Bad Bunny, người dẫn đầu cuộc cách mạng Latin trên toàn cầu

Bad Bunny đã vươn ra khỏi Puerto Rico để dẫn đầu một cuộc cách mạng âm nhạc Latin trên toàn cầu. Rapper kiêm ca sỹ mang theo vô số người hâm mộ trung thành trên hành trình của anh.

Khi Bad Bunny lớn lên ở Almirante Sur, một vùng quê thuộc Vega Baja, Puerto Rico, anh thường đi mua sắm quần áo với mẹ. “Tôi luôn nhớ mình đã nhìn thấy những mẫu quần áo phụ nữ đa dạng và chúng hợp với tôi hơn rất nhiều,” rapper kiêm ca sỹ có tên khai sinh Benito Antonio Martínez Ocasio hồi tưởng. “Rõ ràng, khi bạn lớn lên, bạn bắt đầu nhìn thấy những gì thế giới muốn cho bạn thấy,” anh nói, “và nếu tôi sống cuộc đời của mình theo cách đó, thì tôi sẽ không thể ăn mặc theo cách tôi muốn”. Bad Bunny nói khi đang mặc chiếc áo phông in logo Marni, đội mũ len mini và đeo cặp mắt kính Balenciaga bóng bẩy. “Ở một góc độ nào đó, danh tiếng và địa vị cho tôi sự tự tin để làm tất cả những điều này”.

Danh tiếng mà Bad Bunny nhắc tới thuộc một đẳng cấp khác. Năm nay, Drake, Kendrick Lamar, BTS và Beyoncé đều ra nhạc mới. Nhưng album Un Verano Sin Ti của Bad Bunny phát hành tháng 5/2022 vượt lên tất cả, với 183 triệu lượt stream trên Spotify ngay trong ngày phát hành. Chưa kể, năm 2020 và 2021, Bad Bunny là nghệ sỹ được stream nhiều nhất toàn cầu trên Spotify.

Áo và quần, DIOR MEN. Bông tai, vòng cổ, và vòng tay (một số dùng như vòng cổ), TIFFANY & CO.

Sự thống trị của Bad Bunny đã trở thành một truyền thuyết của người Puerto Rico: từ một nhân viên đóng gói ở cửa hàng tạp hóa trở thành người làm chấn động SoundCloud bằng reggaeton và trap urbano, dòng nhạc đang thống trị mạnh mẽ ở Puerto Rico.

Bad Bunny, người chưa bao giờ thu âm bằng tiếng Anh

Bad Bunny sinh năm 1994, là anh cả trong gia đình có 3 anh em trai. Mẹ anh là giáo viên còn bố là tài xế xe tải. Giờ đây, chỉ mới 28 tuổi, Bad Bunny đã hợp tác với nhiều nghệ sỹ hàng đầu. Anh biểu diễn cùng với J.Lo và Shakira tại Super Bowl 2020. Đặc biệt hơn, Bad Bunny chưa bao giờ thu âm bằng tiếng Anh.

Nhạc của Bad Bunny không chỉ là dòng nhạc sôi động được công nhận mà là một thể loại đổi mới hoàn toàn. Anh còn thay đổi quan niệm cổ hủ của người Latin về lòng tự tôn nam tính khi mặc trang phục nữ tính trong video Yo Perreo Sola, viết về chủ đề bạo lực gia đình (Andrea) và chính trị trên đảo (El Apogón) với một sự đồng cảm rõ rệt. “Cách anh ấy ăn mặc giống nữ giới trong video âm nhạc bất chấp văn hóa Tây Ban Nha còn khá kỳ thị người đồng tính − anh ấy đã nắm lấy cơ hội đó và nó giúp anh trở nên vĩ đại hơn thay vì phá hỏng sự nghiệp của anh,” Cardi B, người từng hợp tác với Bad Bunny và J Balvin trong ca khúc I Like It năm 2018 nhận xét.

“Tôi tận dụng thời điểm này trong đời mình để làm điều tôi muốn, mặc thứ tôi thích, sống cuộc đời chân thực hơn,” Bad Bunny nói. “Mọi người nhìn bên ngoài có thể nghĩ rằng tôi đang có kế hoạch nào đó, hoặc tôi mặc như vậy để gây sự chú ý, nhưng sự thật, tôi biết mình là ai.”

Định hướng phát triển là khuếch trương làn sóng Latin

Giờ đây, Bad Bunny đang mở rộng sự nghiệp ra ngoài âm nhạc. Anh chuẩn bị đảm nhận vai El Muerto trong phim sắp tới của Sony Pictures về nhân vật phản anh hùng trong vũ trụ Người Nhện. Bộ phim cũng đánh dấu lần đầu tiên một diễn viên người Latin xuất hiện trên tiêu đề một bộ phim siêu anh hùng của Marvel.

Cảm giác như thế nào khi trở thành một trong những nghệ sĩ thu âm lớn nhất hành tinh và gặt hái thành công vang dội tại một quốc gia sở hữu nhưng luôn xem nhẹ hòn đảo quê hương anh? Bad Bunny nói: “Suy cho cùng, để đạt được thành công ở đất Hoa Kỳ, tôi mang ơn rất nhiều người Latin, những người đã tạo nên một đất nước như ngày nay. Tôi thực sự nghi ngờ việc những người Mỹ gốc Anh mà tôi không hề liên quan nghe nhạc của tôi. Đó là những khán giả đã tức giận khi có người Latin biểu diễn ở giữa hiệp Super Bowl”.

Áo khoác, áo sơ-mi, váy couture, và bốt, LOUIS VUITTON MEN’S. Bông tai, TIFFANY & CO.

“Có thể khi mới bắt đầu sự nghiệp, tôi đã cố gắng giả vờ là một người không phải mình. Nhưng tôi nhận biết rằng đó là cách mà người nghệ sỹ đánh mất chính mình,” anh giải thích. “Bởi họ đã quên mất bản thân mình là ai và tạo ra một nhân cách hư cấu”.

Bad Bunny đã sáng tạo lại nghệ thuật của sự giao thoa, nhưng anh vẫn đang tìm hiểu kỹ hơn về ý nghĩa của nó. “[Tất cả những điều này] không chỉ vì riêng bản thân tôi, mà còn vì tất cả những người hâm mộ và người Latin trên thế giới. Tôi xúc động khi nghĩ về nó… và tôi thấy điều đó từ bên ngoài. Cho dù không phải tôi mà là một nghệ sĩ khác, tôi cũng sẽ tự hào về họ”, anh nói và nở một nụ cười. “Nhưng tất nhiên sẽ thú vị hơn nếu người đó là tôi”.

**Êkíp thực hiện**

Photograph by JOHN EDMONDS
Styling by KELLY-ANN HUGHES, SAMIRA NASR, and YASHUA SIMMONS

Bad Bunny’s Hair: Christopher Vargas
Grooming: Ybelka Hurtado
Production: Eric Jacobson and Michael Wysocki at Hen’s Tooth Productions
Set Design: Jesse Kaufmann
Puerto Rico Bad Bunny shoot was styled by Yashua Simmons

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Vietnam 

Xem thêm