2014)

Nữ binh sĩ là bộ phim đầu tay của đạo diễn Peter Sattler. Phim có sự tham gia của Kristen Stewart, Peyman Moaadi, John Carroll Lynch, Lane Garrison… Bộ phim được công chiếu lần đầu tiên tại Liên hoan phim Sundance 2014 và nhận được những đánh giá tích cực.

Nội dung phim dựa trên cơ sở giam giữ trại X-Ray tại trại giam vịnh Guantanamo. Trong đó nhân vật chính là binh nhì hạng nhất Amy Cole (Kristen Stewart) – người được bổ nhiệm làm lính gác tại Guantanamo. Tại đây, cô tỏ ra khá lạnh lùng.

Trong khi cô làm nhiệm vụ, tù nhân Ali Amir (Payman Maadi) luôn cố gắng bắt chuyện cùng cô. Amy tỏ ra rất khó chịu vì điều này. Thế nhưng, sau nhiều sự việc, giữa Amy và Ali lại nảy sinh một tình bạn khó có thể tưởng tượng ra.

>>> Đọc thêm: TOP 13 BỘ PHIM VƯỢT NGỤC HAY NHẤT MỌI THỜI ĐẠI

8. Những bóng mây của Sils Maria – Clouds of Sils Maria (2014)

Những bóng mây của Sils Maria - Clouds of Sils Maria (2014)

Đây là một bộ phim tâm lý chính kịch do Olivier Assayas viết kịch bản và đạo diễn. Phim do Pháp – Đức – Thụy Sĩ hợp tác sản xuất, với sự tham gia của các diễn viên Juliette Binoche, Kristen Stewart, Chloë Grace Moretz…

Những bóng mây của Sils Maria đã được chọn để tranh giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes 2014. Đồng thời, phim được trình chiếu tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto và Liên hoan phim New York. Phim đã giành được giải thưởng Louis Delluc cho Phim hay nhất và nhận được sáu đề cử giải César. Riêng Kristen Stewart nhận giải César cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Chuyện phim xoay quanh Maria Enders (Juliette Binoche), một nữ diễn viên đã qua thời thanh xuân. Cô được đề nghị tham gia một vở kịch về đồng tính nữ từng đưa cô trở thành ngôi sao ở hai thập kỷ trước. Tuy nhiên, thay vì đóng lại vai cô gái trẻ Sigrid đầy quyến rũ, Maria Enders được mời đóng vai Helena già nua. Còn người được chọn cho vai Sigrid là ngôi sao trẻ mới nổi và đầy bê bối Jo-Ann Ellis (Chloë Grace Moretz).

Để giúp Maria chuẩn bị, cô và trợ lý của mình là Valentine (Kristen Stewart) đã cùng nhau đi đến một khu vực hẻo lánh của dãy núi Alps. Lúc này, Maria phải vượt qua những bất an cá nhân và sự ghen tuông nghề nghiệp để cố gắng tìm cảm xúc cho nhân vật.

9. Siêu điệp viên Mỹ – American Ultra (2015)

Siêu điệp viên Mỹ - American Ultra (2015)

Siêu điệp viên Mỹ kể về Mike Howell (Jesse Eisenberg), một nhân viên bán tạp hóa tóc tai bù xù. Mike chẳng bao giờ nóng nảy. Tất cả những gì anh mong muốn là được ở bên cô bạn gái Phoebe (Kristen Stewart). Thế nhưng, thực tế anh đã được CIA huấn luyện để trở thành một nhân viên bí mật làm việc cho chính phủ.

Tuy nhiên, một ngày nọ, Mike vô tình hạ sát hai nhân viên chính phủ, những kẻ đang cố đột nhập vào xe của anh. Sau đó, Mike phát hiện ra anh và Phoebe là mục tiêu của họ. Anh buộc phải chiến đấu với những kẻ ác để cứu bản thân và tình yêu của đời mình.

10. Phim của Kristen Stewart đóng: Chuyện phụ nữ – Certain Women (2016)

Phim của Kristen Stewart đóng: Chuyện phụ nữ - Certain Women (2016)

Chuyện phụ nữ là một bộ phim dựa trên ba truyện ngắn từ bộ truyện Half in Love và Both Ways Is the Only Way Is the Way I Want It của tác giả Maile Meloy. Phim có sự tham gia của Laura Dern, Kristen Stewart, Michelle Williams, Lily Gladstone, James Le Gros…

Nội dung phim kể về ba người phụ nữ có ý chí mạnh mẽ. Đó là Laura Wells (Laura Dern) – một luật sư phải đối mặt với cả phân biệt giới tính trong văn phòng.

Người tiếp theo là Beth Travis (Kristen Stewart) – một luật sư trẻ đang cố gắng vì sự nghiệp của mình.

Người cuối cùng là Gina Lewis (Michelle Williams) – một người vợ và người mẹ quyết tâm xây dựng ngôi nhà mơ ước của mình khiến cô ấy phải đối mặt với những khó khăn. Họ cố gắng tạo ra con đường riêng của mình giữa vùng đồng bằng rộng lớn của vùng Tây Bắc nước Mỹ.

11. Trợ lý thời trang – Personal Shopper (2016)

Trợ lý thời trang - Personal Shopper (2016)

Trợ lý thời trang là bộ phim tâm lý kinh dị, siêu nhiên. Chuyện phim xoay quanh cô gái Maureen (Kristen Stewart đóng) – người chuyên đảm nhận vai trò mua trang phục, phụ kiện cho người nổi tiếng.

