5 kiểu tóc được sao Hàn tích cực lăng-xê nửa đầu năm 2023

Tham khảo các kiểu tóc được các ngôi sao Hàn Quốc ưa chuộng trong dịp đầu năm 2023 để F5 phong cách cho mùa hè năm nay

Không chỉ quan tâm đến vóc dáng, làn da hay thời trang, các sao Hàn còn đặc biệt là những nghệ sĩ chăm chỉ định hình các kiểu tóc để đem lại diện mạo hoàn hảo trước công chúng. Các kiểu tóc được sao Hàn áp dụng thường có độ trẻ trung, hợp mốt và đặc biệt hiệu quả trong việc nâng tầm nhan sắc. Nếu chưa biết chọn kiểu tóc nào để làm mới diện mạo trong mùa hè nay, bạn có thể tham khảo 5 kiểu tóc đang được sao Hàn tích cực “lăng xê” trong nửa đầu năm 2023.

Tóc búi nửa đầu rối nhẹ

Đây không phải là kiểu tóc mới quá trong giới làm đẹp nhưng kiểu tóc này có sự khác biệt ở phần tóc búi được đánh rối nhẹ, với phần cố tình để lộ ra một chút đuôi tóc lưa thưa, mang lại cảm giác tự nhiên cho khuôn mặt. Để biến hoá nhiều phong cách phù hợp với từng hoàn cảnh khác nhau, các cô gái có thể lựa chọn tóc búi thấp để tạo cảm giác nhẹ nhàng, nữ tính hoặc có thể búi cao để mang lại vẻ trẻ trung, năng động.

Wonyoung (IVE) gây ấn tượng với kiểu tóc búi nửa đầu trên sân khấu. Ảnh: Allkpop

Những sao Hàn tiên phong lăng xê mốt búi nửa đầu rối nhẹ phải kể đến Wonyoung (IVE) và các cô gái của BLACKPINK. Trong lần comeback mới nhất, nữ idol Wonyoung đã thu hút mọi ánh nhìn của người hâm mộ khi mang kiểu tóc này lên sân khấu cùng set đồ thể thao đỏ đầy cá tính.

Ảnh: Allkpop

Jennie (BLACKPINK) cũng từng để kiểu tóc này trong bộ ảnh quảng bá mỹ phẩm Hera. Không chỉ có vậy, khi gặp mặt bạn bè nữ idol nhà YG cũng ưu ái lựa chọn kiểu tóc này. Nhờ phong cách phối đồ khác biệt, cô nàng đã tạo nên một diện mạo hoàn toàn mới mẻ. Tương tự cô chị Jennie, Rosé cũng là một tín đồ của tóc búi nửa đầu rối nhẹ khi cô nàng thường xuyên biến tấu kiểu tóc này để xuống phố với các phong cách thời trang khác nhau.

Tóc công chúa Hime

Ảnh: Fendi

Hime, trong tiếng Nhật, có nghĩa là “công chúa”. Kiểu tóc này được đặt tên theo phong cách làm tóc của những nàng công chúa Nhật Bản giai đoạn phong kiến. Đây là một phiên bản cao cấp của tóc layer với đặc trưng là phần tóc mái hai bên được cắt bằng thay vì tỉa nhọn như thông thường. Điểm nhấn của kiểu tóc này còn nằm ở phần tóc mái được tỉa ôm cúp vào má.

Từ hai năm trước, tóc Hime đã khá thịnh hành tại Hàn Quốc. Dạo gần đây, trào lưu tóc này bắt đầu hot trở lại và được các sao nữ xứ kim chi yêu thích vì nét đẹp chuẩn Á Đông của nó.

Ảnh: Instagram @voguekr

Biểu tượng nhan sắc của Hàn Quốc Song Hye Kyo khiến người hâm mộ trầm trồ khi xuất hiện tại Met Gala 2023 với tạo hình tóc Hime vô cùng cá tính. Dù đã ngoài 40 nhưng Song Hye Kyo vô cùng trẻ trung và xinh đẹp với nhan sắc ngọt ngào và khí chất cao quý.

Ảnh: Soompi

Cũng lựa chọn kiểu tóc Hime nhưng “Tình đầu quốc dân” Suzy có một chút khác biệt so với đàn chị Song Hye Kyo khi để tóc mái ngang lông mày thay vì mái dài rẽ ngôi giữa. Kiểu tóc này không chỉ mang lại vẻ trẻ trung, ngọt ngào mà còn giúp cô nàng khoe trọn những đường nét thanh tú trên khuôn mặt.

Tóc con sứa Jellyfish

Momo (TWICE) chọn lăng-xê kiểu tóc sứa thời thượng trên sân khấu. Ảnh: @dantesicedlatte

Trên thực tế, kiểu tóc này bắt nguồn từ các KOL và ngôi sao nước ngoài, sau đó mới du nhập vào Hàn Quốc. Jellyfish haircut gồm 2 tầng: tầng trên được cắt ngắn tương tự dáng tóc bob cổ điển, tầng dưới là những sợi tóc mỏng được nuôi dài, gợi nhớ đến hình ảnh con sứa với phần đầu hình nấm và các xúc tu.

Tóc con sứa là sự kết hợp giữa kiểu tóc Mullet (cá đối), Shag (lông xù) và tóc Hime. Kiểu tóc này khác tóc Hime ở chỗ Hime chỉ cắt ngắn ở phần tóc mái phía trước trong khi Jellyfish haircut có tầng trên được cắt quanh đầu và ngắn đến gáy. Tóc con sứa còn khiến chúng ta liên tưởng đến kiểu tóc sư tử thịnh hành tại Việt Nam những năm 2000 với điểm tương đồng là lớp ngoài được cắt ngắn và lớp trong dài, mỏng.

Ảnh: @dantesicedlatte

Kiểu tóc này khá kén người khi chỉ phù hợp với những cô nàng cá tính và có gương mặt hơi góc cạnh. Một trong những idol Hàn Quốc thành công khi bắt trend Jellyfish haircut chính là Momo (TWICE) và Hye Ri. Thay vì nhuộm những gam màu sáng để mái tóc và diện mạo của mình nổi bật hơn Momo và Hye Ri lại chọn các tông màu trầm, duỗi thẳng giúp mái tóc giữ vẻ đẹp dịu dàng, cuốn hút, phù hợp với quan niệm thẩm mỹ của người châu Á.

Tóc ngắn tỉa layer

Ảnh: Instagram @todayis_wendy

Tóc tỉa layer vẫn được ưa chuộng từ năm này qua năm khác. Sự biến tấu với độ dài, ngắn càng khiến kiểu tóc này được sao Hàn yêu thích khi muốn tân trang diện mạo mà không cần tốn quá nhiều thời gian chăm chút. Wendy chính là một trong những mỹ nhân góp công “lăng xê” phiên bản tóc ngắn layer.

Tóc ngắn layer có sự cá tính, phóng khoáng, nhưng cũng chẳng kém phần ngọt ngào và trẻ trung. Tóc ngắn layer phù hợp với những nàng sở hữu gương mặt dài, cằm V-line, hoặc gương mặt trái xoan. Kiểu tóc này sẽ tôn lên các đường nét thanh tú trên khuôn mặt.

Tóc ngang vai layer

Ảnh: Instagram @taeyeon_ss

Ngoài ra, nếu không muốn cắt tóc quá ngắn thì bạn vẫn có thể tham khảo kiểu tóc ngang vai, tỉa layer của sao Hàn như Taeyeon (SNSD). Tóc ngang vai layer cho hiệu quả hack tuổi tốt, đồng thời mang đến nét cá tính và phóng khoáng cho diện mạo. Kiểu tóc này với phần mái thưa sẽ khiến gương mặt trở nên cân đối và thanh thoát hơn.

Chưa kể nếu muốn nhấn nhá để vẻ ngoài trở nên nổi bật hơn nữa, bạn cũng có thể cân nhắc uốn phần chân tóc. Từ uốn nhẹ cho đến uốn xoăn retro, lựa chọn này mang đến cho gương mặt nét cổ điển, nhưng vẫn có sự trẻ trung và ngọt ngào đáng kể. Đặc biệt, các cô gái yêu thích vẻ ngoài thơ mộng, uốn tóc xoăn retro có độ rối nhẹ sẽ là một lựa chọn khá lý tưởng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Tạp chí Thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm