Đóng Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong, Hà Dữ vượt Hầu Minh Hạo

"Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong" không chỉ giúp Hầu Minh Hạo vụt sáng mà còn khiến Hà Dữ trở thành Đàn Kiện Thứ thứ 2. 

Ảnh: Weibo

Cách đây bốn tháng, khi Hà Dữ xuất hiện với vai diễn Phất Dung quân “cà phất cà lơ”, “chánh cung” của Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh) trong Dữ Phượng Hành, nam diễn viên đã được khán giả vô cùng yêu mến với nét diễn rất duyên, có bi có hài. Sau bộ phim cổ trang ngôn tình đó, anh đã ngay lập tức phá 100 triệu lượt thảo luận trên Wechat – một con số ấn tượng dành cho diễn viên phụ.

Nhờ Dữ Phượng Hành, Hà Dữ cũng đã thu hút một lượng fan mới. Tưởng chừng như Phất Dung quân đã trở thành vai diễn ấn tượng nhất của nam diễn viên trẻ tuổi trong năm 2024, thì tháng nay, nhân vật Phất Dung quân hoàn toàn bị xóa nhòa bởi Diệp Đỉnh Chi “siêu đẹp trai”, “siêu ngầu” trong Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong. Vào vai Diệp Đỉnh Chi, vai diễn thậm chí khiến anh còn nổi bật hơn cả nam chính Hầu Minh Hạo trong vai Bách Lý Đông Quân.

Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong kết thúc đầy tiếc nuối, dở dang

Ảnh: Weibo

Những tập cuối phim Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong đã công chiếu với tài khoản VIP có trả phí trên Youku vào 17h00 ngày 14/8 (giờ Việt Nam). Khán giả liên tục được thỏa mãn thị giác bởi những trận đánh võ hoành tráng kết hợp CGI tinh xảo.

So với kết cục đau lòng trong nguyên tác, phiên bản phim truyền hình chuyển thể chỉ dừng ở việc giáo chủ Ma giáo Diệp Đỉnh Chi (Hà Dữ) tự kết liễu mạng sống để tạ lỗi với thiên hạ. Còn các nhân vật khác có cái kết OE hơi hướng HE. Bách Lý Đông Quân và Nguyệt Dao đi thành Càn Đông, Tư Không Trường Phong ở lại làm Tam đường chủ Tuyết Nguyệt thành, các công tử Bắc Ly chia nhau hai miền Nam Bắc bảo vệ dân,…

Khán giả vô cùng tiếc nuối vì kết thúc phim dở dang. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã bổ sung thêm một dự án phim nối giữa Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong Thiếu Niên Ca Hành mang tên Ám Hà Truyện (Cung Tuấn đóng chính và đã khai máy từ 12/6/2024). Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Chu Mộc Nam, thuộc vũ trụ Thiếu Ca, được dự đoán là bộ phim chứa toàn nước mắt vì nhắc đến sự hi sinh lần lượt của các anh hùng và giải thích lý do tại sao lứa hậu duệ có phần bi đát như vậy.

Thật vậy, sau tất cả, thói đời vẫn đẩy Diệp Đỉnh Chi đọa ma. Khi Ma giáo Thiên Ngoại Thiên chinh phạt về phía Đông, phối hợp với Bắc Man để lật đổ Bắc Ly, Diệp Đỉnh Chi không phải là người trực tiếp ra tay nhưng tình cảnh dân chúng lầm than, biết bao gia đình tan nhà nát cửa đều xuất phát từ cơn thịnh nộ của anh.

Ảnh: Weibo

Khi đoàn quân của Diệp Đỉnh Chi tiến thẳng đến thành Thiên Khải, các cao thủ hàng đầu, các môn phái, gia tộc lớn của Bắc Ly đều hợp sức ngăn chặn. Ngay cả tổ chức sát thủ bí ẩn Ám Hà, chuyên chỉ nhận giết người khi có thù lao, cũng phái các nhân lực kiệt xuất nhất đến ngăn chặn Diệp Đỉnh Chi.

Lực lượng các nhân vật trẻ thay phiên nhau tỏa sáng. Dù Tiêu Nhược Phong (Bạch Chú), Lôi Mộng Sát (Hoàn Nhan Lạc Nhung), Quân Ngọc,… chỉ xuất hiện chớp nhoáng hoặc được nhắc qua lời kể chuyện trên dân gian, nhưng khán giả vẫn có thể cảm nhận được các học trò ưu tú của Lý Trường Sinh đã xuất sắc bảo vệ dân như thế nào.

Diệp Đỉnh Chi đã luyện thành Hư Niệm Công, hấp thụ nội lực của Nguyệt Phong Thành, Bách Lý Đông Quân và Vô Tướng sứ Thiên Ngoại Thiên, sức mạnh của anh đã vượt ra ngoài 4 cảnh giới cơ bản và đạt đến cảnh giới Quỷ tiên, chỉ có Lý Trường Sinh xuất hiện mới có thể nắm chắc phần thắng. Tuy nhiên, lúc này, Lý Trường Sinh đang cùng Lạc Thủy trấn giữ biên giới phía Bắc. Hơn nữa, đây vốn dĩ là định mệnh mà các đệ tử của ông phải tự mình đối mặt.

