MAKEUP TRONG SÁNG HAY GỢI CẢM? HÃY HỌC GƯƠNG SONG HYE KO, LƯU DIỆC PHI

Song Hye Kyo, Goo Hye Sun và gần đây nhất là Lưu Diệc Phi đều khá thú vị khi thử sức với phong cách gợi cảm

Showbiz châu Á vốn quen với phong cách nhẹ nhàng, trẻ trung. Nhưng sự chuyển hướng phong cách đôi lúc lại là những phép thử thú vị. Nếu muốn thử nghiệm với lối makeup gợi cảm, hãy học hỏi gương những mỹ nhân hàng đầu châu Á này.

Song Hye Kyo

Song Hye Kyo xuất hiện tại tuần lễ thời trang Paris Thu Đông 2020 đầy ấn tượng. Sự cá tính vô cùng thu hút của cô thật đáng ganh tị. Có ai ngờ rằng cô nhà văn nhí nhảnh của Ngôi nhà hạnh phúc năm nào có thể toát lên một sự gợi cảm đến như vậy.

Nụ cười gợi cảm của một người phụ nữ chín muồi, tự tin về bản thân

Combo trang phục đen, màu móng tay cùng tông và son môi đỏ gạch tạo vẻ quyến rũ khó cưỡng

Chỉ cách đây vài năm, Song Hye Kyo vẫn trung thành với phong cách trong sáng vốn được ưa chuộng ở Hàn Quốc. Trang phục với tông màu pastel trong trẻo. Lối trang điểm tự nhiên, nhẹ như không. Tuy không thể phủ nhận vẻ đẹp vốn có của mỹ nhân Hàn, nhưng cũng phải nói phong cách trong trẻo có phần quá đời thường, không làm nổi bật thần thái. Hơn nữa, khi bước vào độ tuổi sau 30, sự nhí nhảnh hẳn không còn là định hướng phong cách phù hợp.

Trong rất nhiều mỹ nhân chuyển hướng phong cách sexy, Song Hye Kyo là một trong số ít thành công. Sự quyến rũ của cô một lần nữa được công nhận. Hậu ly hôn, người hâm mộ bắt gặp mỹ nhân này với phong cách gợi cảm với tần suất cao hơn. Thay cho đường eyeliner sát mí mắt là những nét kẻ sắc sảo hơn nhấn vào phần đuôi. Đôi môi không hồng đào mà nhiều tông nude hơn. Đặc biệt, trang phục cũng hở bạo, khoe khéo cơ thể gợi cảm.

TIP: TRANG ĐIỂM GỢI CẢM NHƯ SONG HYE KO

Hãy giữ cho làn da thật khỏe, đẹp, với lối trang điểm không tì vết. Nhấn mạnh vào đôi mắt để tạo vẻ hút hồn cho gương mặt.

 

Lưu Diệc Phi

Không phải vô cớ mà Lưu Diệc Phi được ưu ái gọi là “Thần tiên tỉ tỉ”. Sự thanh thuần là thứ thấm nhuần trong khí chất của cô diễn viên Hoa ngữ này. Tuy nhiên, chính vì quá thành công với hình tượng trong sáng, việc thử nghiệm phong cách mới lại dễ gây hiệu ứng ngược.

Bằng chứng là lần xuất hiện gần đây trên đầu báo quốc tế khiến Lưu Diệc Phi bị chê tanh bành. Cư dân mạng nhận xét, làn da nâu và cách trang điểm phương Tây hoàn toàn không ăn nhập với đường nét gương mặt cô. Một số còn cho rằng Lưu Diệc Phi bị dìm hàng trông như một bà thím ở góc chụp này!

TIP: TRANG ĐIỂM KHÔNG “FAIL” NHƯ LƯU DIỆC PHI

Làn da nâu luôn chỉ phù hợp với phong cách thể thao khỏe khoắn. Nếu thích lối trang điểm này, hãy chọn kiểu tóc mạnh mẽ cùng kiểu kẻ mắt eyeliner sắc sảo. Đừng đánh thêm màu mắt như Lưu Diệc Phi; bạn sẽ trông bị già dặn trước tuổi đấy.

 

Goo Hye Sun

Nổi lên từ hình ảnh trong sáng trong bộ phim Boys Over Flower bản Hàn, Goo Hye Sun bị đóng khung rất lâu với phong cách “tình đầu cấp 3”. Ngoại hình trẻ hơn tuổi thật cũng khiến mỹ nhân 8x này khó lòng phù hợp với phong cách trưởng thành, gợi cảm.

Chả thế mà cô đã làm người hâm mộ một phen hết hồn trong lần xuất hiện ở Liên hoan phim Bucheon 2018. Thân hình mũm mĩm cùng lối make up đậm khiến Goo Hye Sun mất điểm. Trang phục tông đen không những không cứu vãn được mà còn khiến cô bị già thêm mấy tuổi.

Thế nhưng, hậu ly hôn, Goo Hye Sun trưởng thành hơn hẳn trong phong cách. Vẫn là lối makeup gợi cảm nhưng được tiết chế, mỹ nhân không tuổi khoe trọn nhan sắc của mình. Có vẻ như Goo Hye Sun hợp với tông son nâu đất hơn là tông đỏ vốn ưa thích.

TIP: TRANG ĐIỂM QUYẾN RŨ NHƯ GOO HYE SUN

Những màu môi đậm như tím, đỏ gạch, đỏ rượu vang… sẽ mang lại cho bạn vẻ mỹ miều trưởng thành. Môi đã đậm thì mắt hãy tiết chế. Bạn nên phối đôi môi đậm với mắt có tông màu neutral, hoặc kẻ eyeliner mảnh tối giản. Đừng quên kẻ hàng lông mày ấn tượng tạo điểm nhấn cho cặp mắt trang điểm nhẹ.

Harper’s Bazaar Vietnam

Xem thêm