“Ngọc trai đen” H’Ăng Niê ấn tượng với trang phục của Đỗ Mạnh Cường

Sau một thời gian dài chiều lòng các khách hàng bằng phong cách trang nhã quen thuộc, The Little Black Dress là bộ sưu tập mà nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường hồi sinh “dòng máu” Avant-garde trong mình

Mùa mốt Thu Đông vừa qua, Đỗ Mạnh Cường tiếp tục tạo nên dấu ấn mới trong sự nghiệp thiết kế khi trình làng bộ sưu tập mới chỉ lấy sắc đen làm chủ đạo với tên gọi The Little Black Dress Huyền thoại những chiếc đầm đen. Không chỉ tái hiện tuyên ngôn thời trang dành cho phái đẹp trong những năm 1930 với tinh thần thanh lịch, sang trọng, nữ tính, trang nhã thường thấy, bộ sưu tập này còn là sự tái ngộ của Đỗ Mạnh cường với phong cách Avant-garde ấn tượng. Vốn tốt nghiệp chuyên ngành thời trang tại Pháp – kinh đô thời trang hàng đầu của thế giới cùng kinh nghiệm làm việc cho những thương hiệu danh tiếng đã giúp Đỗ Mạnh Cường đạt được sự chuyên nghiệp, đẳng cấp khi theo đuổi trường phái ấn tượng Avant-garde. Và minh chứng rõ nét nhất chính là những thiết kế được mang đến khán giả trong bộ sưu tập vừa qua.

dsj_0544Với những thiết kế ấn tượng này, Đỗ Mạnh Cường mang đến cảm quan mới mẻ khi chọn H’Ăng Niê người mẫu trẻ được mệnh danh “ngọc trai đen” thể hiện tinh thần. Tạo hình lạ mắt của nữ người mẫu càng khiến khán giả khó thể rời mắt trước những thiết kế quá đỗi thú vị, độc đáo.

dsj_0599Ở các thiết kế theo trường phái Avant-garde, Đỗ Mạnh Cường nhấn mạnh ở phom dáng cùng việc tạo nên những hình khối. Trước thời điểm trung ra bộ sưu tập này, nhà thiết kế 8X gần như giấu kín thông tin sẽ có những trang phục ấn tượng bởi trong những mùa mốt gần đây, trang phục có tính ứng dụng cao luôn được Đỗ Mạnh Cường quan tâm hàng đầu.

dsj_0646Nhìn vào thiết kế của Đỗ Mạnh Cường, khán giả Việt vẫn đủ thấy tự hào khi không quá xa vời nhưng vẫn được nhìn ngắm những điều vốn chỉ có tại những kinh đô thời trang lớn. Ngoài phom dáng thì đường cắt may tinh tế vẫn là yếu tố được chú trọng.

dsj_0661H’Ăng Niê trông lạ mắt với bộ trang phục có phom dài, rộng cùng những đường nét sắc sảo tạo khối đan chồng vào nhau. Ở bộ sưu tập này, do chỉ sử dụng sắc đen làm chủ đạo nên Đỗ Mạnh Cường cũng khai thác tối đa sự đa dạng của chất liệu, họa tiết.

dsj_0700Một thiết kế được tạo phom phồng xòe ở thân trên cùng phần chân váy trên nền chất liệu lưới kết hợp đường diềm dệt kim nổi bật. Trên sàn diễn, đi kèm những thiết kế cồng kềnh này là giày cao đến 30 cm, ít nhiều tạo nên thử thách cho các người mẫu. Tiên phong làm những điều mới, lạ và độc đáo, dám “ngông” với cái tôi của chính mình thì dường như khó ai vượt được Đỗ Mạnh Cường.

dsj_0801Điểm thú vị ở bộ sưu tập này chính là sự chuyển biến đa dạng của chất liệu, người xem vừa có thể thấy chúng hiện diện trong những trang phục ứng dụng nhưng lại ngay lập tức trở thành những tác phẩm trình diễn đúng nghĩa.

dsj_0820Một số thiết kế được xây dựng phá cách từ hình khối hình học truyền thống mang đến cảm giác vừa quen vừa lạ. Với tinh thần Avant-garde mới mẻ, Đỗ Mạnh Cường đã minh chứng sự đa dạng trong phong cách cá nhân cùng cái tôi nghệ thuật đầy ngẫu hứng.

dsj_0878 dsj_0952 dsj_0983 dsj_1051

Ảnh: Milor Trần

Trang điểm: Quân Nguyễn – Làm tóc: Pu Lê

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm