“Dữ Phượng Hành” của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân ấn định ngày lên sóng

Sau khoảng thời gian chờ đợi, màn tái hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân trong "Dữ Phượng Hành" đã chốt được ngày lên sóng.

Ảnh: Weibo

Người hâm mộ phim Hoa ngữ đã nhận được tin vui bất ngờ từ nhà sản xuất của bộ phim Dữ Phượng Hành. Theo đó, dự án phim cổ trang Dữ Phượng Hành với sự góp mặt của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã xác nhận lịch lên sóng chính thức vào 20h ngày 18/3 trên đài Hồ Nam. Ngoài ra, bộ phim cũng sẽ được phát sóng trên Mango TV, Wetv và Tencent Video.

Dữ phượng hành được săn đón trước ngày lên sóng chính thức

Ảnh: Weibo

Theo truyền thông Trung Quốc, Dữ phượng hành là tác phẩm cổ trang đang được mong chờ bậc nhất của màn ảnh Hoa ngữ trong dịp đầu năm 2024. Hàng loạt nhà đài đều tranh bản quyền để phát sóng dự án tái hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân kể từ bom tấn Sở Kiều Truyện vào năm 2017.

Đáng chú ý, từ rất lâu rồi đài Hồ Nam mới có một tác phẩm tiên hiệp cổ trang lên sóng vào khung giờ vàng. Vậy nên, nhà đài này hiện đang rất tích cực quảng bá cho Dữ phượng hành. Bên cạnh đó, nhiều nền tảng như Tencent Video và Mango TV cũng tích cực đăng bài về bộ phim nhằm thu hút sự chú ý của khán giả cũng như ăn theo sức hút của Dữ Phượng Hành.

Ảnh: Weibo

Đặc biệt, trước ngày phim lên sóng, đã có khá nhiều cuộc khảo sát diễn ra nhằm đo lường độ hot của Dữ phượng hành. Theo đó, bộ phim nhận được số điểm khá cao từ khán giả, dự đoán rằng dự án lần này có thể là một bom tấn mới trong năm nay. Điều này cũng phần nào cho thấy, khán giả rất tin tưởng vào màn thể hiện của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sắp tới.

Màn tái hợp đáng mong chờ của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân

Ảnh: Weibo

Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã có màn thể hiện vô cùng ăn ý trong Sở Kiều Truyện khiến bộ phim nhanh chóng đạt 40 tỉ lượt xem trên mạng. Bộ phim cũng trở thành bệ phóng tên tuổi cho hai ngôi sao. Vậy nên, màn tái hợp của cả hai được khán giả hết sức mong chờ trong Dữ phượng hành. Thậm chí, Lâm Canh Tân cũng thừa nhận khi làm việc với Triệu Lệ Dĩnh, họ có sự ăn ý và thấu hiểu nhau nên việc nhập vai không quá khó khăn.

Ảnh: Weibo

Nam tài tử chia sẻ trong một sự kiện:”Thật ra tôi không cuốn hút 100% vì kịch bản của bộ phim. Sau này biết tin bạn diễn là Triệu Lệ Dĩnh, tôi mới có hứng thú nhiều hơn và gật đầu tham gia”.

Mặt khác, Triệu Lệ Dĩnh xưa nay vốn nổi tiếng với việc lựa chọn kịch bản rất kỹ lưỡng, vậy nên việc cô nhận lời trở lại màn ảnh nhỏ với Dữ phượng hành cũng cho thấy nữ diễn viên đặt niềm tin rất lớn vào bạn diễn cũng như sức hút của bộ phim.

Ảnh: Weibo

Trong lần trở lại này, Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận song song hai vai trò khi vừa là nữ chính, vừa là giám chế (Giám đốc sản xuất hay còn gọi là Giám đốc chế tác). Trong phim, cô vào vai Bích Thượng Vương Thẩm Ly, một nữ tướng quân ma giới có hôn ước với thái tử tiên tộc, nhưng vì không muốn thuận theo cuộc hôn nhân sắp đặt mà bỏ trốn xuống nhân gian. Tại đây, cô gặp nạn và được thần quân Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) cứu giúp.

Về sau, Thẩm Ly đem lòng yêu thầm Hành Chỉ dù không biết sự thật về thân phận của anh. Đến lúc quay lại ma giới, Thẩm Ly mới phát hiện ra Hành Chỉ chính là người ban mối hôn sự oan nghiệt cho cô. Từ thời điểm này, mối quan hệ yêu hận đan xen với nhiều tình tiết bi thương lẫn hạnh phúc của cả hai mới thực sự bắt đầu.

Ảnh: Weibo

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Tạp chí Thời trang Harper’s Bazaar

Xem thêm