
Sadie Sink, nữ diễn viên nổi tiếng từ series Stranger Things, vừa xác nhận tham gia dự án phim Spider-Man tiếp theo. Đây được xem là một luồng gió mới cho Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) vốn đang bị chỉ trích vì liên tục tái sử dụng các nhân vật cũ.
Trong khi người xem ngày càng cảm thấy nhàm chán với phim siêu anh hùng và mong muốn những điều mới mẻ, Kevin Feige – Giám đốc Marvel Studios lại quyết định đưa Robert Downey Jr. trở lại. Nam diễn viên được dự đoán là sẽ đảm nhận vai Doctor Doom trong Avengers: Doomsday (dự kiến phát hành năm 2026). Nhiều người dự đoán rằng phiên bản Doctor Doom này có thể là một biến thể đa vũ trụ của Tony Stark, một phiên bản mới của Kang, hoặc thậm chí là phiên bản hồi sinh của Loki.
Tuy nhiên, việc Robert trở lại chỉ tạo cảm giác như Marvel đang tái sử dụng Endgame – đây không phải là cách tuyển diễn viên thể hiện sự thay đổi thế hệ hay thu hút khán giả mới. Bên cạnh đó, mặc dù Robert Downey Jr. là người đã mở đầu cho toàn bộ vũ trụ Marvel, nhân vật Iron Man của anh đã có một cái kết trọn vẹn trong Avengers: Endgame.
Việc Sadie Sink gia nhập series Spider Man mang lại tiềm năng mới cho vũ trụ Marvel

Ảnh: @FilmUpdates
Trong bối cảnh đó, việc Sadie Sink – ngôi sao nổi tiếng từ series ăn khách Stranger Things tham gia vào dự án Spider-Man mới đang thu hút nhiều sự chú ý. Marvel chưa công bố vai diễn cụ thể của cô, có thể vì họ đang chờ đợi phản hồi từ người hâm mộ trước khi quyết định, hoặc đơn giản là muốn tận dụng sức mạnh của các đồn đoán trên mạng để giữ nhiệt cho dự án trong những tháng tới.
Giả thuyết được nhiều người quan tâm nhất hiện nay là Sadie Sink có thể đóng vai Jean Grey, chính thức đưa nhóm X-Men vào MCU thông qua cánh cửa đa vũ trụ đã mở ra sau các sự kiện trong phim Deadpool & Wolverine. Điều này khá hợp lý: nếu No Way Home đã khéo léo biến thỏa thuận giữa Disney và Sony thành cơ hội để đưa các Người Nhện trước đây (Tobey Maguire và Andrew Garfield) vào vũ trụ chính, tại sao phần tiếp theo không thể làm điều tương tự với các dị nhân?
Với khả năng thần giao cách cảm mạnh mẽ, Jean Grey có thể là người phù hợp để nhìn xuyên qua “màn sương mù” do phép thuật của Doctor Strange tạo ra (khiến mọi người quên mất danh tính của Peter Parker trong No Way Home). Mặc dù điều này tạo ra lý do hợp lý để cô tham gia vào câu chuyện, nhưng sẽ hơi kỳ lạ nếu nhân vật siêu anh hùng này đến từ vũ trụ khác – trừ khi Marvel đã hoàn toàn chấp nhận ý tưởng rằng “đa vũ trụ” chỉ là lý do để Doctor Strange một lần nữa phá vỡ thực tại.

Jean Grey sở hữu năng lực ngoại cảm vào hàng nhất nhì vũ trụ X-Men. : @DiscussingFilm
Ngoài Jean Grey, một giả thuyết khác đang nhận được sự quan tâm lớn là Sadie Sink có thể đảm nhận vai Mayday Parker – con gái của Peter Parker trong tương lai hoặc từ một vũ trụ khác.
Trong truyện tranh, Mayday Parker (còn được biết đến với biệt danh Spider-Girl) là con gái của Peter Parker và Mary Jane Watson, người thừa hưởng sức mạnh nhện của cha mình và trở thành người hùng theo cách riêng của cô.
Viễn cảnh này đặc biệt thú vị vì nó không chỉ giới thiệu một nhân vật mới có nhiều tiềm năng phát triển, mà còn mở ra khả năng khám phá dòng thời gian tương lai của MCU, hoặc một chi nhánh hoàn toàn mới của đa vũ trụ nơi Peter Parker đã lớn tuổi hơn và có gia đình.