Cô liên tục nhận được những tin nhắn khiêu khích. Đồng thời Maureen cũng nhận được những thứ kỳ lạ. Cô linh cảm đó là những tín hiệu từ người anh song sinh đã chết của mình. Maureen quyết định đi tìm câu trả lời và đã phải đối mặt với những điều vô cùng bí ẩn.

Bộ phim của Kristen Stewart đóng đã nhận được nhiều lời khen từ các nhà phê bình nghệ thuật. Diễn xuất của ngôi sao phim Chạng vạng cũng đặc biệt được khen ngợi.

12. Giới thượng lưu – Café Society (2016)

Giới thượng lưu - Café Society (2016)

Giới thượng lưu là bộ phim thuộc thể loại tình cảm lãng mạn. Phim có sự tham gia của các diễn viên: Jeannie Berlin, Steve Carell, Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Corey Stoll… Bộ phim lấy bối cảnh Hollywood hào nhoáng những năm 1930.

Chuyện phim xoay quanh chàng trai trẻ Bobby Dorfman (Jeannie Berlin). Anh đặt chân đến Hollywood với hy vọng tìm được chỗ đứng trong ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ. Sau khi nhận được một công việc, Bobby phải lòng Vonnie (Kristen Stewart) – phụ tá của chú mình và cũng là ông chủ của Bobby.

>>> Đọc thêm: 37 BỘ PHIM TÌNH CẢM HAY NHẤT MỌI THỜI ĐẠI

13. Những bộ phim hay của Kristen Stewart: Kẻ săn mồi đáy biển – Underwater (2020)

Những bộ phim hay của Kristen Stewart: Kẻ săn mồi đáy biển - Underwater (2020)

Kẻ săn mồi đáy biển là một phim kinh dị khoa học viễn tưởng của đạo diễn William Eubank. Tham gia phim gồm có Kristen Stewart, Vincent Cassel, Jessica Henwick…

Nội dung phim đưa khán giả theo chân một nhóm các nhà khoa học dưới đáy đại dương. Trong quá trình làm việc, phòng thí nghiệm của họ bị phá hủy sau một vụ chấn động bí ẩn. Những người sống sót quyết định đi bộ trên đáy biển để đến khu vực cơ sở chính. Thế nhưng, họ sớm phải đối mặt với những sinh vật bí ẩn và chết chóc chưa ai từng thấy.

>>> Đọc thêm: TOP 24 BỘ PHIM KINH DỊ HAY NHẤT MỌI THỜI ĐẠI

14. Mùa hạnh phúc nhất – Happiest season (2020)

Mùa hạnh phúc nhất - Happiest season (2020)

Mùa hạnh phúc nhất là một trong những bộ phim hay của Kristen Stewart. Phim nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới phê bình. Bộ phim cũng đã giành được giải thưởng Truyền thông GLAAD ở hạng mục “Phim xuất sắc – Phát hành rộng rãi”.

Chuyện phim kể về một người phụ nữ đấu tranh để thừa nhận với cha mẹ rằng mình là một người đồng tính nữ. Đó là Harper Caldwell (Mackenzie Davis đóng). Cô và Abby (Kristen Stewart) đã hẹn hò được gần một năm.

Trong một kỳ Giáng Sinh, Harper mời Abby đến ăn lễ với gia đình cô ở quê. Abby coi đây là cơ hội hoàn hảo để giới thiệu bản thân với bố mẹ Harper và cầu hôn cô vào sáng Giáng Sinh. Thế nhưng, sau đó cô biết bạn gái vẫn chưa tiết lộ mối quan hệ của họ cho bố mẹ. Điều này khiến Abby khó xử và tình cảm của họ rơi vào rắc rối.

>>> Đọc thêm: TOP 40 PHIM ĐỒNG TÍNH NỮ, PHIM BÁCH HỢP HAY NHẤT MỌI THỜI ĐẠI

15. Phim mới của Kristen Stewart: Giáng Sinh cuối cùng – Spencer (2021)

Phim mới của Kristen Stewart: Giáng Sinh cuối cùng - Spencer (2021)

Giáng Sinh cuối cùng là một bộ phim mới của Kristen Stewart thuộc thể loại tiểu sử chính kịch do đạo diễn Pablo Larrain thực hiện. Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng như Kristen Stewart, Sally Hawkins, Timothy Spall, Sean Harris…

Bộ phim lấy mốc thời gian những năm cuối đời của công nương Diana (Kristen Stewart đóng). Vào năm 1991, trong kỳ nghỉ Giáng Sinh cùng với gia đình hoàng gia tại dinh thự Sandringham, công nương Diana đã đưa ra quyết định chấm dứt hôn nhân giữa mình và chồng là thái tử Charles (Jack Farthing).

Giáng Sinh cuối cùng được công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Quốc tế Venice lần thứ 78 và đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt. Các nhà phê bình đã hết lời ca ngợi vai diễn công nương Diana của Kristen Stewart.

diễn viên Kristen Stewart

Ảnh: Instagram @kristenstewartx

Ngoài 15 tác phẩm trên, Kristen Stewart còn góp mặt trong hơn 30 bộ phim khác. Trong số đó cũng có nhiều phim được khán giả đánh giá cao, giúp Kristen Stewart có cơ hội nhận danh hiệu “diễn viên Hollywood xuất sắc nhất” của tạp chí Forbes. Nếu yêu thích những bộ phim hay của Kristen Stewart đóng, bạn đừng bỏ qua những bộ phim trên nhé!

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm