Gstaad, điểm trượt tuyết biệt lập của giới tỉ phú tại Thụy Sĩ

Mời bạn khám phá thành phố trượt tuyết của giới thượng lưu

Gstaad, ngôi làng trượt tuyết Thụy Sỹ biệt lập và bí mật của giới tỷ phú. Ảnh: Wikipedia

Internet gần như bao phủ thế giới. Chỉ còn một vài điểm là “thoát khỏi” sự xâm nhập của thế giới ảo. Những nơi như rừng rậm Amazon hay công viên quốc gia Gal Oya ở Sri Lanka đơn giản là quá xa để có thể lắp cột ăng-ten phát sóng 3G. Những nơi khác, như ngôi làng Gstaad ở Thụy Sỹ, hầu như không được nhắc đến mấy trên bản đồ thế giới, để bảo vệ cho sự riêng tư của cư dân tại đây.

Nằm ở phía Tây Nam Thụy Sỹ, Gstaad là một ngôi làng nhỏ xinh xắn mang phong cách Alpine trứ danh của Thụy Sỹ. Nhưng đừng để vẻ bề ngoài êm đềm này đánh lừa bạn. Đây là nơi giới tỷ phú, quý tộc và các ngôi sao đến để hưởng thụ sự tĩnh mịch. Từ Công nương Diana và Grace Kelly quá cố; cho đến Madonna và Julie Andrews. Những người đến đây nghỉ dưỡng thường ngủ sớm, dậy sớm để đi trượt tuyết.

Tất nhiên, không cần là một tỷ phú thì bạn cũng có thể đi du lịch Gstaad. Hãy cùng theo chân Harper’s Bazaar hưởng thụ kỳ nghỉ như giới tỷ phú tại Gstaad.

Trượt tuyết trên dãy băng hà vĩnh cửu tại Glacier 3000

Glacier 3000 là khu trượt tuyết chính thức tại Gstaad. Cái tên 3000 hàm ý khu vực này cao 3000 mét trên mặt nước. Đây cũng là nơi bạn có thể trượt tuyết trên băng hà vĩnh cửu (glacier). Khu vực trượt tuyết trải dài 10km, với cảnh quan là 24 đỉnh núi của dãy Bernese Alps (trong số đó có đỉnh Mont Blanc và đỉnh Matterhorn). Để đến khu trượt tuyết Glacier 3000, bạn sẽ đi cáp treo từ Col du Pillon.

Trượt tuyết trên dải băng hà ở Glacier 3000. Ảnh: Glacier 3000.

Đi bộ qua cầu Peak Walk by Tissot

Trên đỉnh Glacier 3000 là một chiếc cầu treo chênh vênh. Dài 107 mét, chiếc cầu này làm từ thép và có thiết kế tối tân nhất để chống lại sức gió lên đến 200 km/h. Chiếc cầu kết nối hai đỉnh núi thuộc nhóm Diablerets trong dãy Alps. Đi bộ qua chiếc cầu này, bạn có thể phóng mắt ra những đỉnh núi khác từ cái nhìn của một chú chim sải cánh.

Cảnh quan từ cầu treo Peak Walk by Tissot. Ảnh: Glacier 3000

Đánh xe chó kéo trên đỉnh băng hà

Nếu không muốn trượt tuyết, bạn có thể hưởng thu một hoạt động khác: đi xe chó kéo do những chú chó husky dẫn đường. Giống chó husky lông dày, nhiều năng lượng sẽ chia sẻ với bạn thú vui chạy nhảy trong vùng gió tuyết mênh mông. Bạn có thể đi một mình, hoặc đặt tour cho cả nhóm lớn.

Đặt xe chó kéo cho nhóm: booking@glacier3000.ch
Đặt xe cho khách lẻ: swiss.mushing.company@gmail.com / +41 79 900 11 46

Bạn sẽ học cách điều khiển xe chó kéo bằng những mệnh lệnh đơn giản cho những chú chó husky.

