Đạo diễn Nguyễn Việt Thanh: Vì tự trọng nghề nghiệp nên khắc nghiệt với chính bản thân!

Trò chuyện cùng đạo diễn Nguyễn Việt Thanh - người đứng sau thành công của lễ hội lễ hội Vibe Fest vừa diễn ra từ ngày 12-17/2 tại NovaWorld Phan Thiet

Đạo diễn Nguyễn Việt Thanh

Nguyễn Việt Thanh có lẽ không phải là cái tên “quốc dân” ở mức độ ai ai cũng biết. Nhưng, chị đủ sức cạnh tranh một cách lành mạnh và sòng phẳng ở lĩnh vực vốn là lãnh địa xưa giờ vẫn bị chiếm đóng bởi các đồng nghiệp nam. Sự thành công của bóng hồng duy nhất ít nhiều cũng là một sự truyền cảm hứng cho phụ nữ muốn theo đuổi công việc đầy gian khó và áp lực.

Thành công theo một lối mòn chưa chắc là thành công của mình

HARPER’S BAZAAR: Tại sao lại là Vibe Fest thưa chị?

ĐẠO DIỄN NGUYỄN VIỆT THANH: Mình bắt đầu câu chuyện bằng mục đích ban đầu của dự án này được không?

Nhiều năm gần đây, tôi nhận thấy xu thế dịch chuyển những ngày Tết cổ truyền ngày càng lớn. Các gia đình trẻ thường hoàn thành mọi nghĩa vụ Nội / Ngoại trước Tết để tranh thủ xách vali lên đường tận hưởng cảm giác tết ở những vùng đất du lịch thú vị. Vibe Fest ra đời từ suy nghĩ ấy, biến một vùng đất trở thành một “mái nhà lớn” để vẫn có Tết đoàn viên dù có thể không ở ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Vậy điều gì sẽ cuốn hút họ, đương nhiên nội dung chương trình là chắc chắn rồi, nhưng với cơn bão social như hiện nay thì ngôn ngữ giới trẻ thường sẽ được chú ý nhanh hơn, quan tâm hơn. Vibe Fest ra đời sau những cân nhắc rất lớn như vậy. Thế nên, Vibe Fest không chỉ dành cho một đối tượng mà nhắm đến một gia đình, trong đó có ông bà, cha mẹ và những người con.

HARPER’S BAZAAR: Nhìn vào danh sách ca sĩ đã biểu diễn thì thấy rõ từ “vibe” của chị khi quy tụ hầu hết các thế hệ nghệ sĩ từ lớn nhất là Quang Linh đến nhỏ nhất là Tăng Duy Tân, Pháo bên cạnh các cái tên đắt show như Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Binz… Ngoài âm nhạc còn có Graffiti; Hip-hop; Xiếc; Hội chợ; v.v… hình như chị hơi tham khi muốn gom hết các thế hệ khán giả vào chung một lễ hội?

ĐẠO DIỄN NGUYỄN VIỆT THANH: Như tôi đã nói ở trên, nếu mục đích ban đầu là có một sân chơi cho đủ mọi thành phần trong gia đình thì đương nhiên, biên độ mọi khu vực phải rộng, không thể đóng gói mình lại trong một phạm vi nhỏ hẹp nào. Nhưng cũng có thêm một thực tế, có nhiều nghệ sĩ mà bản thân tôi và ekip đã rất mong muốn có mặt tại Vibe Fest nhưng Tết lại là lý do lớn nhất để không thể kéo họ đến với Vibe Fest.

HARPER’S BAZAAR: Một lễ hội âm nhạc đúng nghĩa với sân vận động kín người từ sáng đến tối vẫn là hình ảnh xa lạ tại Việt Nam dù rất nhiều đồng nghiệp đã từng cố gắng gầy dựng, ví dụ như Moonsoon và mới đây nhất là Hozo. Thế nhưng, hai lễ hội trên được tổ chức ở hai đô thị lớn nhất Việt Nam, còn chị lại chọn một bãi biển tại Phan Thiết khép kín trong khuôn viên resort. Chị đang thử thách chính mình hay “đánh thức” khán giả sau dịch?

ĐẠO DIỄN NGUYỄN VIỆT THANH: Không có một công thức nào cho sự thành công bạn ạ, đặc biệt là giải trí. Nếu mình đi theo một lối mòn, một con đường người trước đã đi, dù có thành công nhất định thì đó cũng không phải là của mình. Tự trọng làm nghề đôi khi cũng khá khốc liệt.

Tôi chọn Phan Thiết vì nhiều yếu tố, mảnh đất và khí hậu quá tuyệt vời cho những ngày nghỉ dưỡng. Thêm nữa, tuyến đường giao thông với cao tốc mới đã rút ngắn thời gian dịch chuyển từ 4 tiếng xuống còn 2 tiếng (từ TP. HCM đi Phan Thiết). Và cuối cùng, người ta vẫn mặc định đi biển là phải ra Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng.

Với chuỗi các lễ hội được đầu tư, các dịch vụ giải trí phong phú… Vậy tại sao mình không làm những điều mới mẻ, thú vị cho một vùng đất không còn nằm ở top đầu của các vùng đất du lịch như vậy?

Yếu tố tiên quyết: Văn minh

HARPER’S BAZAAR: “Bản sắc” vẫn là yếu tố tiên quyết của mỗi hoạt động, sự kiện. Nếu nói về bản sắc của VibeFest chị sẽ định nghĩa là…

ĐẠO DIỄN NGUYỄN VIỆT THANH: : Tôi không có thói quen nói về mình với nhiều mỹ từ nhưng quan điểm của tôi giữ vững từ đầu tới cuối chương trình, luôn lan toả đến ekip đó là: Văn minh.

Bạn muốn du khách vui, bất ngờ, hào hứng, bạn phải văn minh, phải đi trước cảm xúc của khách để tạo dựng nên tất cả từ không gian, các nội dung hoạt động, thẩm mỹ và ngay trong chính sự tương tác của bạn với khách cũng phải là một sự văn minh lớn nhất.

Nói thì dễ, nhưng để làm được điều đó, đặc biệt là trong giải trí thì càng không hề dễ chút nào nên có thể ekip, chương trình của chúng tôi có thể đáp ứng phần nào yêu cầu do tôi đặt ra, nhưng riêng tôi thì tôi chấm mình một điểm văn minh. Bởi tôi luôn phải đóng vai ác, một phù thuỷ đúng nghĩa với ekip nên tôi thấy mình cũng khá xa xỉ so với cái định lượng mình tự đặt ra (cười lớn).

HARPER’S BAZAAR: Một siêu sự kiện kéo dài 6 ngày với thời gian và khu vực hoạt động trải khắp 7 khu vực với hàng trăm ngôi sao nghệ sĩ mọi lĩnh vực, hẳn nhiên kinh phí khổng lồ. Áp lực tài chính để duy trì mỗi năm là điều vô cùng khó khăn nhất là trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu sau dịch như hiện nay. Chị có tự tin sẽ có những Vibe Fest ở những mùa Tết các năm sau chứ?

ĐẠO DIỄN NGUYỄN VIỆT THANH: : Ngay lúc này, tôi đang rất tự tin cho sự trở lại của Vibe Fest năm sau. Không tự tin sao được khi tất cả các khu vực diễn ra lễ hội thường xuyên cháy vé, thậm chí phải từ chối nhận khách vì quá tải với sân khấu âm nhạc, khách đứng chật kín tắc nghẽn giao thông trong suốt 6 ngày thực sự khiến tôi rất xúc động và thực sự tự tin, lại mong Tết đến nhanh để Vibe Fest sẽ lại mang đến những điều thú vị mới mẻ hơn trong dịp tết cho bà con thưởng thức.

