Cuộc sống thượng lưu của doanh nhân Lynn Forester de Rothschild

Lynn Forester de Rothschild là nữ doanh nhân thành công, nổi tiếng trong ngành viễn thông. Dinh thự Ascott vùng nông thôn nước Anh là nơi bà cùng chồng tận hưởng cuộc sống thượng lưu và lưu giữ nhiều giá trị của gia đình

Lynn Forester de Rothschild rạng rỡ trong thú điền viên. Bà mặc trang phục của Burberry Prorsum, đi giày Jimmy Choo

Ngày 7–11–2010, đội bóng bầu dục Philadelphia Eagles gây sự chú ý của 60.000 người hâm mộ không chỉ vì trận đấu kịch tính với Indianapolis Colts mà còn vì một nhân vật mới tham gia vào đội cổ vũ của họ. Người phụ nữ tóc vàng lớn hơn các cô gái khác trong đội gần ba thập kỷ nhưng vẫn tràn đầy năng lượng, đôi chân uyển chuyển. Chỉ vài người có thể đoán ra đó là Lynn Forester, được biết đến với tên Lady de Rothschild, cũng là người thi thoảng gặp gỡ với nữ hoàng Anh vào dịp cuối tuần.

 

NHÀ KINH DOANH TÀI BA

Xuất thân trong một gia đình trung lưu ở New Jersey, Lynn Forester luôn cuốn hút người khác bởi sự thông minh và hoạt bát. Bà là vợ của người thừa kế một trong những triều đại tài chính lâu đời nhất châu Âu. Chồng bà, Sir Evelyn de Rothschild, đã từng phục vụ tại lễ đăng quang của nữ hoàng Elizabeth II, sau đó lãnh đạo hệ thống ngân hàng định giá vàng trên thế giới. Tuy nhiên, bà cũng không hề thua kém khi xây dựng cho mình tài sản riêng hùng hậu trước khi kết hôn.

Lynn-Forester-6

Quý bà Lynn Forester de Rothschild trước dinh thự Ascott, Bedfordshire, Anh. Bà mặc quần Tom Ford và khoác áo choàng Ralph Lauren

 

Bà đam mê kinh doanh từ khi còn học trung học. Một lần theo mẹ đến Israel, Lynn nhận thấy người Israel thích quần jeans xanh của Mỹ nhưng không thể tìm ra chúng. “Tôi đã mang theo 5 chiếc và bán gấp 10 lần giá trị thật”, bà nhớ lại.

Tốt nghiệp Cao đẳng Pomona ở California và ngành luật tại Đại học Columbia, Lynn Forester làm luật sư cho Simpson Thacher & Bartlett tại phố Wall trong thập niên 1980. Khi đó, bà đã gặp Kluge và giúp ông mua lại các công ty nhỏ có giấp phép trong ngành truyền thông di động trên khắp nước Mỹ. Kinh nghiệm này đã cho Lynn kiến thức và số vốn đủ để hợp tác với Motorola. Bà sở hữu, điều hành một loạt các công ty viễn thông và trở thành triệu phú. Lynn bán lại cổ phần của mình cho Motorola vào năm 1995 với con số từ 80 đến 100 triệu đô-la Mỹ (khoảng 1.700 đến 2.100 tỷ đồng).

Lynn Forester là một trong những nhà đầu tư tiên phong vào công nghệ di động. Đó là nền tảng để bà phát triển đế chế viễn thông của mình sau này. Năm 2000, tạp chí Fortune đánh giá bà là người phụ nữ quyền lực thứ tư trong giới doanh nhân trên khắp lục địa. Hiện tại, bà và Sir Evelyn cùng nhau điều hành E.L. Rothschild, một công ty đầu tư được thành lập để quản lý lợi nhuận của họ trong Economist Group, một trong số nhiều công ty khác họ có cổ phần. Hai vợ chồng có cuộc sống xuyên châu lục với năm người con (hai người con riêng của Lynn và ba của Sir Evelyn) và bốn ngôi nhà trên hai châu lục.

 

CHỦ NHÀ CỦA NHỮNG BỮA TIỆC

Sự ấm áp và thông minh của Lynn đã giành được cảm tình của nhiều bạn bè trong các lĩnh vực từ kinh doanh, nghệ thuật đến chính trị. Trong số đó có nhiều nhân vật nổi tiếng như Bill và Hillary Clinton, Tony Blair, Carlos Slim, V.S. Naipaul, Sting, Bono và Frederick Forsyth. Bà là “chủ nhà” huyền thoại, từng tổ chức những bữa tiệc dành cho Hillary Clinton và các buổi gây quỹ từ cho viện Bảo tàng Tate (Anh) cùng các bữa ăn tối, sự kiện khác. Lynn cũng có vị trí trong ban lãnh đạo của Estée Lauder và Viện Kinh tế Quốc tế Peterson.

Lynn-Forester-1

Phòng khách chứa nhiều di sản nghệ thuật của gia đình Rothschild, trong đó có bức tranh Five Brood Mares at the Duke of Cumberland’s Stud Farm của George Stubbs. Lynn mặc đầm Tom Ford, khoác áo len Ralph Lauren và đeo vòng tay Cartier

 

Bà cũng là thành viên của Ủy ban Quan hệ Đối ngoại. Sự kiện quan trọng gần đây nhất bà tham gia tổ chức là “Hội nghị về chủ nghĩa tư bản không độc quyền” diễn ra ngày 27–5 vừa qua, do E.L. Rothschild đồng chủ trì với thị trưởng London, Fiona Woolf. Chuyên đề được tổ chức tại Nhà thị trưởng và Tòa thị chính, với danh sách diễn giả đáng ngưỡng mộ bao gồm cựu Tổng thống Bill Clinton, Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế Christine Lagarde và Thống đốc Ngân hàng Anh Mark Carney. “Nhiều nhân vật nổi tiếng và có sức ảnh hưởng lớn đang rất kinh hoàng trước nguyên nhân khủng hoảng tài chính, sự bất bình đẳng ngày càng tăng và sự thiếu cơ hội trên thế giới. Mục đích của hội nghị là để thảo luận về tương lai theo hướng thực tế. Những tập đoàn và các nhà đầu tư quyền lực có thể làm gì hữu ích hơn cho nhiều người trên toàn cầu? Để cải thiện mọi thứ, chúng ta phải tạo ra được một tinh thần lạc quan và niềm tin mới. Đó là điều bắt buộc”, Lynn chia sẻ.

Bà hy vọng rằng những sáng kiến như thế sẽ giúp thay đổi nhận thức của mọi người về tương lai. Đó là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng xứng đáng với người phụ nữ yêu thích thách thức này. “Chúng ta là thế hệ chiến đấu chống phân biệt chủng tộc và giới tính. Đừng để chúng ta trở thành một thế hệ đánh mất giấc mơ Mỹ”, bà nói.

 

TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC

Cuộc sống riêng tư của Lynn không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Bà đã ly hôn hai lần trước khi gặp Sir Evelyn de Rothschild tại Hội nghị Bilderberg ở Turnberry (Scotland) năm 1998. Lần kết hôn đầu của bà với mối tình từ trường luật chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. Năm 1983, bà cưới Andrew Stein, Chủ tịch Manhattan Borough và sinh hai con trai Ben và Jake. “Hôn nhân của tôi không phải là câu chuyện cổ tích như thế giới nhìn thấy. Với tôi, sự thành đạt rất quan trọng. Tôi nghĩ phụ nữ phải đấu tranh nhiều hơn để cân bằng giữa công việc và gia đình. Nhiều khi tôi cảm thấy mâu thuẫn. Nhưng hiện tại chỉ cần các con hiểu chúng là tình yêu lớn nhất đời tôi, như vậy tôi đã cảm thấy được cân bằng”, Lynn chia sẻ.

Lynn-Forester-2

Lynn mặc trang phục Max Mara, đi giày Jimmy Choo

 

Lynn kết hôn với Sir Evelyn năm 2000 tại London. Sau đó, khi hai người về Mỹ, vợ chồng Thượng nghị sĩ Moynihan tổ chức tiệc mừng đám cưới cho họ trong một sảnh riêng tại Capitol, với sự tham gia của gia đình Clinton và nhiều yếu nhân khác. “Sau hai cuộc hôn nhân, tôi đã tin mình sẽ không bao giờ yêu nữa. Thế nhưng Evelyn mới chính là tình yêu đích thực của cuộc đời tôi”, Lynn nói. Sir Evelyn nhanh chóng trở nên thân thiết với gia đình Clinton, còn Lynn được giới thiệu với nữ hoàng Anh và hoàng tế Philip. Gia đình Rothschild đã được mời đến ở trong Nhà Trắng và lâu đài Windsor. Lynn trở thành bà chủ của Ascott House, dinh thự của gia đình Rothschild ở vùng nông thôn Bedfordshire, nơi đã được cha của Evelyn tặng cho Quỹ Quốc gia Anh năm 1949.

Lynn muốn đặt dấu ấn của mình lên Ascott, nơi chất đầy di sản của dòng họ Rothschild. Bà đã thuê Jacques và Peter Wirtz trang trí khu vườn bằng những công trình hiện đại màu xanh và các gò rêu mang tính thiền. Bà tự hào nhất là tác phẩm bằng đá Ascott Circle của nghệ sỹ Richard Long, đặt cạnh đài phun nước Venus bằng đồng được thiết kế bởi nhà điêu khắc thế kỷ XIX Thomas Waldo Story.

Lynn-Forester-5

Hai vợ chồng còn sở hữu một ngôi nhà khác ở trung tâm London, từng là studio của họa sỹ John Singer Sargent và một biệt thự hai tầng nhìn ra East River ở New York. Ngoài ra, Lynn còn có một khu đồn điền mới trên đảo Martha’s Vineyard mang vẻ đẹp hiện đại với màu sắc nhạt và đồ nội thất hòa
hợp với các bức tranh và điêu khắc. Nổi bật là các tác phẩm của Agnes Martin, Ellsworth Kelly, Cy Twombly, Robert Rauschenberg, Luc Tuymans, Bill Viola và Gerhard Richter. “Tôi thích sự thanh lịch giản dị, một bầu không khí yên bình đơn sắc mang đến sự ấm cúng và thoải mái”, Lynn nói.

Lynn-Forester-3

Lynn-Forester-4

Hiện tại, Lynn cảm thấy thoải mái khi ở cả hai châu lục: một quý bà được trọng vọng ở Anh và công dân Mỹ gương mẫu. Cậu cả Ben có công ty đầu tư riêng. Cậu út Jake hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh tại công ty Def Pictures của Russell Simmons.

“Làm mẹ luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi. Các con tôi có thể không bao giờ biết được việc ở xa chúng khó khăn thế nào đối với tôi. Nhưng tôi nghĩ trẻ em phát triển tốt hơn khi người mẹ yêu thương và tôn trọng chúng như những cá thể độc lập”, bà kết luận

Bài: Jane Stanton Hitchcock – Ảnh: Simon Upton – Chuyển ngữ: Khánh Dung

Xem thêm