Biết gì về luật lái xe mô tô phân khối lớn từ clip của Ngọc Trinh?

Những ngày qua, hình ảnh Ngọc Trinh lái xe mô tô thả hai tay gây nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. Nhìn nhận thế nào về sự việc này?

Harper's Bazaar_Ngọc Trinh thả hai tay lái mô tô có vi phạm pháp luật_02

Hình ảnh Ngọc Trinh thả hai tay khi lái xe phân khối lớn được chia sẻ qua các mạng xã hội. Ảnh: TikTok/Instagram Ngọc Trinh

Hình ảnh Ngọc Trinh lái xe mô tô phân khối lớn gây bão dư luận

Những ngày qua, cư dân mạng đang bàn tán sôi nổi về tài khoản của Ngọc Trinh đăng tải những video clip lái xe mô tô phân khối lớn. Trên kênh TikTok có hơn 6,8 triệu người theo dõi, Ngọc Trinh từng nói cô sẵn sàng theo đuổi đam mê lái xe phân khối lớn để “sau này không có gì hối tiếc hay hối hận vì những điều mình không dám làm”.

Cụ thể, cô không chỉ lái xe hầm hố mà còn thực hiện nhiều tư thế nguy hiểm như đứng lên, thả hai tay, nằm duỗi chân khi chạy xe trên các tuyến đường thuộc khu dự án của Công ty Đại Quang Minh, khu công nghệ cao (TP Thủ Đức). Nói chung là bất chấp hiểm nguy để tạo dáng đẹp trên con xe.

Harper's Bazaar_Ngọc Trinh thả hai tay lái mô tô có vi phạm pháp luật_03

Ảnh: TikTok/Instagram Ngọc Trinh

Loạt video lái xe mô tô của Ngọc Trinh đã đạt từ 1 triệu đến 4 triệu lượt xem, tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một bên bất ngờ khi thấy ở tuổi 34, Ngọc Trinh vẫn có nhiều đam mê và sẵn sàng học các bộ môn mới. Bên còn lại cho rằng Ngọc Trinh đang phạm pháp và tạo nên tiền đề xấu cho giới trẻ học theo, khi thực hiện các động tác có thể gây nguy hiểm cho người lái xe lẫn những người xung quanh.

Điều này chứng thực khi ngay sau đó, Ngọc Trinh xác nhận đã té xe và phải nhập viện. Dẫu vậy, cô vẫn đăng hình ảnh bên chiếc xe mô tô phân khối lớn và lời hứa hẹn sẽ quay trở lại tiếp tục lái xe. “Ghệ chờ tôi nhé. 1 tháng thôi. Nói gì thì nói, tôi vẫn còn niềm đam mê cháy bỏng với moto nhé”, Ngọc Trinh chia sẻ.

Động thái này của cô tiếp tục nhận về bão chỉ trích từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng cô vẫn chưa nhận thức được những lỗi sai, nguy hiểm và có hành động như đang thách thức khi bị cơ quan chức năng nêu tên xử lý sai phạm. Kết quả là đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM đã lập biên bản vi phạm với Ngọc Trinh với các lỗi gồm: Điều khiển xe che lấp biển số, không có giấy phép đăng ký xe, không có giấy phép lái xe A2 (hạng A2 được cấp cho người lái xe để điều khiển xe mô tô có dung tích xy-lanh từ 50cm3 trở lên).

Đối với những người muốn học hỏi Ngọc Trinh tạo dáng cool ngầu khi chạy xe mô tô phân khối lớn, bạn cần nắm rõ những quy định sau đây để không vi phạm luật.

Hiểu về luật chạy xe mô tô trên đường phố

Harper's Bazaar_Ngọc Trinh thả hai tay lái mô tô có vi phạm pháp luật_04

Theo quy định tại điều 59 Luật Giao thông đường bộ năm 2008, người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 175cm3 trở lên phải có giấy phép lái xe hạng A2. Nếu người điều khiển xe mô tô có giấy phép nhưng không phù hợp với loại xe đang điều khiển thì bị phạt tiền từ 4 – 5 triệu đồng. Còn chủ sở hữu phương tiện giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định điều khiển xe tham gia giao thông thì bị phạt tiền từ 800.000 – 2 triệu đồng đối với cá nhân, từ 1,6 – 4 triệu đồng đối với tổ chức.

Ngoài ra, việc người điều khiển mô tô buông cả hai tay khi đang điều khiển xe, ngồi về một bên điều khiển xe, nằm trên yên xe điều khiển xe, quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe là hành vi vi phạm pháp luật.

Theo luật sư Lê Văn Hoan (Đoàn luật sư TP. HCM), tuyến đường thuộc khu dự án của Công ty Đại Quang Minh, khu công nghệ cao (TP Thủ Đức) hiện chưa đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, mặc dù các khu dân cư, khu đô thị đang trong thời gian hình thành và chưa bàn giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý, nhưng khi đã đưa vào lưu thông thì người tham gia giao thông, lưu thông trên các đường bộ này cũng phải tuân thủ Luật Giao thông đường bộ và Quy tắc giao thông đường bộ.

Vậy trường hợp nào được xem xét?

Harper's Bazaar_Ngọc Trinh thả hai tay lái mô tô có vi phạm pháp luật_05

Trên thực tế, việc  diễn xiếc trên mô tô không phải điều gì mới mẻ nếu là người yêu thích cảm giác mạnh. Các hành động này được thực hiện bởi các đội nhóm thuộc các CLB Mô tô Thể thao trực thuộc Liên đoàn Xe đạp Mô tô thể thao Việt Nam nhiều năm qua phục vụ cho diễn tập, biểu diễn.

Tuy nhiên, để làm được điều này bạn cần phải xin giấy phép từ các Sở ban ngành và bản thân bảo đảm không vi phạm pháp luật Nhà nước. Thực chất Liên đoàn Xe đạp Mô tô thể thao Việt Nam cũng đang muốn đưa hình ảnh mô tô phân khối lớn vào sâu rộng các tầng lớp thanh thiếu niên. Trải nghiệm biểu diễn mô tô nghệ thuật và những giải đua xe mô tô thuộc hệ thống giải Vô địch Quốc gia về mô tô, mặc dù mới bước đầu nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu của một bộ phận thanh niên đam mê xe phân khối lớn.

Ngoài video lái xe, Ngọc Trinh còn đầu tư nhiều bộ hình chụp cùng xe mô tô chất lượng

Muốn theo đuổi bộ môn thể thao này, cần xác định việc tổ chức biểu diễn hoặc huấn luyện biểu diễn xe mô tô đã được cấp phép chưa và người tham gia biểu diễn có đủ điều kiện về giấy phép lái xe mô tô không. Nếu địa điểm, những người tổ chức chưa được cấp phép mà vẫn tổ chức, huấn luyện, biểu diễn xe mô tô có độ nguy hiểm cao, sau đó quay clip để phát trên mạng Internet là vi phạm pháp luật về tổ chức tập luyện, thi đấu mô tô thể thao trái phép. Đối với hành vi buông cả hai tay khi lái xe mô tô, chỉ phù hợp khi thực hiện ở địa điểm được huấn luyện biểu diễn mô tô và có huấn luyện viên chuyên nghiệp được cấp phép hướng dẫn.

NHỮNG LẦN NGỌC TRINH GÂY BÃO MẠNG XÃ HỘI:

Tạp chí thòi trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm