Chị đẹp Trang Pháp: Âm nhạc không còn là cuộc dạo chơi

Ngoài các màn thể hiện xuất sắc ở "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", Trang Pháp đang ấp ủ sản phẩm mới để ra mắt sau chương trình nhằm kỷ niệm 10 năm đi cùng âm nhạc

Khán giả không quá bất ngờ khi Trang Pháp sở hữu giải thưởng quan trọng Trưởng nhóm Đạp Gió cùng hai giải phụ Chị đẹp toàn năng và Trưởng nhóm của năm sau tất cả nỗ lực cũng như tài năng đã thể hiện trong Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023. Chắc chắn 2024 sẽ là “trái ngọt” cho chặng đường dài 10 năm làm việc không ngừng nghỉ của ca – nhạc sĩ sinh năm 1989.

Trang Pháp đã trở lại. Cô đã sẵn sàng bùng nổ sau cú hích mang tên Chị đẹp.

Chưa ngày nào hết lửa nghề trong sự nghiệp 10 năm vừa qua

17 tuổi, Trang Pháp ghi dấu ấn đầu tiên với vai diễn Thảo Uyên trong Nhật ký Vàng Anh vào năm 2006. Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, cô vào Sài Gòn phát triển sự nghiệp ca hát dù gia đình không ủng hộ.

Trang Pháp lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống học tập. Ông ngoại cô là nhà ngoại giao lỗi lạc Nguyễn Khắc Huỳnh, thành viên phái đoàn Việt Nam tham gia cuộc đàm phán lịch sử tại Hiệp định Paris 1973. Cha cô là giáo sư ngôn ngữ học, mẹ là nhà ngoại giao tài giỏi. Vì gia thế, cô gái này có học lực khủng và khả năng ngoại ngữ xuất sắc.

Nền tảng gia đình khiến cha mẹ cô đặt nhiều kỳ vọng ở con gái hơn là muốn nhìn thấy Trang Pháp bước vào làng giải trí với nhiều cạm bẫy và áp lực. Thế nhưng, nhìn con gái nỗ lực hàng ngày, cùng với đó là các bài hit ra đời do Trang Pháp sáng tác, cha mẹ dần chấp nhận niềm đam mê của cô.

Ít ai để ý, Trang Pháp là chủ nhân của các OST phim Hoán đổi, Hoa hậu giang hồ, Tỉnh giấc tôi thấy mình trong ai, Ba đám cưới một đời chồng, Vợ tôi là số một, Có lẽ bởi vì yêu, Thương ngày nắng về, Scandal, Gái già lắm chiêu 3, Long Ruồi... Ngoài ra, Trang Pháp chính là tác giả của loạt ca khúc hit như Em hơi mệt với bạn thân anh của Hương Giang hay I Don’t Believe, Sống như ta 20, Đừng yêu của Thu Minh.

Cô còn đứng sau màn ra mắt ấn tượng của Chi Pu khi sáng tác ca khúc Em sai rồi anh xin lỗi em đi. Có thể nói, tính đến thời điểm này, Trang Pháp là một trong nữ nhạc sĩ/nhà sản xuất được nhiều ca sĩ, đạo diễn tin tưởng đặt hàng và muốn hợp tác cùng.

Các tác phẩm trên là câu trả lời cho thắc mắc Trang Pháp đã ở đâu trong nhiều năm qua. Cô chưa từng dừng lại, chỉ là Trang Pháp lui về hậu trường theo mong ước của cha mẹ, để tạm tránh xa guồng quay của showbiz. Trong thời gian không đứng trên sân khấu, nữ ca-nhạc sĩ tài năng vẫn sáng tác nhạc phim, quảng cáo theo đơn đặt hàng và ấp ủ các sản phẩm mới cho ngày trở lại.

Sau 10 năm hoạt động nghệ thuật, cô tin là đã đến lúc mình phải bước ra ánh sáng, một lần nữa. Trang Pháp chia sẻ:

“Trang nghĩ mười năm vừa rồi là một cuộc dạo chơi rất vui. Năm năm đầu mình bước một chân vào, còn chân kia vẫn ở ngoài. Mình làm rón rén vì cũng sợ nhiều thứ. Rồi năm năm kế tiếp, rút chân ra, hai chân đứng ngoài nhưng thò hai tay vào làm, mình quyết định đứng đằng sau.

Mình vẫn sống với đam mê, nhưng thực sự chưa từng làm nghề theo đúng nghĩa của nó, tức là toàn tâm toàn ý 24 giờ một ngày, có đường hướng rõ ràng. Tuy nhiên sau đại dịch Covid, Trang mới nhận ra cuộc sống này rất ngắn.

Bạn có thể đổ bệnh bất kể lúc nào. Khi ấy, việc đi dạo trong công viên cũng là điều khó khăn. Vậy thì đam mê âm nhạc lớn đến thế mà mình cứ rón rén thì làm sao biết được khả năng của mình đến đâu. Đây chính là lúc Trang muốn xem mình thực sự làm được gì”.

Trước đó, Trang Pháp mắc chứng rối loạn lo âu. Cô cũng từng chia sẻ trạng thái tinh thần này tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng và nhận được sự đồng cảm của nhiều người hâm mộ. Chính cú sốc này đã đem tới một quyết định lớn cho Trang Pháp tham gia Chị đẹp – “bước cả hai chân” vào showbiz một cách nghiêm túc.

Sẽ là một Trang Pháp bùng nổ trong năm 2024 với hình tượng nghệ sĩ toàn năng

Ở tuổi 35, khi đã trưởng thành, tư duy âm nhạc của Trang Pháp khác biệt to lớn. Cô tâm sự:

“Sau quãng thời gian chống chọi với chứng rối loạn lo âu, quan điểm, suy nghĩ của Trang về cuộc sống thay đổi rất nhiều. Trước đây, Trang thường viết nhạc về tình yêu buồn hoặc câu chuyện của người khác. Tuy nhiên, trong sản phẩm sắp ra mắt, mình sẽ chỉ tập trung vào cảm xúc của bản thân với thông điệp tích cực. Ở bất kỳ độ tuổi nào, bạn cũng phải luôn biết yêu, sống với lý tưởng riêng”.

Hiện tại, Trang Pháp đã có công ty chủ quản The First Management, về “chung nhà” với ca sĩ Chi Pu. Cô gái Hà Nội hào hứng:

“Quản lý và ê-kíp công ty rất hiểu Trang, cho mình sự tự do, truyền rất nhiều năng lượng tích cực với người nghệ sĩ nhiều cảm xúc như Trang. Bằng mối nhân duyên tốt đẹp này, Trang tin mình sẽ cùng đồng hành lâu dài và làm nên nhiều điều tuyệt vời”.

Cô cũng chia sẻ lần trở lại này chắc chắn sẽ rất khó khăn vì các nghệ sĩ trẻ hiện tại vô cùng toàn năng. Trang Pháp nhận định:

“Họ có thể vừa sáng tác, vừa hòa âm phối khí, vừa hát trên sân khấu, thậm chí còn nhảy rất giỏi. Dù đã vào nghề nhiều năm nhưng Trang luôn cầu thị và mong có cơ hội làm việc cũng như học hỏi cả với các nghệ sĩ Gen Z, bởi họ là người biết rõ nhất giới trẻ cần gì, muốn gì”.

Sắp tới, chị đẹp Trang Pháp sẽ hoàn thiện và ra mắt album còn đang dang dở để kỷ niệm quãng đường 10 năm làm nghề. Đây cũng là dịp cô cảm ơn tình cảm yêu thương của công chúng trong chương trình.

*** Êkíp thực hiện ***

Editor: Ngọc Anh
Photographer: Kim Banh Troi Nuoc
Makeup: Dương Hữu Nghĩa
Hair Stylist: Hương Đào.
Stylist: Kenxy Phạm
Fashion: Aimee Haute Couture. Jewelry: Bloom

TIN LIÊN QUAN:

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar

Xem thêm