Thần đồng ba lê Candy Tong tung thương hiệu thời trang khiêu vũ cao cấp

Những vũ công ba lê đương đại thu hút khán giả bằng sự duyên dáng, đam mê và tài năng không thể phủ nhận. Candy Tong nổi lên là một vũ công ba lê kiệt xuất trong những người đó.

Sinh ra ở San Francisco, California, Candy đã từ một tài năng trẻ tuổi trở thành nghệ sĩ đa năng. Hành trình này đã đưa cô đi khắp thế giới, giúp cô để lại dấu ấn của riêng mình trong thế giới khiêu vũ. Hãy cùng tìm hiểu câu chuyện đầy cảm hứng của vũ công ba lê đương đại.

Những năm rèn luyện với ba lê cổ điển

Tình yêu của Candy Tong với múa ba lê bắt đầu tại quê hương San Francisco. Cô theo học tại Trường múa ba lê danh tiếng San Francisco với học bổng toàn phần. Sau đó, cô sang Anh học tiếp và tốt nghiệp Trường múa ba lê quốc gia Anh ở London. Cô kể về phong cách ban đầu của mình, “Cho đến khoảng 18 tuổi, tôi hết lòng tuân theo các nguyên tắc của ba lê cổ điển. Tôi khó mà thích nghi với phong cách nào khác.”

Trong thời gian theo học Trường Ballet Quốc gia Anh, Candy đã phát hiện ra niềm đam mê của mình với ballet đương đại. Cô được làm việc với các biên đạo múa nổi tiếng và học cách vượt qua ranh giới nghệ thuật truyền thống. “Có lẽ đó là lúc tôi thừa nhận rằng tôi không phù hợp với nguyên mẫu ba lê truyền thống. Cũng có lẽ tôi nhận ra tài năng của mình trong nghệ thuật ba lê đương đại. Tình yêu với ba lê đương đại của tôi bắt đầu”

Những giải thưởng và hành trình nghề nghiệp

Khả năng đặc biệt của Candy sớm được công nhận. Cô giành được danh hiệu Hoa hậu Khiêu vũ của California vào năm 2013. Cô cũng đạt được thành tựu tại các cuộc thi danh giá như Giải Grand Prix Thanh niên Mỹ và Cuộc thi Ba lê Toàn Nước Mỹ. Tài năng và sự cống hiến của cô đã giúp cô được mời tham gia Cuộc thi Ba lê Quốc tế Helsinki danh giá ở Phần Lan.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Candy đã vinh dự được làm việc với các biên đạo múa đáng kính, bao gồm George Balanchine, Helgi Tomasson, Drew Jacoby, Anna Marie-Holmes, Kerri Nichols, Dwight Rhoden và Desmond Richardson, và  nhiều người khác. Cô trình diễn ở những địa điểm nổi tiếng  thế giới, mê hoặc khán giả bằng nghệ thuật và vẻ đẹp sinh động.

Cuộc hành trình của Candy tiếp tục phát triển. Cô tốt nghiệp với bằng BFA về Biểu diễn Khiêu vũ tại Trường Nghệ thuật Claire Trevor tại Đại học California, Irvine.

Vào đoàn diễn Complexions Contemporary Ballet

Candy Tong đang tham gia mùa thứ tư của Complexions Contemporary Ballet, một trong những đoàn múa ba lê đương đại hàng đầu thế giới. Được thành lập bởi Desmond Richardson và Dwight Rhoden vào năm 1994, Complexions pha trộn các kỹ thuật, phong cách và ảnh hưởng văn hóa khác nhau trong nghệ thuật khiêu vũ.


Cô cười khúc khích khi hồi tưởng về lần chạm trán đầu tiên với Complexions: “Tôi thi vào Complexions hai lần. Trong buổi casting đầu tiên (khi tôi khoảng 16 tuổi), tôi không có kiến thức gì cả về đoàn múa (một sai lầm kinh điển của tân binh). Tôi đến vì nghe mọi người bảo mình thể nào cũng phù hợp! Tất nhiên tôi rớt ngay từ vòng gửi xe”.

Lần casting thứ hai là giữa tháng 8 năm 2017. “Khoảng thời gian này, tôi đã hiểu biết sâu rộng về công ty. Trong cái nóng bức của mùa hè New York, tại trường quay Gibney, tôi tự tin và thoải mái trong suốt sáu giờ thi đầy khắt khe”. Ước mơ của cô đã thành hiện thực. Cô được nhận vào đoàn múa tháng 12 năm 2017.

Candy Tong giờ đây đã có cơ hội biểu diễn trong các tác phẩm đột phá, bao gồm cả tác phẩm mới nhất như “Love Rocks”, một vở ballet rock ‘n’ roll trên nền nhạc của Lenny Kravitz.

Bên ngoài sàn diễn ba lê

Ngoài sự nghiệp khiêu vũ, Candy Tong còn là người mẫu. Cô hiện ký hợp đồng với hãng người mẫu State Managemen New York. Cô từng xuất hiện trong nhiều chiến dịch và báo chí khác nhau, ví dụ Galleries Lafayette ở Paris, Huffington Post, Reebok và các chiến dịch quảng cáo của Nikon Châu Âu.

Candy Tong cũng khởi nghiệp với trang phục khiêu vũ sang trọng mang tên mình, Candy Tong Collection. Hồi đại dịch, dù khó khăn là thế, cô vẫn ra mắt thành công bộ sưu tập của mình. Trang phục khiêu vũ của cô mau chóng trở nên nổi tiếng trên thế giới và xuất hiện trong các cuộc thi khiêu vũ lớn, ví dụ như Youth America Grand Prix.

Nữ nghệ sĩ đa tài, luôn cống hiến cho đam mê và nghệ thuật. Sự khổ luyện đã đưa cô lên một tầm cao mới. Với mỗi chuyển động duyên dáng, cô như nhắc nhở chúng ta rằng nghệ thuật đích thực không có ranh giới.

Cùng trao đổi với Candy Tong để hiểu thêm về phong cách và triết lý sống của cô.

HBZ: Thương hiệu thời trang ưa thích của bạn là gì? Bạn sử dụng thời trang cho việc thể hiện cá tính của mình như thế nào?

CANDY TONG: Tôi không yêu thích riêng một nhãn hiệu thời trang hay nhà thiết kế cụ thể nào. Tôi thích kết hợp nét thanh lịch, gợi cảm, thể thao với chủ nghĩa tối giản. Tôi chọn những thiết kế khiến tôi khác biệt với đám đông. Tôi táo bạo và chấp nhận những thử nghiệm rủi ro với trang phục. Khi mặc đồ đẹp, tôi thấy mình tự tin hơn!

HBZ: Vũ công ba lê nào đã ảnh hưởng đến con đường nghệ thuật của bạn một cách sâu sắc và lâu dài nhất?

CANDY TONG: Sofiane Sylve, Muriel Maffre và Drew Jacoby là những vũ công huyền thoại đã chuyển sang vai trò Giám đốc điều hành hoặc Giám đốc nghệ thuật. Tất cả họ đều cao hơn 1m8. Bản thân tôi cao tới 1,77 cm. Không mấy vũ công có ngoại hình hoặc vóc dáng giống tôi. May mắn thay, tôi vinh dự được Muriel và Drew chỉ dạy trong suốt những năm họ tập. Họ dạy tôi cách di chuyển nhanh chóng và mạnh mẽ, mà vẫn có thể sử dụng hết độ dài của chân tay sao cho linh hoạt. Họ đã truyền cảm hứng cho tôi. Hôm nay, tôi lại cố vấn cho nhiều cô gái trẻ khao khát trở thành vũ công chuyên nghiệp, đặc biệt là những người quá cao và chung nguồn gốc chủng tộc với tôi.

HBZ: Ngoài  ba lê, sở thích khác của bạn là gì? Bạn tận dụng các hoạt động nàynhư thế nào để duy trì sự cân bằng hàng ngày?

CANDY TONG: Bên cạnh khiêu vũ, làm mẫu và thiết kế, tôi còn là người hâm mộ thể thao. Tôi lớn lên với hai anh trai và bố mẹ yêu thể thao. Gen của tôi giống họ! Khi không ở trong phòng thu, tôi thích thử các nhà hàng, quán bar mới, cửa hàng lưu động hoặc các hoạt động thể chất. Tôi không thích ngồi nhà. Bạn sẽ thường thấy tôi nâng tạ hay đấm bốc ở phòng gym, đạp xe trên Đại lộ West End, hoặc mua sắm trên Đại lộ số 5.

HBZ: Buổi chụp hình bìa cho HBZVN đã diễn ra thế nào?

CANDY TONG: Chúng tôi chụp tại Art Factory ở Paterson, New Jersey. Một trải nghiệm đáng nhớ. Cùng với nhiếp ảnh gia Tom Marvel và nhà thiết kế thời trang John Ashford, chúng tôi dàn dựng buổi chụp. Bên cạnh là sự hỗ trợ vô giá của các nghệ sĩ trang điểm và làm tóc Nikki Jelin và George Grierson.

Đây là lần hợp tác đầu tiên của tôi với một nhà thiết kế thời trang khác trong một buổi chụp hình. Hai phong cách riêng biệt kết hợp lại thật hài hòa. Hơn nữa, Tom đã thổi sức sống vào các thiết kế từ cả bộ sưu tập của John và của tôi, làm chúng trở nên sống động hơn khi lên hình.

HBZ: Bạn có thể nói kỹ hơn về thương hiệu thời trang Candy Tong Collection không?

CANDY TONG: Candy Tong Collection ra đời năm 2020, ngay giữa đại dịch. Lấy cảm hứng từ những đêm khó quên ở các siêu đô thị như New York, London và Thượng Hải, bộ sưu tập vượt qua mọi ranh giới, số lượng sản xuất hạn chế và phân phối khắp châu Âu. Với tư cách là nhà thiết kế,  tôi tham gia lựa chọn các loại vải tốt nhất, sang trọng nhất của Pháp và Ý, đảm bảo mỗi món đồ đều độc đáo. Mỗi bước của quy trình, từ thiết kế đến tìm nguồn cung ứng, đều được giám sát tỉ mỉ. Trang phục khiêu vũ của chúng tôi toát lên sự sang trọng và thoải mái nhưng đều có mức giá phải chăng.

Photographer Tom Marvel @tommarvelphotography | www.tommarvelphotography.net
Model: Candy Tong @candytong12 | www.candy-tong.com.
Stylist: John Ashford @johnashfordshoes | www.authenticbyjohnashford.com.
Make up: Nikki Jelin @nikkij_mua.
Hair: George Grierson @geoxge | www.geoxge.com.
Venue: The Art Factory @artfactorypaterson | www.myfactorystores.com.
Wardrobe: Candy Tong Collection @candytongcollection.
Authentic by John Ashford @johnashfordshoes.

Harper’s Bazaar Vietnam

Xem thêm