Thưởng lãm nghệ thuật

Giới tỷ phú là giới sành nghệ thuật, mê thu thập tranh ảnh quý. Chính vì vậy Gstaad là nơi tụ hội của những nghệ sỹ bậc nhất thế giới. Không chỉ có phòng tranh, Gstaad cũng có những buổi triển lãm và sắp đặt nghệ thuật độc đáo. Ví dụ như Mirage Gstaad, tác phẩm của nghệ sỹ Doug Aitken đến từ Los Angeles. Đây căn bản là một căn nhà được dát gương. Phản chiếu sự thay đổi bất ngờ của thế giới băng tuyết trên dãy Alps.

*Tác phẩm này sẽ được gỡ đi vào tháng 1-2021.

Tác phẩm sắp đặt nghệ thuật Mirage Gstaad. Ảnh Doug Aitken Workshop

Thưởng thức món ăn Thụy Sỹ

Là khu vực nghỉ dưỡng của giới thượng lưu, tại Gstaad không thiếu nhà hàng ngon và cao cấp. Từ nhà hàng Botta trên đỉnh Glacier 3000, để bạn vừa ăn trưa vừa ngắm đỉnh núi. Đến Charly’s Tea Room, nổi tiếng vì cà phê ngon và món ăn làm từ nguyên liệu địa phương. Tất nhiên không thể thiếu nhà hàng đạt sao Michelin: Chesery. Nhà hàng một sao Michelin này do đầu bếp Chef Robert Speth đứng đầu và toạ lạc trong một căn nhà gỗ chalet đúng kiểu Alps.

Nhà hàng Botta trên đỉnh Glacier 3000 phục vụ ăn trưa. Ảnh: Glacier 3000

Quán cà phê Charly’s nổi tiếng với cà phê ngon và những món bánh ăn nhanh đậm vị Thụy Sỹ

Khi đi du lịch Gstaad, không thể bỏ qua nhà hàng một sao Michelin Chesery. Bạn nhớ đặt chỗ trước vì nhà hàng này khá nhỏ.

Thư giãn tại phòng spa và sauna

Trong thời tiết lạnh, sau một ngày trượt tuyết, còn gì thư giãn hơn khi được đi spa? Khi đi du lịch Gstaad, không thể bỏ qua việc tắm spa. Tại đây đủ kiểu spa cho bạn chọn. Ngâm người trong jacuzzi ấm. Xông hơi ướt kiểu Thổ Nhĩ Kỳ. Xông hơi khô sauna kiểu Hy Lạp cổ đại. Mát-xa, đương nhiên. Bạn có thể tìm đến dịch vụ spa tại các khách sạn cao cấp, như Le Grand Bellevue, The Alpina by Six Senses, hay Gstaad Palace.

Xông hơi với thảo dược tại The Grand Bellevue. Khách sạn này có đến 6, 7 loại spa cho bạn lựa chọn. Ảnh: The Grand Bellevue.

Hồ bơi trong nhà đầy chất nghệ thuật của khách sạn The Alpina Gstaad by Six Senses.

Đi mua sắm

Ngoài ra, Gstaad còn là địa điểm mua sắm bậc nhất. Tại đây tọa lạc những boutique hạng nhất nhì thế giới như Louis Vuitton; Dior; Cartier; Moncler; Brunello Cucinelli; Hermes; Dior; Chopard…

Cái hay của Gstaad là ngôi làng nhỏ này đã ra luật bắt buộc các tòa nhà phải được xây theo phong cách Alpine: nhà nhỏ mái nhọn, bằng gỗ, trang trí với thông và màu tự nhiên. Chính vì vậy, những cửa hàng thời trang cao cấp nhất cũng mang phong cách cổ điển, ấm cúng của vùng Thụy Sỹ.

Cửa hàng Louis Vuitton tại Gstaad đẹp như postcard.

Moncler là thương hiệu đồ trượt tuyết cao cấp. Nếu quên đồ mặc đi tuyết thì bạn có thể ghé đây để tìm những món đang thiếu.

>>> Xem thêm: DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG, THÚ VUI MỚI CỦA GIỚI THƯỢNG LƯU

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm