Dress Code của Met Gala 2023 là “vinh danh Karl Lagerfeld”

Nếu phải tranh cãi tại sao Met Gala 2023 lại chọn Karl Lagerfeld làm chủ đề, thì hãy nhìn lại những đóng góp của ông trên thảm đỏ.

Karl Lagerfeld được tôn vinh tại triển lãm mùa xuân 2023 của bảo tàng The Met, New York. Ảnh: Getty Images

Theo thông báo từ bảo tàng The Metropolitan Museum of Art, thường đươc gọi vắn tắt là The Met, chủ đề triển lãm mùa xuân năm 2023 sẽ là Karl Lagerfeld: A Line of Beauty, nhìn lại những ảnh hưởng của nhà thiết kế quá cố trong thời trang. The Met đã xác nhận tin tức này tại một buổi giới thiệu báo chí trong Tuần lễ thời trang Paris vào tháng 9/2023.

Gần đây hơn, ban tổ chức thông báo rằng chủ đề ăn mặc (dress code) của buổi dạ tiệc Met Gala khai trương triển lãm sẽ là “Vinh danh Karl”. Với dress code này, các nhân vật tham dự Met Gala 2023 sẽ có nhiệm vụ chọn trang phục sao cho toát lên tinh thần thiết kế, thẩm mỹ của nhà thiết kế gạo cội Karl Lagerfeld.

Trước khi qua đời, Karl Lagerfeld được biết đến như người giúp vực dậy Chanel và Fendi. Nhưng trước đó, ông còn làm việc tại Chloé, Patou và thiết kế cho thương hiệu mang tên riêng. Để đoán xem các ngôi sao sẽ ăn mặc ra sao cho hợp với chủ đề “Vinh danh Karl”, hãy cùng xem lại 10 thiết kế thời trang thảm đỏ ấn tượng nhất của “Kaiser Karl”.

Lily-Rose Depp tại Met Gala 2019

Ảnh: Getty Images

Đến Met Gala 2019 theo chủ đề “Camp”, Lily-Rose Depp đã mặc một chiếc đầm có tuổi đời lâu hơn chính bản thân mình. Thiết kế màu đen đơn giản, được phủ bằng dây chuyền vàng sang trọng, đến từ bộ sưu tập Chanel Haute Couture mùa Xuân năm 1992. Mẫu nguyên bản được giới thiệu trên đường băng bởi siêu mẫu Christy Turlington.

Chiếc đầm haute couture này xứng đáng là một trong những trang phục đáng nhớ nhất mọi thời đại của Karl Lagerfeld, do đã xuất hiện trong hàng loạt tác phẩm nghệ thuật đại chúng khác. Ví dụ, Penelope Cruz đã mặc nó trong phim Broken Embraces (2009) do đạo diễn đoạt tượn vàng Oscar Pedro Almodóvar thực hiện. Kiểu dáng được tham khảo ở khắp mọi nơi từ sàn diễn của RuPaul’s Drag Race cho đến các trang truyện tranh Thủy thủ Mặt trăng.

Chloë Sevigny tại sự kiện Barneys New York năm 2013

Ảnh: Getty Images

Thời chưa được Chanel tuyển dụng, Karl Lagerfeld đã đi vào sách sử thời trang. Hai thập kỷ hoạt động của ông tại Chloé giúp nâng tầm địa vị của thời trang may đo sẵn (ready-to-wear) trong làng mốt, đánh bóng tính hợp pháp của nó vào thời điểm mà thời trang cao cấp (haute couture) thống trị.

Giai đoạn Karl làm việc ở Chloé (từ 1964 cho đến đầu thập niên 1980), các thương hiệu thời trang cao cấp chưa hoàn toàn thống lĩnh thời trang thảm đỏ. Lúc ấy nhiều ngôi sao chọn trang phục được may đo riêng. Do đó, có rất ít hình ảnh của những người nổi tiếng trong các thiết kế của ông vào giai đoạn này. Tuy nhiên, Chloë Sevigny đã tìm được nguồn cung cấp chiếc váy lấy cảm hứng từ cây đàn guitar nổi tiếng của Karl từ năm 1981 đến mặc tới sự kiện Barneys New York năm 2013.

Jennifer Lopez tại lễ trao giải Oscar 2001

Ảnh: Getty Images

Chiếc váy Chanel màu xám ánh kim này mà J.Lo mặc tới lễ trao giải Oscar năm 2001 đã giúp củng cố vị thế “búp bê thời trang cao cấp” của cô, nhưng cũng gây ra một số tranh cãi. Phần trên xuyên thấu được coi là tai tiếng vào thời điểm đó – tất nhiên, nó chẳng là gì so với cơn sốt váy trong suốt hiện nay. Tuy nhiên, đó là một lời nhắc nhở rằng Karl Lagerfeld không bao giờ sợ một chút scandal về may mặc.

Madonna tại Liên hoan phim Cannes 2008

Ảnh: Getty Images

Karl Lagerfeld từng phê bình một bộ trang phục của Madonna là “trông giống đồ một bà nội trợ” và “không có phong cách”. Madonna từng gọi những lời chỉ trích của Lagerfeld về Adele là “lố bịch”.

Tuy nhiên, dù có lời qua tiếng lại như thế nào thì giữa họ vẫn có một sự ngưỡng mộ nhất định. Madonna đã chọn một chiếc váy Chanel để tham dự Liên hoan phim Cannes 2008, nhân dịp ra mắt dưới vai trò đạo diễn. Karl Lagerfeld cũng mở màn cho show diễn của Chanel vào thập niên 80 với trang phục giống Madonna.

Rihanna tại show Chanel 2013

Ảnh: WireImage

Rihanna đã có một thời gian dài thường xuyên diện những thiết kế của Karl Lagerfeld. Chẳng ai có thể nghĩ thiết kế của ông là bốc lửa, nhưng Rihanna đã làm được điều này với cách phối đồ mới. Diện chiếc váy len dệt kim dài của Chanel, cô tháo nút để lộ hình xăm trên ngực và chân theo phong cách phòng the (boudoir), vô cùng gợi cảm nhưng không gây phản cảm.

Lady Gaga tại sự kiện Barneys 2011

Ảnh: FilmMagic

Karl Lagerfeld là một chuyên gia trong việc áp dụng các mật mã mang tính biểu tượng của Chanel vào mọi tình huống. Vì vậy, khi Lady Gaga ghé thăm nhà mốt nước Pháp vào năm 2011 trong kỷ nguyên thời trang mang chất phiêu lưu nhất trong sự nghiệp của mình, Karl Lagerfeld đã tạo ra một chiếc váy tùy chỉnh vừa đủ quý phái để mang nhãn hiệu Chanel, nhưng cũng đủ hoang dã cho Gaga.

Anne Hathaway tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2013

Ảnh: Getty Images

Diễn viên Anne Hathaway xuất hiện tại Lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 70 trong chiếc váy Chanel Couture màu trắng tuyết. Nhờ bề mặt được trang trí với họa tiết dập nổi, chiếc váy hai mảnh với phần thân trên kiểu ống có độ loe nhẹ, trang phục dù đơn giản vẫn cuốn hút. Màn xuất hiện của Anne Hathaway trên Lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2013 được chú ý vì cô giành giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim Les Misérables. Nhờ đó, thiết kế này cũng lọt top những khoảnh khắc thời trang đáng nhớ của cô cũng như của Karl Lagerfeld.

>>> XEM THÊM: ANNE HATHAWAY LẠI “THIÊN NGA LỘT XÁC” NHƯ VAI DIỄN TRONG THE DEVIL WEARS PRADA

Bella Hadid tại Gala Chopard Loves Cinema thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Cannes 2022

Ảnh: Getty Images

It girl Bella Hadid luôn có cơ hội khoác lên mình những thiết kế thời trang mới nhất, nhưng có lẽ điều đó khiến cô trân trọng thời trang vintage hơn bao giờ hết. Nếu không phải thực hiện nghĩa vụ hợp đồng với các thương hiệu, Bella Hadid thường chọn trang phục vintage có xuất xứ từ thập niên 1990 đến 1960 và thậm chí là những thập kỷ trước đó.

Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi xuất hiện tại Liên hoan phim Cannes 2022, cô ấy tìm được cho mình chiếc váy này từ một trong những bộ sưu tập thời trang cao cấp Chanel do Karl Lagerfeld thiết kế từ những năm 1980.

>>> XEM THÊM: BELLA HADID DỰ TIỆC CHOPARD Ở CANNES VỚI PHONG CÁCH THẬP NIÊN 1920

Công nương Diana năm 1997

Ảnh: Getty Images

Bất chấp tin đồn rằng bà không thích logo của Chanel (nguồn tin cho rằng logo có hai chữ C lồng vào nhau khiến bà nhớ đến Charles và Camilla), công nương Diana vẫn yêu thích các thiết kế của Karl Lagerfeld dành cho Chanel, và đã mặc chúng rất nhiều lần.

Trong một sự kiện từ thiện tại Paris vào tháng 6/1997, công nương Diana mặc bộ vest bằng vải tweed xanh nhạt, kiểu dáng cổ điển và nữ tính, phối với đôi giày cao gót màu nude two-tone cũng của Chanel. Tổng thể nhẹ nhàng và thanh lịch đúng chất quý tộc Anh. Đây cùng là một trong những lần hiếm hoi mà cô mặc trang phục của Chanel trên thảm đỏ.

>>> XEM THÊM: GIÀY TWO-TONE CỦA CHANEL: HÀNH TRÌNH TỪ GARBRIELLE CHANEL ĐẾN KARL LAGERFELD

Lily Collins tại Met Gala 2015

Ảnh: WireImage

Rất lâu trước khi Lily Collins nổi tiếng thế giới nhờ đóng bộ phim ăn khách Emily in Paris, nữ minh tinh đã có màn chiếm sóng trên thảm đỏ Met Gala 2015 khi diện thiết kế Chanel. Mang mạng che mặt, áo xuyên thấu, chân váy bằng tulle xuyên thấu và đính hoa vải cũng bằng chất liệu xuyên thấu, Lily Collins được đánh giá cao bởi cách cô biến phong cách thời trang nhạy cảm thành cao cấp.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Tạp chí Thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm