Jennie (BLACKPINK) chia sẻ về những áp lực của một nghệ sĩ Kpop cùng Dua Lipa

Tham gia podcast của Dua Lipa không chỉ là một buổi trò chuyện, Jennie (BLACKPINK) còn có cơ hội bộc bạch những tâm sự tới khán giả của cô

Tập podcast của Dua Lipa với sự xuất hiện của Jennie (BLACKPINK) đã lên sóng. Ảnh: Twitter

Cái tên Jennie chưa từng vắng bóng trên tiêu đề truyền thông trong nhiều tháng trở lại, đặc biệt sau khi bộ phim đầu tay của cô The Idol lên sóng và tin đồn hẹn hò với V, thành viên BTS, lan truyền khắp mạng xã hội.

Trong tháng Bảy này, Jennie một lần nữa tiếp tục trở thành tiêu điểm bàn tán sau khi xuất hiện trên podcast At Your Service do Dua Lipa làm host. Đây là lần đầu tiên Jennie được bày tỏ suy nghĩ cá nhân sau khi bị chỉ trích trên mạng xã hội thời gian vừa qua. Cô cũng trải lòng về hành trình trở thành thần tượng, và những áp lực của một nghệ sĩ Kpop.

Jennie đã từng không muốn trở thành rapper

Ảnh: Twitter

Trong podcast At Your Service của Dua Lipa, Jennie lần đầu chia sẻ về sự nghiệp cá nhân. Trong nhóm BLACKPINK, cô được giao vai trò rapper. Tuy nhiên, Jennie cho biết ban đầu mình không đam mê vai trò này nên nhanh chóng kiệt sức trước những bài tập.

“Tôi chưa từng chia sẻ điều này ở bất kỳ đâu, nhưng tôi thực sự rất muốn nói ra. Sau khi ra mắt, chúng tôi trình làng 6 bài hát mà trong đó tôi chỉ có vai trò duy nhất là rap, không có vai trò nào khác. Tôi hơi bối rối vì tôi nhận ra mình cũng rất thích hát nhưng chưa bao giờ được trao cơ hội tìm hiểu, khám phá về việc hát kể từ lúc còn là thực tập sinh vì họ bảo tôi nên trở thành một rapper.

Vì vậy, đã có một giai đoạn mà tôi ghét phải rap. Trong đầu tôi luôn suy nghĩ: Đây không phải là mình, đây không phải là hành trình mà bản thân từng hình dung, mình không nghĩ mình là một rapper. Tôi chắc chắn đã từng cảm thấy kiệt quệ ở một thời điểm nào đó”.

Mặc dù đã từng không thích vai trò rapper, thế nhưng không thể phủ nhận Jennie rất phù hợp với vị trí này. Ảnh: Twitter

Tuy nhiên sau một thời gian được nghỉ ngơi hồi sức và xem lại các video biểu diễn, Jennie dần thích thú với các line rap. Nữ thần tượng thừa nhận cũng đã học được nhiều điều thú vị về bản chất hip-hop từ nhà sản xuất Teddy.

Năm ngoái, Jennie đã mở lòng với Rolling Stone về ý nghĩa của hip-hop đối với cô ấy: “Đối với tôi, đó là tinh thần của sự tuyệt vời – rung cảm, swag, bất cứ từ nào bạn có thể sử dụng. Hip-hop của BLACKPINK sẽ là thứ mà thế giới chưa từng thấy trước đây”.

Cô xin lỗi các fan vì lời các buộc “lười biếng” trên sân khấu

Trong tập podcast cùng Dua Lipa, Jennie cũng lần đầu tiên lên tiếng về những lời cáo buộc rằng cô “lười diễn” trên sân khấu. Cô cho biết giai đoạn ấy mình bị suy sụp tinh thần nên không khỏi thiếu sức sống.

Ngoài ra cô cũng thừa nhận rằng bản thân là một người hậu đậu, rất thường té ngã hay trượt chân, do đó luôn luôn bị chấn thương dù ít hay nhiều. Vì vậy, cô nhiều lần không thể biểu diễn ở trạng thái tốt nhất. Jennie xin lỗi người hâm mộ vì đã làm họ thất vọng, tổn thương.

“Tôi chưa từng có cơ hội để nói lên điều này, nhưng tôi từng không biết cách điều khiển cơ thể một cách tốt nhất. Ví dụ tôi thực sự không thích hợp để mang giày cao gót”, nữ thần tượng chia sẻ. “Tôi hay làm bản thân bị chấn thương trên sân khấu hay các màn biểu diễn live.”

Jennie mong muốn phá vỡ những ràng buộc

Jennie đã có một buổi chia sẻ thoải mái không chỉ với Dua Lipa mà còn với người hâm mộ của cô. Ảnh: Twitter

Khi Dua Lipa nói về Tally, một ca khúc có ca từ mạnh, Jennie lập tức bày tỏ lý do yêu thích ca khúc này:

Tally là một trong những bài đầu tiên chúng tôi thực sự có thể hát f-word (từ chửi thề trong tiếng Anh), nhưng lần đầu tiên biểu diễn Tally tôi còn không thể hát to và rõ từ đó. Tôi nhớ là phải để micro ra xa một chút, băn khoăn rằng nếu mọi người cho rằng điều này là sai trái thì sao? Nhưng rồi nhiều fan thích bài hát này hơn, và tôi cảm thấy kết nối với các Blink khi đứng trên sân khấu và hát bài hát này, mọi người luôn động viên kiểu “Cứ thế mà làm chị ơi!”. Họ chính là những người truyền sự tự tin và ủng hộ tôi để tôi có thể tận hưởng sân khấu diễn bài hát này”.

Cũng từ đó, Jennie cảm thấy một thần tượng Kpop có quá nhiều ràng buộc về khía cạnh văn hóa. Cô hy vọng mình có thể trở thành một đại diện cho thần tượng thế hệ mới, không ngại phô diễn cá tính và suy nghĩ riêng.

“Thẳng thắn thì ở thời gian đầu sự nghiệp với tư cách là một thần tượng Kpop, rất nhiều khía cạnh cá nhân của tôi đã bị hạn chế. Có rất nhiều điều tôi không được phép thực hiện chỉ vì bản thân là một idol Kpop, và tôi đã từng rất sợ phải thể hiện bản thân mình.

Dần dần theo thời gian, tôi đã thể hiện cá tính riêng nhiều hơn, nhưng mọi người nhìn nhận điều này như hành động phá vỡ ranh giới. Và lúc này tôi muốn phá bỏ nhiều giới hạn hơn, làm tiền đề cho những người trong văn hóa của tôi, để chứng minh rằng bạn có thể thoải mái biểu đạt những gì bạn muốn

Không nên có bất kì tiêu chuẩn hay lý do gì để phán xét, chỉ đơn giản khi nhìn thấy bạn sẽ nhìn nhận rằng: ‘À, đó là cách người ấy thể hiện bản thân’.”

Tham gia “The Idol” là lần đầu tiên Jennie thử sức với vai trò diễn viên. Ảnh: The Idol

Đặc biệt, với sự nghiệp diễn xuất không mấy suôn sẻ của cô, Jennie vẫn cho rằng đây là thời điểm thích hợp để khám phá vai trò mới mẻ này: “Tôi đã thực sự kiên nhẫn với công việc diễn xuất đầu tiên của mình và dành hầu hết thời gian ở LA vào năm ngoái gặp trực tiếp Sam (Levinson) nói chuyện về vai diễn. Tôi cảm thấy được sự chân thực và khiến tôi xúc động và cho tôi can đảm để tin rằng đây là điều đúng đắn nên làm”.

Với những chia sẻ chân thật của Jennie, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự đồng cảm với những câu chuyện của cô về cuộc sống và cách trải nghiệm cuộc sống của cô để trở thành một con người như hiện tại.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm