Ngô Kiến Huy giả gái, tái xuất làng điện ảnh với phim “Em là của em”

Bất ngờ hơn cả, chàng "Bắp" Ngô Kiến Huy sẽ có màn giả gái trên màn ảnh rộng.

 

Chiều ngày 26/11/2020 vừa qua, dự án điện ảnh ‘Em’ Là Của Em do đạo diễn Lê Thiện Viễn và nhà sản xuất, sáng tạo Lý Minh Thắng đã tổ chức họp báo chính thức ra mắt trailer hé lộ nhiều chi tiết thú vị.

‘Em’ Là Của Em là bộ phim Rom-com hấp dẫn, mới lạ

Đạo diễn Lê Thiện Viễn cho biết, ‘Em’ Là Của Em được xây dựng với nội dung đơn giản. Nhưng được kể theo lối hiện đại pha chút hóm hỉnh mà khán giả thấy trong các bộ phim Rom-com của Mỹ gần đây.

Trailer chính thức hé lộ câu chuyện chính là chiến dịch “cưa cẩm” cường nữ Maya của nam khờ Ngô Kiến Huy với sự hỗ trợ của quân sư Khả Ngân. Chiến dịch đó có nhiều nút thắt thú vị với sự ngáng đường của một nam nhân hấp dẫn do Hứa Vĩ Văn đóng.

Đặc biệt, chiến lược chinh phục của Ngô Kiến Huy vô cùng độc đáo. Anh quyết định giả gái thành nhân vật Jessica Hoàng Anh để tiếp cận “crush” của mình. Cốt truyện lạ, hứa hẹn nhiều tình huống dí dỏm, bất ngờ và ý nghĩa đặc sắc.

Nữ diễn viên Maya sang trọng tại buổi họp báo 'Em' Là Của Em

Nữ diễn viên Maya sang trọng tại buổi họp báo ‘Em’ Là Của Em

Với những tình huống mới xuất hiện liên tục trong trailer và poster, Ngô Kiến Huy và Jessica Hoàng Anh có thân phận như thế nào? Liệu Ngô Kiến Huy có thuận đường thuyết phục Maya tin vào tình yêu của mình? Liệu chiến thuật “cầm cưa” của Ngô Kiến Huy có giúp anh giành lấy Maya từ tay Hứa Vĩ Văn?

Đây chắc chắn là câu hỏi mà rất nhiều khán giả muốn khám phá trong tháng 1/2021 tới đây. Ngày mà mọi bí mật về màn cưa gái táo bạo, vui nhộn sẽ được ra mắt khán giả.

Dàn diễn viên đầy thực lực, lại có ngoại hình đẹp miễn chê

Ngô Kiến Huy giả gái, tái xuất làng điện ảnh với phim "Em là của em"

Dàn cast chính với sự tham gia của Ngô Kiến Huy, Maya, Hứa Vĩ Văn

Đạo diễn Lê Thiện Viễn và nhà sản xuất Lý Minh Thắng lần nữa khẳng định sự tiến bộ bất ngờ trong diễn xuất của Ngô Kiến Huy. Đồng thời cho rằng anh chính là diễn viên giàu tố chất đối với dòng phim Rom-com.

Đặc biệt, cả hai cho biết cũng rất hài lòng với sự kết nối của Ngô Kiến Huy và Maya trong các cảnh quay. Khả năng diễn xuất tự nhiên mang màu sắc vui nhộn của Ngô Kiến Huy, phối hợp cùng kỹ thuật diễn xuất vô cùng biến hóa, mang màu chính kịch của Maya, hứa hẹn sẽ tạo nên những chemistry thú vị.

Ca sĩ Trịnh Thăng Bình cũng đến chúc mừng cho bộ phim

Toàn bộ dàn diễn viên sẽ tham gia vào dự án ‘Em’ Là Của Em gồm: Ngô Kiến Huy, Maya, Khả Như, Hoàng Phi, Đại Nghĩa, Lê Giang, Huy Khánh, Ngọc Trinh, La Thành…cùng các khách mời khác. Và với những gương mặt diễn viên nổi bật với phong cách hài hước và được cân bằng lại với những cái tên sở hữu thực lực diễn xuất đáng gờm, ‘Em’ Là Của Em chắc chắn sẽ là một “chiến mã” xứng đáng được kỳ vọng và chú ý.

Ngô Kiến Huy trở lại với điện ảnh sau 3 năm

Ngô Kiến Huy giả gái, tái xuất làng điện ảnh với phim "Em là của em"

Hai vai chính sánh bước cùng nhau tại họp báo

Trong 3 năm vừa qua, ‘Em’ Là Của Em chính là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Ngô Kiến Huy. Sau một thời gian dài dành nhiều thời gian để tập trung vào sự nghiệp ca hát, MC và kinh doanh.

Anh chàng chia sẻ: “Huy từng nhận khá nhiều kịch bản. Nhưng ‘Em’ Là Của Em là kịch bản Huy cực kỳ ấn tượng. Và ngoài ra, Huy cũng muốn thử sức mình trong vai diễn “giả gái” trên màn ảnh. Muốn làm một điều gì vượt ngoài sức của mình nhiều hơn.”

Ngô Kiến Huy giả gái, tái xuất làng điện ảnh với phim "Em là của em"

Ngô Kiến Huy xuất hiện điển trai, dù có phần còn hơi gầy gò do ép cân vào vai trong phim

Ngô Kiến Huy cũng tiết lộ vì phải vào vai cả nam và nữ, anh chàng đã phải giảm hơn 10 kg trong vòng một tháng để đảm bảo tạo hình trong phim.

“Thật ra quá trình giảm cân cực kì gian khổ. Mình chỉ ăn rau, hạt và đồ hấp, uống nước lọc. Lúc Huy quay bộ phim này, Huy chỉ ăn rau, thèm lắm thì ăn gạo lứt. Mình “nhai đi nhai lại” rất nhiều để đỡ “ghiền” cái vị chứ không dám ăn thêm.”

Chia sẻ của nhà sản xuất

Ekip làm phim

Bộ phim ‘Em’ Là Của Em sẽ dự kiến ra mắt trong tháng 1/2021. Bộ đôi đạo diễn Lê Thiện Viễn và nhà sản xuất Lý Minh Thắng lạc quan rằng: với chất lượng hiện tại mà “‘Em’ Là Của Em” sở hữu, họ tin sẽ mang đến một món ăn đủ mới, đủ dễ chịu và đủ thú vị cho khán giả ở mọi tầng lớp.

Đồng thời, anh Lý Minh Thắng cho biết “với phim, tôi không cố tạo ra một cú nổ lớn. Mà mong muốn của tôi là có thể góp phần kích thích thêm thói quen ra rạp của mọi người. Bởi câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, chỉn chu. Và khiến mọi người có thể nở một nụ cười thoải mái khi rời rạp”.

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm