6 điều có thể bạn chưa biết về diễn viên Chae Jong Hyeop

Chàng trai có nụ cười tỏa nắng này đã hớp hồn fan hâm mộ qua bộ phim Dẫu biết (Nevertheless)

Chae Jong Hyeop vai Nam Do Hyuk trong phim Dẫu biết (Nevertheless). Ảnh: JTBC

Chae Jong Hyeop là ai?

Nam diễn viên Chae Jong Hyeop sinh năm 1993 tại Hàn Quốc. Vai diễn đầu tay của nam diễn viên là nhà vua Sejong trong bộ phim Webtoon Hero – Tundra Show mùa 2 (2016).

Từ đó đến nay, anh chăm chỉ tham gia mỗi năm từ 1 đến 2 bộ phim. Nhưng nhờ bộ phim Dẫu biết (Nevertheless) và Bàn tiệc của phù thủy (The Witch’s Diner) mà anh mới trở thành một gương mặt hot trên mạng xã hội.

Ở cả hai bộ phim, nam diễn viên đều chỉ đóng vai phụ. Tuy nhiên vẻ bề ngoài sáng láng, kỹ thuật diễn xuất của Chae Jong Hyeop đã thu hút sự chú ý của fan hâm mộ.

Dẫu vậy, Chae Jong Hyeop đều khiêm tốn cho rằng thành công nhờ toàn bộ êkíp, chứ kỹ thuật diễn của mình vẫn còn lơ mơ lắm.

“Trong phim Dẫu biết, vai Nam Do Hyuk của tôi là bạn thanh mai trúc mã của Yoo Na Bi (Han So Hee thủ vai), cũng thầm mến cô ấy trong nhiều năm. Khi tình cảm thầm kín bị phát hiện, cuối cùng cậu ấy cũng bộc lộ cảm xúc thật. Nhưng cậu ấy hành xử rất khác với Park Jae Uhn (Song Kang đóng). Cái khó là tôi không được xem phân đoạn Song Kang đóng cùng Han So Hee nên tôi không biết diễn sao cho thuận. Nhưng, Han So Hee đã kiểm soát tình huống rất tốt. Phải nói là cô ấy điều phối cảnh diễn giữa cả hai chúng tôi rất ngọt”.

Vậy, bạn biết gì về anh chàng đẹp trai khiêm tốn này? Hãy cùng Harper’s Bazaar tìm hiểu về Chae Jong Hyeop.

>>> Xem thêm: REVIEW PHIM NEVERTHELESS (DẪU BIẾT), BỘ PHIM SỦNG NGỌT DÀNH CHO TUỔI CẬP KÊ

1. Chàng trai tự lập từ tấm bé

Ảnh: Instagram @chaejh_

Tuy sinh ra ở Hàn Quốc, nhưng Chae Jong Hyeop lại dành phần lớn thời gian tuổi dậy thì du học tại Thái Lan và Nam Phi. Chàng trai trẻ từng sống ở Thái Lan một năm khi còn học trung học; sau đó chuyển sang học cấp ba ở Nam Phi.

Trong một buổi phỏng vấn với tạp chí Cosmopolitan Hàn Quốc, nam diễn viên tiết lộ, bố mẹ quyết định đưa anh đi du học để giúp anh hiểu thêm về những nền văn hóa khác nhau. “Bố tôi bảo, thay vì cứ ở Hàn Quốc, học hỏi thêm về những nền tảng văn hóa khác sẽ giúp ích cho con đường sự nghiệp của con trong tương lai”, nam diễn viên nói. Anh thú nhận rằng ban đầu, anh đã rất tức giận với bố mẹ vì ép mình phải sinh sống tại những quốc gia, nơi anh thậm chí không thể hiểu ngôn ngữ bản địa, không thể trò chuyện với người dân bản xứ khi mới sang định cư.

Để nhanh chóng học tiếng Anh, Chae Jong Hyeop phải nghe nhạc pop quốc tế hằng đêm. Thói quen này giúp luyện tai nghe và cách phát âm tiếng Anh đúng chuẩn cho nam diễn viên.

2. Sở hữu body đẹp vì…chăm tập gym để giết thời gian

Ảnh: Instagram @ykentertainment

Nam Phi ban đêm không an toàn để ra đường đi lang thang. Sau khi đã học bài, còn dư thời gian rảnh, Chae Jong Hyeop cho biết mình khá bồn chồn khi ở trong nhà. “Khi rảnh, tôi cho rằng mình nên làm điều gì đó thực dụng để tận dụng quỹ thời gian, nhưng thực chất lúc ấy tôi chẳng biết mình nên làm gì. Mà ở Nam Phi, buổi tối ra đường rất nguy hiểm. Vì vậy tôi chỉ có nước là đến phòng gym tập thể dục”.

Vì thói quen này mà nam diễn viên sở hữu thân hình rất đẹp! Vóc dáng cao ráo, vạm vỡ cũng là một yếu tố giúp Chae Jong Hyeop trở thành một người mẫu, trước khi chuyển sang đóng phim.

Khi đã chuyển về Hàn Quốc sinh sống, nam diễn viên vẫn duy trì thói quen tập thể dục tốt cho sức khỏe. Anh thích chạy bộ ban đêm trên con đường bờ kè sông Hàn ở Seoul.

3. Kỷ vật yêu thích của Chae Jong Hyeop là chiếc nhẫn mẹ tặng

Trên tay trái, Chae Jong Hyeop luôn đeo một chiếc nhẫn nhỏ (tất nhiên, khi anh đóng phim thì phải tháo nó ra). Nam diễn viên cho biết, mẹ anh đã tặng chiếc nhẫn này cho mình vào năm đi du học ở Thái Lan. Chính xác thì anh tưởng là hai mẹ con chỉ đi du lịch thôi, nhưng rồi khi đặt chân đến Thái Lan, anh mới ngỡ ra là mẹ muốn anh ở lại để đi học luôn. Lúc ấy, bà đã đưa cho anh chiếc nhẫn này.

Lý do vì sao, sau cả chục năm, anh vẫn đeo chiếc nhẫn này? “Lúc ấy tôi đeo nó vì tôi nghĩ nó khá ngầu. Nhưng bây giờ, khi tháo nó ra thì tay cảm thấy trống vắng thế nào”, Chae Jong Hyeop nói. Chiếc nhẫn đã trở thành một kỷ vật của nam diễn viên.

4. Không hài lòng với chiều cao của bản thân

Ảnh: Instagram @chaejh_

Là người mẫu, Chae Jong Hyeop sở hữu chiều cao lý tưởng 1m86. Nhưng chàng trai này lại muốn cao thêm…2 cm nữa! “Ước mơ của tôi là đạt được 1m88 (cười)”, anh đùa.

5. Chàng trai hết lòng vì công việc

Anh được nhiều người để ý đến sau khi tham gia bộ phim Hot Stove League, ở vai trò tuyển thủ bóng chày Yoo Min Ho. Lúc ấy, Chae Jong Hyeop không biết nhiều về bộ môn thể thao này. Để hoàn thành vai diễn, anh đã học cách chơi bóng chày với một huấn luyện viên chuyên nghiệp để có thể tạo dáng đúng.

Sau đó, khi tham gia phim Sisyphus: The Myth cùng Park Shin Hye, chàng trai này không ngại ngần tẩy và nhuộm tóc cho vai diễn Choi Jae Sun. Anh cho biết, đó là kiểu tóc điên rồ nhất từ trước đến nay của mình (cười).

6. Chae Jong Hyeop là người hướng nội

Ảnh: Harper’s Bazaar Hàn Quốc

Nam diễn viên cho biết, mình phải tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế, ví dụ gameshow Running Man, trong giai đoạn quảng bá cho phim Bàn tiệc của phù thủy. Lúc ấy, cậu chàng rất lo lắng, lúng túng vì tính cách hướng nội. “Sau khi tham gia gameshow xong, tôi mệt không thể tả”.

>>> Xem thêm: BÀN TIỆC CỦA PHÙ THỦY: CÁI GIÁ PHẢI TRẢ ĐẮT CHO NGƯỜI MUỐN MƯỢN BÀN TAY QUỶ

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm

Nhân vật

Jong Hyeop Chae

Các bộ phim từng tham gia:

• Webtoon Hero – Tundra Show mùa 2 (2016), vai vua Sejong
• Between Friend (2017), vai chính Moon Do Hyuk
• No Bad Days (2017), vai chính Choi Joon Ho
• Rumor (2019), vai chính Park Seon Jae
• Hot Stove League (2019), vai phụ Yoo Min Ho
• Sisyphus: The Myth (2021), vai phụ Choi Jae Sun
• Dẫu biết – Nevertheless (2021), vai chính Yang Do Hyuk
• Bàn tiệc của phù thủy – The Witch’s Diner (2021), vai chính Lee Gil Yong

Năm sinh : 19/5/1993
Nơi sinh : Hàn Quốc
Lĩnh vực hoạt động/nghề nghiệp : Người mẫu, diễn viên