Louis Vuitton thiết kế rương đựng cúp giải thi đấu quần vợt Úc mở rộng

Với tay nghề thủ công tinh xảo được bảo chứng qua thời gian, Louis Vuitton trở thành đối tác chính thức thiết kế rương đựng cúp (Trophy Trunk) cho một giải đấu thể thao danh giá nhất nước Úc

Trước khi trở thành một thương hiệu thời trang xa xỉ phẩm với nhiều mặt hàng đa dạng, thương hiệu Louis Vuitton vốn được nhớ đến với những chiếc rương huyền thoại.

Khi thành lập thương hiệu năm 1854, “cha đẻ” Louis Vuitton từng theo học việc ở xưởng làm rương nổi tiếng. Sau đó, ông sáng chế ra chiếc rương có nắp phẳng có thể xếp chồng lên nhau, thay đổi ngành du lịch thời bấy giờ.

Ngày nay kỹ thuật đóng rương vẫn đóng một phần quan trọng trong hành trình phát triển của Louis Vuitton. Những chiếc rương du lịch được biến tấu và sáng chế thành nhiều hình thù, từ quầy trang điểm, tủ sách đến bàn trà hay cả hộp đựng hoa.

Với tay nghề và danh tiếng của mình, Louis Vuitton còn là đối tác đáng tin cậy được các tổ chức lựa chọn đặt hàng riêng những chiếc rương đựng cúp vô địch sản xuất hoàn toàn bằng thủ công bởi các nghệ nhân bậc thầy tại ngôi nhà di sản.

Bên cạnh các giải bóng đá lớn nhất hành tinh, Trophy Trunk của Louis Vuitton mới đây còn đồng hành cùng một trong những chiếc cúp đáng khao khát nhất của làng thể thao thế giới, giải Quần vợt Úc mở rộng hay còn được biết đến là giải Grand Slam đầu tiên của một trong 4 giải Grand Slam quần vợt trong năm.

Louis Vuitton mang đến giải quần vợt Úc mở rộng 2 chiếc rương Trophy Trunk tinh xảo

Giải Úc mở rộng được quản lý bởi Tennis Australia và là một trong bốn giải vô địch quần vợt lớn được tổ chức hàng năm. Đây là sự kiện thể thao quốc tế lớn nhất và thành công nhất của Úc phá kỷ lục về số người tham dự khi thu hút hơn 900.000 người vào năm 2023. Sự tập trung không ngừng vào việc cải tiến đã biến Giải Úc mở rộng thành một trong những sự kiện thể thao và giải trí được yêu thích của các tay vợt cũng như người Úc.

Bắt đầu từ cuối năm 2023, Louis Vuitton đã chính thức trở thành đối tác chính thức thiết kế Trophy Trunk cho Giải quần vợt Úc mở rộng.

Cho sự kiện này diễn ra từ ngày 14/01/2024 tại Melbourne, thương hiệu xa xỉ đã thiết kế và tạo ra hai chiếc rương thủ công tại xưởng Maison ở Asnières, ngay bên ngoài Paris: một chiếc thuộc về cúp tưởng niệm Daphne Adkurst dành cho nữ, và chiếc còn lại dành cho cúp Norman Brookes Challenge của nam giới.

Tạo tác Trophy Trunk sẽ được trưng bày khi bắt đầu trận chung kết nam và nữ vào ngày 27 và 28/01.

Khung rương bằng gỗ được bọc bằng vải canvas chữ lồng mang tính biểu tượng của Louis Vuitton và được hoàn thiện bằng đường viền da lozine cổ điển, cùng các miếng bảo vệ góc cũng như ổ khóa và móc cài bằng đồng tương tự đã được sử dụng trong các rương của thương hiệu này từ năm 1860. Mặt trước của rương có chữ V được sơn trắng nổi bật mang ý nghĩa đại diện cho chiến thắng (Victory) và “Vuitton”.

Nhà mốt còn cận thận thiết kế lớp lót bên trong bằng sợi microfibre màu xanh lam, phù hợp với màu sắc chủ đạo và sắc xanh đặc trưng của mặt sân ở giải đấu. Đồng thời phía trên cũng có logo của giải Úc mở rộng và biểu AO màu trắng ở mặt dưới của nắp.

Với tư cách là đối tác chính thức thiết kế rương đựng cúp cho Giải Úc mở rộng, Louis Vuitton rất vinh dự được hợp tác chặt chẽ với giải Quần vợt Úc Mở rộng để sản xuất những chiếc hộp đựng riêng biệt và vô cùng đặc biệt này.

Thông qua những chiếc Trophy Trunk, Louis Vuitton tái khẳng định cam kết lâu dài của nhà mốt đối với quần vợt, bắt đầu với Trophy Trunks được tạo ra cho Roland Garros và Davis Cup, đồng thời tiếp tục lịch sử lâu dài của Louis Vuitton trong việc tạo ra những chiếc vali du lịch dành riêng cho những danh hiệu mang tính biểu tượng nhất thế giới, bao gồm FIFA World CupTM, Ballon d’Or, Rugby World Cup, NBA Championship Trophy, Formula One’s Grand Prix de Monaco, League of Legends và America’s Cup.

Craig Tiley, Giám đốc điều hành của giải Quần vợt Úc Mở rộng cho biết:

“Louis Vuitton nổi tiếng với việc tạo ra những chiếc rương mang tính biểu tượng và chúng tôi rất vui mừng với những chiếc rương tùy chỉnh thủ công tuyệt đẹp được tạo ra cho các danh hiệu Giải Úc mở rộng lịch sử của chúng tôi. Giải Úc mở rộng và Louis Vuitton đều có chung cam kết về sự xuất sắc và đổi mới, đồng thời vẫn duy trì sự tôn trọng lịch sử, truyền thống và tôn vinh thành tích và kỹ năng của các huyền thoại”.

Pietro Beccari, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Louis Vuitton cũng chia sẻ: “Sau khi Rương Cúp được tạo ra cho Giải vô địch bóng bầu dục thế giới và Quả bóng vàng vào năm 2023, chúng tôi tự hào công bố mối quan hệ hợp tác mới này với giải Grand Slam đầu tiên của năm 2024, giải đấu một lần nữa cho thấy chiến thắng đang đến với Louis Vuitton. Trong hơn 170 năm, Maison đã tạo ra những chiếc rương thể hiện sự xuất sắc, sáng tạo và táo bạo, tất cả những giá trị mà chúng tôi chia sẻ với các sự kiện thể thao lớn nhất thế giới”.

KHI LOUIS VUITTON HỢP TÁC VỚI THỂ THAO:

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar

Xem thêm