The Factory Arts Centre – Trung tâm nghệ thuật đương đại đầu tiên tại Việt Nam

Bắt đầu từ tháng Tư, quần thể không gian triển lãm nghệ thuật đương đại The Factory Arts Centre chính thức đi vào hoạt động với nhiều chương trình nghệ thuật hấp dẫn.

The Factory Contemporary Art Center toạ lạc tại số 15 Nguyễn Ư Dĩ, Thảo Điền, Q.2 chính thức ra mắt người yêu mến nghệ thuật tại Sài Gòn bằng một triển lãm kéo dài trong sáu tuần, từ ngày 1-4 của các nghệ sĩ Uudam Trần Nguyễn, Truc Anh, Lê Thanh Tùng, Cao Hoàng Long, Nguyễn Hồng Ngọc Nâu và Thierry Bernard-Gotteland dưới một cái tên chung TechNoPhobe (tạm dịch: Những người bị ám ảnh bởi công nghệ).

BC19684-e1459499613519

Đây là trung tâm nghệ thuật đương đại đầu tiên tại Việt Nam với một không gian sáng tạo mới mẻ rộng hơn 1000 m2 liên kết hài hoà các không gian triễn lãm, thư viện nghệ thuật, workshop và không gian làm việc. FCAC ra đời với mục đích hỗ trợ sự phát triển của nghệ thuật đương đại tại việt Nam, và đồng thời mang đến cộng đồng văn hoá một cơ hội được khám phá, làm việc và giao lưu nghệ thuật.

BC19689-e1459499814822

Triển lãm lần này quy tụ nhiều tác phẩm sử dụng các công nghệ mới và hiện đại nhất như máy in 3D, kỹ thuật trình chiếu toàn ảnh (video hol-ograms), các tác phẩm sử dụng hệ thống cảm ứng âm thanh, ứng dụng điện thoại thông minh, video cảm ứng chuyển động, hoạt hình và nhiều hơn nữa.

DSC_8536 BC19686-e1459499780184 DSC_8527

Người sáng lập ra trung tâm không ai khác chính là nữ doanh nhân, nhà nghệ thuật Thủy Nguyễn. Chị chính là nhà thiết kế thời trang với những bộ sưu tập lấy cảm hứng từ nét đẹp dân gian. Với tầm nhìn và những đóng góp mà The Factory Arts Centre mang đến cho nền nghệ thuật đương đại Việt Nam, buổi ra mắt có sự tham gia của đông đảo người yêu nghệ thuật. Sự kiện còn có sự góp mặt của các mỹ nhân showbiz Việt như Diễm My, MC Mỹ Linh, Kathy Uyên.

BC19699-e1459499827385 DSC_9082-e1459499836898 BC19719-e1459499845922

Triển lãm mở cửa miễn phí cho mọi người từ ngày 01-04 đến hết ngày 08-05-2016 từ 9am – 7pm.

Xem thêm