Sadie Sink có thể đảm nhận vai Mayday Parker. Ảnh: @Arotid_30
Nếu Marvel thực sự đi theo hướng này, họ có thể sử dụng Mayday Parker như một nhịp cầu kết nối giữa thế hệ Spider-Man hiện tại và tương lai của nhượng quyền. Đây có thể là cách thông minh để mở rộng thương hiệu Spider-Man mà không cần phải thay thế Tom Holland hoặc đưa nhân vật của anh đến một kết thúc quá sớm. Với nét diễn xuất mạnh mẽ và khả năng thể hiện cả sự mong manh lẫn sức mạnh nội tại, Sadie Sink hoàn toàn phù hợp để đưa Mayday Parker lên màn ảnh rộng lần đầu tiên.
Vì sao Sadie Sink là lựa chọn hoàn hảo cho Marvel?
Qua những dự án trước đó, Sadie Sink không chỉ chứng minh được khả năng diễn xuất mạnh mẽ cần thiết để thể hiện chiều sâu nội tâm và nỗi đau của Jean Grey, mà còn đủ trẻ để phù hợp với các kế hoạch dài hạn của Marvel. Khi Fantastic Four được khởi động lại với dàn diễn viên ở độ tuổi 30-40, việc Marvel xây dựng nhóm X-Men với độ tuổi gần với Spider-Man của Tom Holland (người sẽ khoảng 30 tuổi khi phim ra mắt) là một chiến lược hợp lý.
Người xem đã từng thấy một nhóm X-Men trẻ hơn trong các phim của Fox sau này, mặc dù kết quả không thực sự thành công. Tuy nhiên, miễn là Marvel không lặp lại sai lầm bằng cách làm lại câu chuyện Dark Phoenix lần thứ ba, người hâm mộ có lẽ sẽ không phản đối. Wolverine của Hugh Jackman đã tìm được đường vào MCU, trong khi Patrick Stewart và Ian McKellen đã có quá nhiều màn chào tạm biệt với vai Giáo sư X và Magneto. Do đó, việc chọn một dàn diễn viên hoàn toàn mới thay vì tiếp tục khai thác các nhân vật từ phim Fox là một quyết định hợp lý hơn.

Ảnh: @GoodNightDrew
Bên cạnh đó, một số người còn đoán rằng Sadie Sink có khả năng vào vai các dị nhân tóc đỏ khác như Firestar, hoặc các nhân vật quen thuộc trong thế giới Spider-Man như Black Cat, thậm chí là Mary Jane Watson. Tuy nhiên, việc cô đóng vai Mary Jane sẽ khá kỳ lạ khi Zendaya đã thể hiện một phiên bản Mary Jane khác trong vũ trụ Marvel hiện tại.
Bất kể Sadie Sink đảm nhận vai trò nào, việc Marvel casting một nữ diễn viên trẻ là dấu hiệu tích cực cho thấy họ đang hướng đến những gương mặt mới, thay vì chỉ hồi sinh những nhân vật cũ dưới dạng các biến thể đa vũ trụ. Và thực sự, đã đến lúc để điều này xảy ra.
Trong vài năm qua, MCU đã hoạt động như một hãng phim chỉ biết làm đi làm lại vài công thức cũ, không nhận ra rằng một nửa số khán giả đang khao khát những trải nghiệm mới mẻ. Có lẽ, Sadie Sink chính là bước đầu tiên trong hành trình Marvel mở ra những hướng đi mới, thay vì chỉ làm mới những thứ cũ và gọi chúng là “các biến thể”.
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:
MICKEY 17: ĐỘT PHÁ HAY THẤT VỌNG TỪ ĐẠO DIỄN PHIM PARASITE?
PHẦN TRUYỆN NỐI TIẾP KHÓ DỖ DÀNH SẼ ĐƯỢC CHUYỂN THỂ THÀNH PHIM
BỘ PHIM STREAMING LÀ MÀN LỘT XÁC GIẬT GÂN CỦA KANG HA NEUL
Harper’s Bazaar Việt Nam