Han So Hee: Cô gái nghèo giàu nghị lực của làng giải trí Nam Hàn

Sau đây là 5 điều bạn có thể chưa biết về nữ diễn viên Han So Hee

Diễn viên Han So Hee trên bìa Harper’s Bazaar Hàn Quốc, số 09/2021. Áo khoác trench coat bằng da thuộc và bông tai, Bottega Veneta

Năm 2020 – 2021 mang lại sự thành công vượt bậc cho nữ diễn viên Han So Hee. Nhờ vai diễn nàng tiểu tam Yeo Da Kyung của Thế giới hôn nhân và Yoo Na Bi của Dẫu biết mà cái tên Han So Hee được đông đảo mọi người biết đến. Vậy nhưng cô gái này vẫn là một nhân tố khá mới của làng giải trí Hàn Quốc. Hãy cùng Harper’s Bazaar gặp gỡ Han So Hee.

Diễn viên Han So Hee là ai?

Nữ diễn viên này sinh ngày 18/11/1994. Cô đến với ngành giải trí đầu tiên qua cương vị một người mẫu, trước khi theo đuổi sự nghiệp điện ảnh. Bộ phim đầu tay của Han So Hee là Reunited Worlds năm 2017, với một vai phụ cực kỳ nhỏ. Chỉ trong 3 năm, cô đã được giao vai diễn lớn là tiểu tam, nữ phụ chính của phim Thế giới hôn nhân (2020). Điều này đủ nói lên tài năng diễn xuất trời sinh của cô gái này. Sau đây là những điều bạn chưa biết về Han So Hee.

1. Cô gái nghèo giàu nghị lực

Áo khoác trench coat bằng da thuộc, Bottega Veneta

Han So Hee sinh ra trong một gia đình rất nghèo ở Ulsan. Cô theo học trường cấp ba Ulsan High School of Arts, từ đó được nuôi dưỡng tâm hồn mê nghệ thuật. “Hồi còn đi học, tôi rất thích lớp mỹ thuật. Nữ nghệ sỹ yêu thích của tôi là cố họa sỹ Frida Kahlo“, cô chia sẻ với Harper’s Bazaar.

Nhưng vì gia đình khó khăn, cô chỉ được học hết lớp 12, thậm chí không có cơ hội theo học đại học. Năm 19 tuổi, Han So Hee một thân một mình đến Seoul, trong túi chỉ có 300.000 won (khoảng 5 triệu đồng).

Để sống qua ngày, Han So Hee đi làm thêm ở một quán bán bia ở quận Gangnam của Seoul. Theo bài phỏng vấn trên Daum, cô làm quần quật “từ khi mở mắt đến khi trời tối sụp”. Tuy cuộc sống vô cùng gian khổ nhưng cô không hề than phiền. “Cuộc sống ấy đã trui rèn, để tôi có được ngày hôm nay”, cô nói.

2. Debut với vai trò người mẫu

Trước khi trở thành một diễn viên, Han So Hee là một người mẫu. Cô từ từ chen chân vào làng giải trí Hàn Quốc khi tham gia đóng các MV ca nhạc Kpop. Bạn có thể bắt gặp Han So Hee trong MV Tell Me What To Do của nhóm SHINee (2016), hay That Girl của Yung Yong Hwa (2017).

3. Nữ diễn viên thuộc trường phái thực lực…

Có thể nói, Han So Hee là diễn viên thuộc trường phái thực lực. Ở bất kỳ vai nào, “Han So Hee” đều biến mất triệt để, nhường chỗ lại cho vai diễn một cách chân thực nhất. Cho dù là nàng tiểu tam Yeo Da Kyung của Thế giới hôn nhân; hay Yoo Na Bi của Dẫu biết.

Khi đóng vai nàng tiểu tam Yeo Da Kyung, Han So Hee bị cư dân mạng ném đá không ngừng nghỉ. Đến nỗi các fan của cô phải đứng lên bảo vệ nữ diễn viên, “Đừng nhầm lẫn diễn viên với vai diễn của cô ấy”, một người viết trên Instagram. Người khác lại nhận xét, “Cô ấy là diễn viên giỏi nên mới có thể khiến bạn ghét cay ghét đắng mỗi khi xuất hiện”.

