Sayo thách thức định kiến sắc đẹp Nhật Bản thuần tuý

HBVN lần này giới thiệu với bạn một người mẫu đến từ Nhật Bản. Không có thân hình chuẩn của một người mẫu, nhưng cô đã học cách chấp nhận những khác biệt của bản thân để thành công. Cô luôn lan toả thông điệp: Mỗi người đều nên tự hào với cơ thể của mình

Sayo bén duyên với nghề người mẫu khi còn đang ngồi trong giảng đường đại học. Bóng hồng Nhật Bản tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng đã có kinh nghiêm làm mẫu 10 năm. Trong 10 năm đó, Sayo không ít lần xuất hiện trên truyền hình hay các chiến dịch quảng cáo tại đất nước mặt trời mọc. Ngoài ra cô còn là gương mặt trang bìa của những tạp chí quốc tế như FMH, Maxim hay L’Officiel.

Từ khi còn là một cô gái mới lớn, Sayo đã luôn bị mê hoặc bởi sự hoa lệ của ngành thời trang.

“Các người mẫu và xu hướng thời trang từ Ý và Paris luôn chạm đến trái tim tôi. Tôi tìm được nhiều cảm hứng từ việc đọc các tạp chí thời trang sang trọng như Harper’s Bazaar”.

Sayo trên bìa tạp chí Harper's Bazaar

Đầm, Yuki Miyajima. Trang sức, Yuki Miyajima

Sayo cũng rất thích những phong cách sáng tạo của các influencer. Những cảm hứng này đã giúp cô hình thành phong cách thời trang cá nhân.

Sayo bảo mình có hai sở thích thời trang trái cực. Không chỉ mê say những chiếc đầm độc đáo, cô cũng thích diện những thiết kế đơn giản: áo phông và quần jeans. “Quan trọng nhất vẫn là sự thoải mái. Tôi thấy thư giãn trong bộ thun tracksuit hoặc áo choàng khi ở nhà”, cô nói.

Cận cảnh người mẫu Sayo

Đầm, Yuki Miyajima. Trang sức, Yuki Miyajima

Đối với Sayo, Marilyn Monroe là người đã để lại những khoảnh khắc biểu tượng nhất trong lịch sử thời trang. Ngoài ra, Audrey Hepburn trong phim Breakfast at Tiffany’s cũng hình mẫu kinh điển của vẻ thanh lịch vượt thời gian. “Tôi yêu vẻ đẹp cổ điển mà Marilyn Monroe và Audrey Hepburn đã thể hiện”, Sayo nói.

Với Sayo, người mẫu không chỉ đơn thuần là một công việc. Đó còn là một phong cách sống để cô có thể truyền tình yêu thời trang của mình đến với công chúng.

Sayo trong váy đỏ

Đầm, Yuki Miyajima. Trang sức, Yuki Miyajima. Giày, Gianvito Rossi

Sayo xem thời trang là định mệnh

“Tôi luôn thích những bộ quần áo hay những bộ đồ bơi xinh đẹp. Thế nên khi tôi quay bộ phim A Dress (Chiếc váy) tôi đã biết thời trang là định mệnh của mình”, cô gái Nhật Bản hồi tưởng. Vì vậy, cô không ngừng học hỏi và xây dựng hình ảnh bản thân với niềm đam mê mãnh liệt cho thời trang.

“Trong vòng năm năm tới, tôi hy vọng sẽ tiếp tục ra mắt những bộ hình truyền cảm hứng đến mọi người. Tôi muốn mình có thể không ngừng giúp các thương hiệu quảng bá ý tưởng bằng những thể hiện sáng tạo của riêng mình,” Sayo chia sẻ.

Sayo trong bộ đồ Kimono truyền thống

Không chỉ chinh phục làng mốt bằng phong cách cá nhân, Sayo còn mang những hoài vọng khác cho tương lai của ngành thời trang. Cô nhận ra rằng thời trang cũng có những mặt trái, khi nói đến bảo vệ môi trường. Bằng những nỗ lực của bản thân, người mẫu xứ Phù Tang hy vọng có thể góp phần giúp thay đổi những suy nghĩ phổ biến của công chúng về vấn đề môi trường và tính bền vững của ngành thời trang.

“Chúng ta cần xem lại các chuỗi cung ứng và có những buổi thảo luận cùng với người tiêu dùng. Sự lựa chọn là điều rất quan trọng trong thời điểm này”.

Trang phục là dụng cụ để tạo sự thay đổi

Ngành thời trang luôn khốc liệt. Dù ở bất kỳ đâu vẫn luôn hiện hữu một tiêu chuẩn cho sắc đẹp. Sayo chắn chán không thuộc với hình mẫu vóc dáng mảnh mai thường thấy trong ngành thời trang.

Sayo trải lòng, “Tôi không có thân hình như các người mẫu thời trang khác, vì vậy tôi muôn tạo ra những tác phẩm nghệ thuật thể hiện phong cách cá nhân mà vẫn gợi cảm. Tôi muốn mọi người cảm thấy bản thân gợi cảm và có cách nhìn tích cực với cơ thể của họ”.

Đầm, Yuki Miyajima. Trang sức, Yuki Miyajima.

Làm mẫu chuyên nghiệp tròn một thập kỷ, Sayo vẫn giữ nguyên ngọn lửa đam mê trong công việc. “Tôi không để những lời đàm tiếu bên ngoài ảnh hưởng đến mình. Đó là một tính cách hiếm có của người Nhật đấy!” cô vừa cười vừa thừa nhận.

Sayo rất thích kết hợp trang phục nhiều màu sắc. Cô cho biết: Có một số màu sắc có thể giúp bạn tăng thêm sự tự tin. Khi bạn bước vào một căn phòng đông người, màu sắc trang phục có thể khiến mọi người chú ý ngay khi bạn xuất hiện.

“Phong cách của tôi luôn thay đổi. Sở thích của tôi về trang phục đã thay đổi đáng kể theo thời gian. Tôi tự tin hơn với những gì tôi mặc hôm nay và nó thể hiện trong công việc của tôi”, cô chia sẻ vào cuối buổi phỏng vấn với chúng tôi.

Sayo trong một thiết kế đầm xanh

Đầm, Yuki Miyajima. Trang sức, Yuki Miyajima.

**Team Credit**

Photographer: Kota Watanabe, Decollte Studio
Hair and Makeup: Kazue Tokumura
PR: Raven Duran. MUSE Publishing
Executive assistant: James Lamont, MUSE Publishing

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm

Nhân vật

Sayo thách thức định kiến sắc đẹp Nhật Bản thuần tuý
Sayo
  • Bắt đầu bằng làm mẫu đồ bơi, Sayo hiện có 10 năm kinh nghiệm trong ngành thời trang ở Nhật Bản.
  •  Cô còn là gương mặt bìa cho các tạp chí quốc tế như L’OFFICIEL, Maxim, và FHM.
  • Sayo còn thử sức trong nhiều lĩnh vực khác như điện ảnh, quảng cáo,…
Nơi sinh : Nhật Bản
Lĩnh vực hoạt động/nghề nghiệp : Người mẫu