Lady Gaga cố tình tạo nên sự hỗn loạn trong album Mayhem

Lady Gaga trình làng album Mayhem với phong cách đầy táo bạo, nơi sự hỗn loạn hóa thành những giai điệu đầy mê hoặc

Ảnh: UMG

Khác với hai MV mở đường DiseaseAbracadabra mang chất dance/electropop quen thuộc một thời của Lady Gaga, full album Mayhem của cô lại có nhiều thể loại âm nhạc đa dạng hơn thế, đánh bạn mọi kỳ vọng của người hâm mộ.

Album Mayhem là chuyến tàu chu du qua những thể loại âm nhạc khác nhau

MV Abracadabra khiến nhiều Little Monster (người hâm mộ Lady Gaga) ngộ nhận về phong cách âm nhạc của album Mayhem. Ảnh: Youtube Lady Gaga

Album Mayhem bắt đầu với hai bài hát mà Lady Gaga đã ra mắt là DiseaseAbracadabra, sau đó tiếp tục sôi động với Garden of Eden. Cả ba bài hát đều theo dòng nhạc dance/electropop đã đưa Lady Gaga đến đỉnh cao thành công thời kỳ giai đoạn đầu sự nghiệp. Thông qua ba ca khúc mở đầu album, người hâm mộ như trở lại những năm 2008, khi Lady Gaga vẫn còn diễn trong những hộp đêm ở New York, khi album The Fame thống lĩnh các kênh radio Hoa Kỳ.

Nhưng ngay sau đó, Lady Gaga đã chuyển sang chất nhạc rock cùng Perfect CelebrityVanish Into You. Kiểu xử lý âm thanh và cách hát của nữ nghệ sỹ gợi nhắc đến huyền thoại David Bowie. Lady Gaga đã nhiều lần thử nghiệm với nhạc rock khi phối lại những bản hit của mình với những nhạc cụ như guitar điện hay guitar bass. Cô cũng từng tri ân David Bowie ở lễ trao giải Grammy 2016. Tuy nhiên album Mayhem là lần đầu Lady Gaga chính thức ra mắt ca khúc ở thể loại nhạc rock.

Lady Gaga thể hiện mặt yếu đuối hơn của mình ở nửa sau album. Ảnh: UMG

Killah, Zombieboy, LoveDrug lại mang âm bass vo ve như được xử lý bằng những thiết bị điện tử của thời trước. Nhờ đó, chất funky của những ca khúc này không quá nặng tai như nhạc funk hiện đại, mà mang hơi hướng giống nhạc disco thập niên 1970.

Chất retro tiếp tục được Lady Gaga khai thác qua How Bad Do U Want Me, Don’t Call TonightShadow of a Man. Các ca khúc này lại mang màu sắc nhạc dance-pop của thời kỳ những năm 1980.

Phần cuối của album Mayhem trở nên sâu lắng, xúc động. The Beast hay bản ballad Blade of Grass mang đến ca từ xúc động về tình yêu bất diệt giữa những hỗn loạn. Đoạn kết cho album là bản hit Die With a Smile mà Lady Gaga kết hợp cùng Bruno Mars.

Sự hỗn loạn có chủ đích của Lady Gaga

Ảnh: Shades of Pop

Lady Gaga là một người bài trừ chủ nghĩa tối giản, không chỉ trong thời trang mà cả trong âm nhạc. Cô đã kết hợp nhiều thể loại âm nhạc tưởng chừng như không liên quan, từ pop, rock, funk, disco, đến electro-grunge. Sự hỗn loạn này rất đúng với tên album Mayhem. Nhưng đó lại lạ sự hỗn loạn được sắp xếp trật tự.

Album khởi đầu bằng sự hồi tưởng những ngày đầu tham gia làng nhạc của nữ ca sĩ 38 tuổi. Sau đó album điểm lại những dòng nhạc qua từng thập niên. Rock cho những năm 60, disco cho những năm 70, pop của những năm 80 và alternative của những năm 90.

Hàng loạt thể loại âm nhạc được Lady Gaga hòa trộn tỉ mỉ. Ảnh: UMG

Mỗi ca khúc là một mảnh ghép, một câu chuyện riêng, nhưng khi kết hợp lại, chúng tạo nên một bức tranh toàn cảnh về hành trình cá nhân của Lady Gaga, về những thử thách, những nỗi sợ hãi, và cả những khoảnh khắc bình yên. 

Lady Gaga so sánh quá trình sáng tạo album với việc lắp ráp lại một chiếc gương vỡ. Ngay cả khi bạn không thể ghép các mảnh lại hoàn hảo, bạn có thể tạo ra thứ gì đó đẹp đẽ và toàn vẹn theo cách mới của riêng nó.

NHỮNG ALBUM MỚI RA MẮT

Harper’s Bazzar Việt Nam

Xem thêm