Sau khi nhận vai Yoo Na Bi của phim Dẫu Biết, Han So Hee được khen ngợi vì khả năng biến hóa đa dạng của mình. “Nhiều nữ diễn viên trẻ chỉ nhận toàn vai diễn an toàn, kiểu ngây thơ trong sáng, để tạo dựng hình ảnh tốt trong mắt fan. Han So Hee quả là nữ diễn viên giỏi và dám thử nghiệm”.

Đầm dệt kim, giày và trang sức, Bottega Veneta

4. …nhưng luôn khiêm nhường

Tuy vậy, Han So Hee cho biết bản thân mình không giỏi đến như vậy, mà chỉ may mắn do tìm được kịch bản tốt và có cơ hội học hỏi từ khác tiền bối trong ngành.

Trong một phỏng vấn cùng tờ Korea Herald, Han So Hee cho biết mình thật vui khi có cơ hội đóng phim cùng nữ diễn viên kỳ cựu, “bà cả” Kim Hee Ae, qua Thế giới hôn nhân. “Mỗi khi bước vào phim trường, chị Kim đều đã nhập vai Ji Sun Woo hoàn hảo rồi. Chỉ cần theo chân chị ấy là tôi có thể bắt kịp tâm trạng của nhân vật. Thậm chí, khi máy quay còn chưa chạy, thì chị ấy đã giúp tôi nhập tâm bằng cách trao đổi với tôi như cách Ji Sun Woo ứng xử với Yeo Da Kyung”.

>>> Xem thêm: HAN SO HEE: “THẾ GIỚI HÔN NHÂN” ĐÃ THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI TÔI

Toàn bộ trang phục và túi xách, Bottega Veneta

Thế giới hôn nhân (World of the Married) quả là đã thay đổi sự nghiệp của nữ diễn viên Han So Hee. Đây là serie truyền hình phiên bản Hàn của series phim Âu Mỹ Doctor Foster (2015). Tập cuối của phim đạt rating 24.33%, phá vỡ kỷ lục 23.78% của Lâu đài tham vọng (Sky Castle). Nó cũng mang lại cơ hội để Han So Hee thủ vai chính trong phim Dẫu biết (Nevertheless).

Dù đã nổi tiếng nhưng Han So Hee luôn bảo mình không nên ỷ y vào tình yêu của fan. Chia sẻ với Harper’s Bazaar, nữ diễn viên nói, “Tôi có thói quen viết blog. Trước kia, tôi thoải mái viết ra những suy nghĩ của mình. Nhưng ngày càng nhiều người đọc blog của tôi. Vì vậy tôi phải tập thói quen uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, để tránh làm mếch lòng các fan.”

Diễn viên Han So Hee cũng chia sẻ, mình đã khóc khi nhận thư các fan gửi đến. “Tôi chỉ là một người con gái bình thường. Liệu tôi có xứng đáng với tình yêu của nhiều người như vậy? Tôi nghĩ, cách duy nhất mình có thể đáp trả là tiếp tục làm việc cật lực, mang lại những dự án đền đáp với sự trông chờ của mọi người”.

5. Diễn viên Han So Hee sở hữu nét đẹp trời trao

Áo khoác lông, giày và bốt, Bottega Veneta

Gần đây, những hình ảnh thuở cấp ba của Han So Hee xuất hiện. Fan phát hiện gương mặt của nữ diễn viên không hề thay đổi. Điều này chứng tỏ nữ diễn viên đẹp tự nhiên, cũng như IU hay Bae Suzy, chứ không hề cần đến dao kéo như nhiều ngôi sao khác. Fan đề nghị Han So Hee mãi mãi duy trì vẻ đẹp tự nhiên này và không bao giờ thay đổi nó.

Áo dệt kim, quần da thuộc, bốt và bông tai, Bottega Veneta

>>> Xem thêm: KHÁM PHÁ 3 ĐIỀU THÚ VỊ VỀ NỮ DIỄN VIÊN KIM DA MI

Ảnh: Harper’s Bazaar Hàn Quốc
Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm