Tuần lễ thời trang New York Thu Đông 2022: Ai trở lại, ai bỏ qua?

Tuần lễ thời trang New York Thu Đông 2022 sẽ diễn ra từ 11 đến 16 tháng 2/2022

Đa phần các thương hiệu trẻ đều tổ chức show diễn thực tế tại tuần lễ thời trang New York Thu Đông 2022, trong khi những thương hiệu đã thành danh lại “tạm nghỉ giải lao”. Ảnh: Instagram @nyfw

Trong số các tuần lễ thời trang tại bốn kinh đô lớn – New York, London, Paris và Milan – số phận của chương trình tại London và New York tương đối hẩm hiu. Nếu các nhà mốt xa xỉ trung thành với Paris và Milan, cố gắng diễn show thực tế sau khi tình hình COVID-19 khá khẩm lên, thì New York và London lại không lạc quan bằng, khi các nhà mốt lớn tiếp tục rời bỏ hai tuần lễ thời trang này. Năm nay cũng không ngoại lệ. Lịch diễn tuần lễ thời trang New York Thu Đông 2022 cho thấy sự trở lại lác đác của các thương hiệu thời trang Mỹ.

Các thương hiệu điều chỉnh chiến thuật cho tuần lễ thời trang New York Thu Đông 2022

Bắt đầu từ 11/2/2022, Tuần lễ thời trang New York Thu Đông 2022 sẽ khai mạc. Tuy nhiên, nước Mỹ vẫn đang đối mặt với nguy cơ lây lan nhanh của biến thể Omicron. Trước tình cảnh này, các thương hiệu phần nào điều chỉnh chiến thuật của mình.

Một số thương hiệu quyết định hủy bỏ show diễn hoàn toàn, ví dụ như Tom Ford, Marc Jacobs, Thom Browne và Monse. Tom Ford cho biết sẽ giới thiệu bộ sưu tập mới thông qua lookbook điện tử trong một ngày không xa. Còn Rodarte thậm chí không ra mắt bộ sưu tập Thu Đông 2022, mà chỉ tổ chức buổi dạ tiệc hôm khai mạc. Trong số các thương hiệu kỳ cựu, chỉ có Coach, Michael Kors và Tory Burch là trở lại diễn show.

Một số thương hiệu khác lại giới thiệu bộ sưu tập dưới hình thức tĩnh tại cửa hàng, ví dụ như Helmut Lang, 3.1 Phillip Lim. Khách hàng và cánh báo giới sẽ phải đăng ký lịch gặp mặt trước khi đến cửa hàng xem tận mắt các thiết kế.

Hào hứng nhất có lẽ là các thương hiệu trẻ có hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội. Christian Siriano (nổi tiếng với thiết kế cho vóc dáng ngoại cỡ), LaQuan Smith (thương hiệu thường xuất hiện trên các MV ca nhạc), Telfar (nhà mốt gây bão với những chiếc túi It bag giả da), là một vài ví dụ sẽ tiếp tục diễn show mùa này. Bên cạnh đó là một vài gương mặt mới toanh, hy vọng sẽ đưa được sản phẩm của mình đến với thị trường nước Mỹ thông qua tuần lễ thời trang New York. Với sự góp mặt của các thương hiệu có tính lan truyền (viral) cao trên mạng xã hội, tuần lễ thời trang New York hẳn sẽ tiếp tục thu hút các fashionista đến tham dự.

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm