Power Woman: Nữ doanh nhân Lê Thị Hoàng Yến

Lãng quên những hào nhoáng bên ngoài, người phụ nữ đằng sau sự thành công của chuỗi khách sạn Mường Thanh – Lê Thị Hoàng Yến chia sẻ câu chuyện cuộc sống và lối suy nghĩ tích cực có sức lan tỏa mạnh mẽ

Harper’s Bazaar gặp nữ doanh nhân Lê Thị Hoàng Yến trong một buổi sáng đầu tuần bộn bề công việc tại văn phòng mới; nơi chị dành hầu hết thời gian mỗi ngày để hoàn thành những dự án phát triển chuỗi khách sạn Mường Thanh. Thời điểm tiếp quản công việc điều hành kinh doanh từ bố, Hoàng Yến chưa đầy 30 tuổi. Đến nay, thương hiệu Mường Thanh đã nhanh chóng mở rộng quy mô đến nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng từ Bắc chí Nam; thậm chí hướng đến cả những vùng kinh tế mới như Bắc Giang, Hà Tĩnh, Thanh Hóa.

Một “Power Woman”, hình tượng ấy quả thật phù hợp với chị. Hoàng Yến cho rằng một người phụ nữ có quyền lực khi họ làm chủ được cuộc đời mình. Cũng giống như chính bản thân chị; một người đàn bà mạnh mẽ đã học cách lựa chọn con đường đi đúng đắn; và một khi đã chọn là không bao giờ chùn bước trước khó khăn. “Điểm đáng nể nhất ở họ chính là khả năng chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của mình”, Hoàng Yến chia sẻ.

Mọi việc xuất phát từ chữ “Tâm”

Quả đúng như vậy, tuổi đời còn trẻ không khiến cô gái dịu dàng vùng đất Kinh Kỳ đánh mất đi bản tính chu toàn, mềm mỏng vốn có. Nhưng bên trong Hoàng Yến, sự sắc bén trui rèn từ công việc kinh doanh của gia đình. Và bản lĩnh mạnh mẽ của một nhà lãnh đạo bẩm sinh. Đó là hai cá tính luôn tồn tại song song, không đổi dời.

Từ ánh mắt nhìn trực diện và nụ cười rực sáng; cho đến gu thời trang chuộng những tông màu cổ điển trắng – đen thanh lịch; như bộ trang phục Dior với chiếc áo blazer chít eo gọn ghẽ và chân váy đen giản dị. Cô đại diện cho lớp người trẻ đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong xã hội hiện đại. Chẳng phải qua những ồn ào trên mặt báo hay phải la thật to để khẳng định phong cách; Hoàng Yến thầm lặng gầy dựng tên tuổi từ những hành động thực tế.   

nu-doanh-nhan-le-thi-hoang-yen-hinh-1

Nữ doanh nhân Lê Thị Hoàng Yến trong trang phục Dior

Bazaar: Hiện tại, chị là một nữ doanh nhân hành công trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn. Niềm đam mê với nghề bắt đầu từ đâu?

Nữ doanh nhân Lê Thị Hoàng Yến: Trước đây, chuyên ngành học của tôi là tài chính, ngân hàng. Nhưng sau khi tốt nghiệp, gia đình mới bắt đầu mở rộng quy mô kinh doanh chuỗi khách sạn Mường Thanh. Tôi đã yêu ngành dịch vụ khách sạn từ lúc nào không hay. Hiện chưa thể nói là mình đã thành công, bởi tôi mới chỉ đang chập chững từng bước một tiếp quản công việc điều hành. 5 năm trở lại đây, Mường Thanh tập trung mở rộng số lượng khách sạn; trải dài khắp Việt Nam và nước bạn Lào. Tôi còn rất nhiều dự định cũng như kế hoạch đặt ra phía trước.

Sắp tới, mục tiêu của chúng tôi là duy trì và phát triển chất lượng dịch vụ, sản phẩm. Đặc biệt là tập trung vào con người, vào hệ thống nhân sự. Khối lượng và áp lực công việc gấp nhiều lần tuổi đời và tuổi nghề của tôi; nhưng sự trợ giúp lớn từ phía gia đình; cùng đội ngũ cộng sự là động lực để tôi tiếp tục cố gắng. Tôi làm mọi việc đều xuất phát từ chữ “Tâm” – luôn giữ cho tâm trí mình bình thản và tỉnh táo. Triết lý kinh doanh của cá nhân tôi chỉ đơn giản như vậy. Trong công việc, tôi luôn luôn coi trọng khách hàng và đối tác để có thể làm việc dựa trên lợi ích chung một cách minh bạch, rõ ràng.

Bazaar: Xu hướng phụ nữ hiện đại thường lập gia đình muộn và chưa vội sinh con. Nhưng với chị thì khác, chị có thể chia sẻ quan điểm?

Hoàng Yến: Việc lập gia đình đến với tôi như một cái duyên. Thời điểm đó, chúng tôi được sự hậu thuẫn từ gia đình hai bên. Tôi lại không đắn đo quá nhiều giữa gia đình và sự nghiệp nên quyết định tổ chức đám cưới. Sau 6 năm, con trai nhỏ đến tuổi đi học; cũng là lúc sự nghiệp của tôi đặt xong những viên gạch đầu tiên. Chuyện lập gia đình và sinh con sớm không bao giờ là vấn đề; nếu bản thân mình biết cách sắp xếp và cân bằng cuộc sống.

Bazaar: Quan niệm trước nay cho rằng người phụ nữ quá độc lập, mạnh mẽ thường khó giữ được hạnh phúc gia đình. Chị nghĩ thế nào về lập trường này?

Hoàng Yến: Tôi có cái nhìn khác về quan niệm này. Bởi cá nhân tôi có thể độc lập và mạnh mẽ trong công việc. Nhưng khi về với gia đình vẫn làm tròn trách nhiệm người vợ, người mẹ. Còn chồng tôi, anh ấy luôn là trụ cột, là bờ vai vững chắc cho hai mẹ con. Trái lại, một người phụ nữ mềm yếu và phụ thuộc cũng không có gì đảm bảo sẽ giữ được hạnh phúc. Mục đích sống và quan điểm về hai chữ “hạnh phúc” đó đối với mỗi người rất khác biệt.

Cả tôi và chồng đều bận rộn với công việc kinh doanh riêng; nhưng tuyệt nhiên, không ai mang công việc về nhà. Quay về với gia đình, chúng tôi đều chuyên tâm dành thời gian cho con cái. Tôi tin rằng một người phụ nữ thông minh sẽ có thể vừa làm chủ được cuộc sống riêng; vừa là hậu phương vững chắc cho người đàn ông của mình.

nu-doanh-nhan-le-thi-hoang-yen-hinh-2

Hoàng Yến mặc đầm của thương hiệu Dior

Lựa chọn lối sống xanh

Hơn ai hết, những “Power Woman” trong cuộc sống hiện đại còn là người có những đóng góp; ảnh hưởng tích cực cho xã hội. Đồng thời, họ còn lan truyền nguồn cảm hứng sống tốt đẹp cho những người xung quanh. Hoàng Yến cũng không ngoại lệ. Khi chúng tôi trò chuyện về cuộc sống mỗi ngày trong gia đình nhỏ của chị; và lối sống tích cực mà Yến đã lựa chọn. Sức lan tỏa mạnh mẽ của người phụ nữ ấy mới hiển hiện càng thêm rõ ràng.

Bazaar: Nói vậy, bí quyết cân bằng giữa công việc và gia đình của chị là gì?

