Kho báu đang được săn lùng nhiều nhất: khẩu trang y tế

Cuộc chiến mua khẩu trang y tế vào hồi gay cấn không thua gì cuộc săn lùng kho báu. Nó có thể gây ra cả những mâu thuẫn lớn ở tầm quốc gia.

Khẩu trang y tế

Nhiều quốc gia đang giành giật lượng khẩu trang y tế ít ỏi cho mình. Ảnh: Shutterstock

Chiếc khẩu trang y tế bé nhỏ chưa bao giờ được nhắc tới nhiều như thế. Bây giờ,nó còn trở thành món hàng quý được các quốc gia giành giật. Hôm nay, chính quyền Berlin công bố rằng họ bị “cướp trắng” lô hàng khẩu trang tại Bangkok.

Con đường đi của lô khẩu trang y tế

Lực lượng cảnh sát Đức đặt công ty 3M, Mỹ, sản xuất 130.000 khẩu trang và 600.000 đôi găng tay y tế. Trong lô hàng này còn có thêm 200.000 mặt nạ thở N95. Lô hàng này đã không đến đúng địa chỉ phải đến: cảnh sát Đức. Bộ trưởng nội vụ Đức, Andreas Geisel, cho biết khả năng là lô khẩu trang y tế đã bị chuyển hướng về Mỹ.

Mới đây, tổng thống Donald Trump tái kích hoạt bộ luật Defence Production Act (luật sản xuất quốc phòng). Luật ra từ thời chiến tranh Hàn quốc, quy định việc sản xuất hàng hoá thời chiến. Theo luật này, công ty 3M bị cấm không được xuất khẩu sản phẩm y tế ra nước ngoài. Ông Trum đã từng phát biểu: “Chúng ta cần các món hàng này lập tức để sử dụng trong nước”.

Nước Đức phản ứng như thế nào?

Geisel cho biết: Việc chuyển hướng giao hàng từ Berlin về Mỹ là hành động cướp giật hiện đại. Ông đòi hỏi chính quyền Trump tôn trọng luật giao thương quốc tế. Ông tuyên bố: “Đây không phải cách cư xử đúng đắn với các đối tác bên kia Đại tây dương. Ngay cả trong khủng hoảng toàn cầu cũng không thể hành xử kiểu luật rừng”.

Phản ứng của Đức cũng là thái độ chung của nhiều quan chức châu Âu hiện nay. Họ cũng chỉ trích kiểu giành mua và chuyển hướng hàng hoá về Mỹ. Pháp cho biết họ khó mua thiết bị y tế. Các công ty Mỹ luôn trả giá cao hơn họ. Ông Valerie Pecresse, tổng thống vùng Ile-de-France, còn so sánh: Mua khẩu trang y tế như đi săn kho báu.

Chiếc khẩu trang be bé thành xu hướng thời trang lớn

Người dân Milan, Ý, đã quen với món phụ kiện khẩu trang khi đi ra đường. Ảnh: Praszkiewicz – Shutterstock

Để đáp ứng nhu cầu do dịch Covid-19 gây ra, nhiều tập đoàn thời trang đang lập dây chuyền may khẩu trang. LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton) cam kết đóng góp hàng triệu khẩu trang y tế và mặt nạ thở cho chính quyền Pháp. Yves Saint Laurent và Balenciaga thì làm khẩu trang vải cotton.

Prada thông báo sẽ sản xuất 80.000 trang phục bảo hộ y tế và 110.000 khẩu trang. Số hàng hoá này được sản xuất tại nhà máy của hãng tại Umbria. Hàng sẽ gửi đến cơ quan y tế Tuscany theo kêu gọi của chính phủ Ý. Hãng cũng sản xuất khẩu trang vải che miệng và mũi. Khẩu trang này ngăn dịch từ người bị hắt hơi sổ mũi không bắn ra môi trường. Dù các khẩu trang này không ngăn được vi-rút corona, chúng có thể ngăn người đeo không đưa tay sờ mặt.

Khẩu trang giờ đây trở thành món phụ kiện không thể tách rời trong trang phục mỗi ngày.

>>>Xem thêm: Miuccia Prada muốn là người tiên phong

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm