Gia đình Trang Nhung diện áo dài du xuân Giáp Thìn

Gia đình vợ chồng Trang Nhung – Hoàng Duy lên đồ đồng điệu, đi du xuân vãng cảnh chùa đầu năm

Những ngày đầu năm, gia đình Trang Nhung dành thời gian du xuân tại nhiều thắng cảnh ở Hà Nội. Cô cùng chồng và hai con vãng cảnh chùa và nhiều thắng cảnh Hà Nội.

Trang Nhung cho biết, gia đình cô thích không khí ngày Tết của miền Bắc. Được hưởng không khí se lạnh của mùa đông, ngắm hoa đào nở, các thành viên cùng quây quần đón Tết cổ truyền là niềm hạnh phúc của cả gia đình sau một năm làm việc vất vả.

Trong ngày đầu năm, cả gia đình cùng diện áo dài đồng điệu. Mẹ và con gái chọn ái dài kiểu form suôn truyền thống còn bố và con trai có phần hiện đại hơn khi mặc áo lụa phối cùng quần jean.

Năm nay, Trang Nhung không lên kế hoạch đi du lịch xa như mọi năm. Bởi ngay sau Tết Nguyên đán, hai vợ chồng cô sẽ tất bật với việc quảng bá dự án phim điện ảnh Quý cô thừa kế 2, ra rạp vào dịp 8/3. Đây là dự án tâm huyết của vợ chồng cô, trở lại sau phần một gây chú ý vào sáu năm trước.

Quý cô thừa kế 2 cũng là tác phẩm điện ảnh đánh dấu sự trở lại của Trang Nhung sau 10 năm tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh. Mỹ nhân cho biết cô khá hồi hộp, trông chờ đến ngày phim ra mắt. Cô kỳ vọng thông điệp ý nghĩa, nhân văn về gia đình của phim sẽ chạm được đến trái tim khán giả.

Hiện Quý cô thừa kế 2 đã tung teaser poster và teaser trailer, gây chú ý trên các trang mạng xã hội.

Trang Nhung, 38 tuổi, bắt đầu được công chúng biết đến với giải Á hậu tại cuộc thi Phụ nữ Việt Nam 2005 do báo Phụ nữ TP.HCM tổ chức. Từ khi người mẫu lấn sân diễn xuất, cô dần được khán giả yêu mến qua các phim Ký túc xá, Tuổi yêu, Hạnh phúc mong manh, Kính thưa ô sin, Scandal: Hào quang trở lại…. Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Trang Nhung bất ngờ lấy chồng, sinh con, sau đó dần rút khỏi màn ảnh, đến nay đã tròn một thập kỷ.

Diễn viên hiện hạnh phúc viên mãn bên chồng là đạo diễn, nhà sản xuất phim Hoàng Duy cùng hai con một gái, một trai. Nói về mái ấm gia đình, Trang Nhung thổ lộ:

“Hiện tôi thấy hài lòng với những gì mình đang có. Vợ chồng tôi cùng nhau nuôi dạy con cái, xây dựng, vun vén cho tổ ấm. Ai cũng có đam mê riêng của mình, may mắn là cả hai đồng điệu về sở thích, công việc liên quan đến nhau nên có thể hỗ trợ mỗi khi người kia cần. Đôi khi chúng tôi vẫn có những bất đồng nhưng cố gắng giải quyết mọi thứ một cách nhẹ nhàng nhất vì đều đã trưởng thành, có cảm giác luôn cần nhau”.

TIN LIÊN QUAN:

Tạp chí Thời trang Harper’s Bazaar

Xem thêm