Hoàng Yến: Cá nhân tôi, một trong những bí quyết để không chỉ cân bằng giữa công việc và gia đình; mà còn cân bằng mọi việc trong cuộc sống nói chung. Đó chính là chăm sóc sức khỏe tinh thần và cảm xúc của mình thật tốt. Là phụ nữ, hãy học cách yêu chiều bản thân nhiều hơn. Chẳng cần quá cầu kỳ, chỉ một bộ suit đen tuyền đơn giản tôi yêu thích. Đặc biệt là thần thái và nụ cười. Đó mới là những thứ khiến bạn trở nên thật sự quyến rũ. Thường ngày, tôi ít khi trang điểm, chỉ một chút son đỏ là đủ để cảm thấy tự tin.

Bên cạnh đó, sức khỏe tinh thần là thứ tôi không bao giờ bỏ quên. Việc thường xuyên đọc sách, gần gũi với thiên nhiên qua không gian xanh nho nhỏ tại nhà; cùng lối sống lành mạnh, điều độ trong tập luyện; và chế độ ăn uống chắc chắn sẽ “thanh lọc đầu óc”; mở lối cho những hướng suy nghĩ tích cực hơn. Đặc biệt, thời gian gần đây, tôi loại bỏ đến 80% các món ăn chiên xào. Thay thế bằng tinh bột tốt và hoa quả xanh. Khu vườn xanh tại nhà cũng là nơi tôi tự tay trồng và chế biến sữa hạt cho cả gia đình.

20171110-nu-doanh-nhan-le-thi-hoang-yen-hinh-3

Hoàng Yến sang trọng và thanh lịch trong trang phục và phụ kiện của Dior

Bazaar: Chị có thể chia sẻ thêm về lối sống xanh và chế độ tập luyện như đã nhắc đến?

Hoàng Yến: Yoga và gym là hai yếu tố chính trong chế độ tập luyện hằng ngày của tôi. Dù bận rộn thế nào, tôi luôn dành ít nhất 30 phút cho việc tập thể dục và thường là sau khi công việc đã kết thúc. Hình thức tập này ngoài việc duy trì sức khỏe, còn rèn luyện tính kiên trì và kỷ luật cao. Bởi để duy trì tập luyện đều đặn, từ những bài dễ cho đến khó, cần rất nhiều cố gắng và quyết tâm vượt qua chính mình.

Cuốn sách mà gần đây tôi đang đọc – The Power of Habit (Sức mạnh của thói quen) của tác giả Charles Duhigg nói rằng những thói quen đơn giản hằng ngày, từ ăn uống, đi lại cho đến sử dụng internet đều vô cùng quan trọng. Thậm chí nó quyết định sự thành bại không chỉ của một cá nhân mà còn lan rộng ra quy mô quốc gia. Vì vậy, để hình thành một thói quen tốt, cần có ý chí và động lực rõ ràng. Hiện tại, tôi cùng gia đình đang chăm chút cho một thương hiệu fitness. Quy mô tuy nhỏ nhưng đam mê được thỏa mãn bởi ngoài phục vụ cho chính mình, tôi còn có thể truyền cảm hứng được cho rất nhiều người khác.

Bazaar: Nếu có một ngày tự do không vướng bận công việc, chị sẽ làm gì?   

Hoàng Yến: Tôi sẽ đi hết một vòng hồ Tây Hà Nội, thật chậm rãi để cảm nhận từng chút một. Một vài người bạn của tôi đã đi và họ chia sẻ những trải nghiệm bình yên, thanh thản tuyệt vời lắm.

Bazaar: Cảm ơn những chia sẻ của Yến, chúc chị luôn đẹp và thành công.

Bài: Vân Anh.

nh: Lê Tuấn Anh.

Fashion Director: Sarah Nguyễn.

Trang điểm: An Nguyễn.

Tạp chí Harper’s Bazaar Việt Nam số tháng 11/2017

Xem thêm

Nhân vật

Power Woman: Nữ doanh nhân Lê Thị Hoàng Yến
Lê Thị Hoàng Yến
Nơi sinh : Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động/nghề nghiệp : Doanh nhân
Thành tựu chính
    • Điều hành chuỗi khách sạn Mường Thanh