HARPER’S BAZAAR: Vibe Fest mang “sứ mệnh” trở thành International Music Festival – từ cái tên đã không khó để nhận ra điều đó. Và kế hoạch của chị là bao lâu để biến điều đó thành sự thật?

ĐẠO DIỄN NGUYỄN VIỆT THANH: : Tôi thường không dám nói trước bất cứ điều gì. Tuy nhiên, tôi đang cố gắng để thúc đẩy điều đó diễn ra sớm hơn, nhanh hơn. Có thể, điều đó sẽ đến vào mùa Hè năm nay. Tôi hy vọng vậy!

HARPER’S BAZAAR: Với quy mô của VibeFest thì đây có phải đỉnh cao trong sự nghiệp của chị chưa?

ĐẠO DIỄN NGUYỄN VIỆT THANH: : Hơn 20 năm trước, khi còn là một nhà báo, Đạo diễn Truyền hình, làm xong một chương trình Truyền hình trực tiếp, tôi thấy mình thành công ghê gớm lắm.

Nhưng mỗi bước đi sau này của tôi, cái sự thành công mà tôi mặc định ngày ấy trở thành một bài học ghê gớm cho chính tôi. Hoài nghi về bản thân thì không phải, không tự tin cũng không đúng, thôi thì cứ hiểu nôm na, đỉnh núi còn ở phía trước, muốn hay muốn giỏi thì tất cả vẫn đang là hành trình tìm kiếm và chinh phục.

Vibe Fest tạm gọi là thành công, nhưng đỉnh cao thì tôi không dám nhận.

Tôi đã từng mong bố bớt nổi tiếng hơn…

HARPER’S BAZAAR: Điều hành một sự kiện lớn, tạm gọi thành tựu đỉnh cao cho phù hợp với sự khiêm tốn của chị ở câu trả lời trên, khi kết thúc mỗi đêm diễn, chị sẽ cảm ơn ai? Chính mình; ê-kíp hay hay hai đạo diễn quá cố Phạm Hùng và Huỳnh Phúc Điển – những người anh/ người thầy của chị?

ĐẠO DIỄN NGUYỄN VIỆT THANH: Tôi luôn biết ơn những người Thầy của mình. Tại công ty hay sau sân khấu, tôi đều lập bàn thờ tổ nghề sân khấu. Tôi luôn khấn nguyện những người Thầy ấy trước giờ diễn, còn sau giờ diễn, ekip sẽ là những người đầu tiên tôi nói cảm ơn, không chỉ bằng lời mà còn cả những cái ôm thật chặt. Không có những cộng sự sát cánh cùng mình, thành công ở đâu ra?

HARPER’S BAZAAR: Tôi muốn hỏi thật chị một câu rằng việc nhà thơ Hữu Thỉnh đến sự kiện, đối với chị, đây là một món quà, hay là lời khẳng định chính mình với ông rằng con gái của một nhà thơ nổi tiếng cuối cùng cũng có những thành tựu mà không phải ai cũng làm được?

ĐẠO DIỄN NGUYỄN VIỆT THANH: Thật lòng, tôi yêu gia đình mình vô cùng. Thế nên, Bố Mẹ đến xem chương trình để ủng hộ tôi là điều hạnh phúc rất rất lớn đối với tôi. Bố chưa bao giờ khen tôi giỏi. Bố góp ý nhiều hơn là khen ngợi. Và lần nào cũng là câu nói, có bị lỗ không con? Vậy là đủ hiểu ông vẫn lo lắng cho tôi như thế thì “khẳng định gì?” trong đôi mắt yêu thương ấy (cười).

HARPER’S BAZAAR: Cha mẹ là điều không được lựa chọn và tôi biết nhà thơ Hữu Thỉnh với chị cũng vô cùng yêu thương (tên chị được viết trong thơ ông). Nhưng, có bao giờ, chị ước rằng giá như bố mình bớt nổi tiếng hơn một xíu thì con đường khẳng định bản thân của chị đã không mất nhiều thời gian đến vậy?

ĐẠO DIỄN NGUYỄN VIỆT THANH: Có. Chính xác là tôi đã từng nghĩ như vậy. Khi còn là một cô bé vừa tốt nghiệp Đại học, đang ti toe khẳng định mình thì đi đến đâu cũng được giới thiệu là con của nhà thơ Hữu Thỉnh. Áp lực kinh khủng khiếp, đôi khi còn năn nỉ đồng nghiệp đừng giới thiệu hồ sơ của mình nhưng rồi cũng qua đi. Khi mình đã có được một chút gia tài, đủ để không tự ti trước bố thì lại thấy may mắn vô cùng vì được là con của một “người hùng” (tôi vẫn thường gọi bố như vậy). Cái gì cũng cần phải có thời gian, đúng không bạn?

HARPER’S BAZAAR: Có một tờ báo gọi chị là “đoá hồng nở muộn”. Chị có ý kiến gì về khái niệm “sớm” và “muộn” không?

ĐẠO DIỄN NGUYỄN VIỆT THANH: Tôi cũng thấy mình muộn thật mà! Trước khi trở thành một Đạo diễn độc lập, tôi từng loay hoay với con đường sự nghiệp. Vừa muốn an toàn trong môi trường cơ quan nhà nước, vừa muốn thoả mãn vẫy vùng trong thế giới của mình.

20 năm để tôi mới quyết định làm theo những gì trái tim mình chỉ lối. Với giới trẻ hôm nay, sự quyết liệt đó sẽ đến từ rất sớm, không phải đi lòng vòng như mình đâu.

Đừng bao giờ trói buộc mình bằng hai chữ “giới tính”

HARPER’S BAZAAR: Muộn và đường vòng đúng không thưa chị? (Đạo diễn Nguyễn Việt Thanh đã kinh qua các vị trí từ nhà báo, biên tập các chương trình ca nhạc cho tới bầu show nghệ sĩ – PV). Người ta sẽ chỉ đi đường vòng khi đường chính quá chật, nói một cách khéo léo là chị tích cóp kinh nghiệm, nhưng nói một cách quyết liệt là nếu chị vào nghề sớm hơn thì “đối thủ” cạnh tranh cũng nhiều hơn, khả năng khẳng định mình cũng khó hơn?

ĐẠO DIỄN NGUYỄN VIỆT THANH: Tôi không nghĩ như vậy. Nếu thật sự đam mê, tuổi nào rồi cũng sẽ chạm được đến đích mà mình mong muốn. Tuổi trẻ sẽ có những thuận lợi như cập nhật xu hướng nhanh hơn, tư duy tương đồng với thời đại nhưng nếu với những người đã trải qua nhiều vị trí khác nhau trong guồng máy showbiz rồi mới đến vị trí đạo diễn như tôi thì tôi nghĩ, mình sẽ có cái nhìn tổng quát hơn. Còn cạnh tranh thì môi trường nào và bất cứ lúc nào, nếu bạn tự nuông chiều bản thân chút xíu thôi là chấp nhận nhường đường cho những cơn sóng bên cạnh ngay thôi.

Đạo diễn Nguyễn Việt Thanh

HARPER’S BAZAAR: Thường, số đông sẽ nhận định “phụ nữ ít quyết đoán và mạnh mẽ như đàn ông” – sự muộn như nói ở trên, theo chị có yếu tố giới tính quyết định không?

ĐẠO DIỄN NGUYỄN VIỆT THANH: Tôi theo chủ nghĩa duy tâm, xin nhấn mạnh là thuộc trường phái tư tưởng phương đông nên với mệnh “sa trung thổ” của tôi thì nữ hay nam, muốn thăng hoa trong sự nghiệp đều khá gian nan, không dễ như đặt vào vạch đích ngay đâu.

Nói vui vậy thôi, đúng là đạo diễn không phải là sân chơi dành cho nữ, dù tôi biết có nhiều bạn nữ cũng khá thành công ở vai trò này. Thế hệ trước của chúng tôi có NSND Phạm Thị Thành vô cùng nổi tiếng, nhưng chỉ là số ít đúng không? Sức khoẻ, gia đình và vai trò người vợ, người mẹ sẽ xô lệch chúng tôi ít nhiều.

HARPER’S BAZAAR: Sự an toàn trong quy củ và mong ước của gia đình, suy cho cùng, cũng chả sai nhưng nó cũng chẳng thể là “vòng kim cô” trói toả được bất cứ ai nếu như họ thực sự muốn vùng vẫy. Nhìn một cách khác đi, sự an toàn đó của chị đến từ “gia tài danh tiếng” của bố chị để lại khi chị bước vào đời và làm gì cũng “không được phép thất bại”?

ĐẠO DIỄN NGUYỄN VIỆT THANH: Không thể phủ nhận là bạn khá hiểu tôi, khi hỏi câu này. Nó đúng với tôi từ khi nhận thức được mình là ai, mình muốn gì, và nó cũng giống như hai mặt của một vấn đề. Ép mình để bước đúng, nhưng cũng khiến mình khá mệt nếu lúc nào đó muốn lơi đi, xả vai một chút. Thế nên, tôi chọn sự quyết liệt và không thoả hiệp trong công việc của mình để dù có sai, có thất bại trong một vấn đề gì đó, cũng sẽ không phải hối tiếc.

HARPER’S BAZAAR: Câu hỏi cuối – những dự định sắp tới của chị là gì?

ĐẠO DIỄN NGUYỄN VIỆT THANH: Tôi vẫn ấp ủ một dự định nối nghiệp Cha nhưng cơm áo gạo tiền, đam mê sân khấu vẫn đang dắt tôi lao băng băng về phía trước, thực sự không có lúc để lắng lại làm những điều mình còn đang ấp ủ.

Thôi thì chưa có sách của mình, tôi sẽ đầu tư cho những cuốn sách chất lượng sớm ra mắt bạn đọc qua kênh Thanh media (công ty vừa thành lập của tôi về truyền thông). Mong bạn đọc sẽ ưu ái tôi trên một cương vị mới: đầu tư sản xuất văn học.

HARPER’S BAZAAR: Xin chân thành cảm ơn những chia sẻ và chúc chị ngày càng thành công hơn với những lựa chọn của mình!

Tại sao lại gọi Vibe Fest là “Siêu lễ hội”?

  •  Là sự kiện duy nhất kéo dài trong 6 ngày từ 12-17/2 tại NovaWorld Phan Thiet trải dài khắp các khu vui chơi như Circus Land; Wonder Park; Quảng trường Bikini Beach (sân khấu âm nhạc) với sự tham dự của hơn 50 nghệ sĩ.
  • Là sự kiện thu hút đông DJ nhất Việt Nam với con số lên đến hơn 20 DJ. Trong đó có những cái tên ở top đầu như Minh Trí; Get Looze; Đặng Quốc v.v…
  • Gần 200.000 lượt khách là con số được ghi nhận đã đến với NovaWorld Phan Thiet trong 6 ngày từ mùng 3 đến mùng 8 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 khiến các shophouse trong khu NovaWorld hoạt động hết công suất mới đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch tăng cao.
  • Gần 18.000 lượt khách đã đến với công viên Xiếc – Circus Land – một con số ấn tượng.
  • Lễ hội Hiphop đường phố đã thu hút sự quan tâm của giới trẻ. Cuộc thi Rap Contest đã thu hút hơn 300 thí sinh từ khắp nơi trên cả nước.

Tạp chí Thời trang Harper’s Bazaar

Xem thêm