Cuối cùng, Bách Lý Đông Quân vẫn đích thân “nghênh đón” Diệp Đỉnh Chi, đối đầu trực diện với bạn thân thuở nhỏ của mình. Cho dù, anh đã tính toán rất kĩ, thậm chí còn chuẩn bị sẵn thuốc giả chết, nhưng vẫn không tính lại được sự lựa chọn của Diệp Đỉnh Chi. Mặc dù tất cả chúng ta đều biết lý do tại sao Diệp Đỉnh Chi trở nên ngang tàn như vậy nhưng vẫn không thể nào bỏ qua mọi tội lỗi anh đã gây ra. Sau tất cả, anh vẫn hối hận, lựa chọn hy sinh bản thân để đổi lấy sự yên bình cho mọi người, không liên luỵ đến những người mà anh yêu thương, quan tâm.

Nội dung ở những tập cuối của phim lấy nhiều nước mắt của khán giả. Tuy nhiên, khán giả vẫn mong phim sẽ kéo dài thêm nhiều chi tiết để bớt hụt hẫng, bởi như vậy chưa đủ toát lên sự bi quan và nỗi đau đớn mà Thiếu Niên Ca Hành mở ra. Điều này cũng hạn chế cả đất diễn để các diễn viên bứt phá.

Tuy nhiên, khán giả vẫn có thể thông cảm vì phim bắt buộc phải tuân theo logic của vũ trụ Thiếu niên. Sự liên kết này mới là sức hút của phim, khán giả vẫn có thể tiếp theo dõi các nhân vật mình yêu thích ở phần phim khác. Hơn nữa, các diễn viên cũng đã thể hiện hoàn hảo và trọn vẹn vai diễn của họ, không hề thiếu tinh thần nhiệt huyết của những con người tuổi trẻ tài cao.

Nhân vật Diệp Đỉnh Chi mà Hà Dữ đóng được nhận xét nổi bật hơn Bách Lý Đông Quân của Hầu Minh Hạo

Ảnh: Weibo

Diệp Đỉnh Chi tên ban đầu là Diệp Vân, bị vu oan tội mưu phản, cả nhà bị tử hình, chỉ còn mình anh được cứu sống, lưu lạc khắp nơi. Trưởng thành, Diệp Vân lấy tên Diệp Đỉnh Chi để tiếp tục khát vọng trở thành đệ nhất tiên kiếm, trả thù cho gia tộc. Sau này, Diệp Đỉnh Chi vì muốn giành lấy người con gái mình yêu mà luyện kiếm tới nhập ma, bị Ma giáo thao túng mà dẫn quân vào thành tàn sát khắp nơi.

Nếu Bách Lý Đông Quân (Hầu Minh Hạo) mang tới sự phóng khoáng, nghịch ngợm, thì Diệp Đỉnh Chi lại quyến rũ bởi vẻ nam tính, sắc bén, mạnh mẽ, thông minh, đĩnh đạc. Đây có thể cao là thời kỷ đỉnh cao nhan sắc của Hà Dữ. Tiểu công tử Diệp phủ có visual lạnh lùng, nhưng đôi mắt sắc lẹm khi cười lại vô cùng sáng, nhưng khi buồn cũng rất bi thương. Sự thăng hạng về diễn xuất cùng biểu cảm đa dạng của Diệp Đỉnh Chi đã “đá bay” nét hề hước của Phất Dung tiên quân trong Dữ Phượng Hành.

Ảnh: Weibo

Những cảnh có sự xuất hiện của Hà Dữ liên tục được fan chụp màn hình phim làm ảnh mem, GIF, video Douyin,… Lượt hashtag liên quand đến nhân vật Diệp Đỉnh Chi phủ sóng toàn mạng xã hội trong nửa sau của bộ phim, gần như độc chiếm vị trí số 1 không hề rớt hạng.

Vẻ bề ngoài đẹp trai không phải là lý do duy nhất Hà Dữ hút fan. Người xem phim cũng nhắc nhiều về việc thiết lập nhân vật quá “điên tình”, yêu đương mù quáng. Nếu như Dịch Văn Quân không lưỡng lự như vậy, nếu như cho Diệp Đỉnh Chi một câu trả lời thoả đáng, thì anh cũng đã không đoạ ma.

Một phần điểm trừ của tạo hình nhân vật này khi lên phim là khán giả chưa thể cảm nhận được thói đời bạc bẽo, số phận trêu đùa từng bước dồn ép anh và Dịch Văn Quân dần rơi vào bước đường cùng. Mấy ai có thể thấu hiểu được cõi lòng tan nát sau vô vàn mất mát trong cuộc đời Diệp Đỉnh Chi.

Hà Dữ tăng fan nhanh chóng, vượt Hầu Minh Hạo, Trương Lăng Hách

Truyền thông Hoa ngữ thống kê các nhân vật hút fan nhất các phim truyền hình đang phát sóng tuần từ 5 đến 11/8, Diệp Đỉnh Chi của Hà Dữ bất ngờ đứng ở vị trí số 1 khi tăng 117.300 fan. Theo sau anh là Ngụy Triết Minh vai Kỷ Dục Hằng phim Che giấu lãng mạn, tăng 89.100 fan. Số ba là Hầu Minh Hạo vai Bách Lý Đông Quân trong Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong, tăng 74.300.fan.

Tưởng chừng, Trương Lăng Hách sẽ bùng nổ bảng xếp hạng như Độ Hoa Niên, tuy nhiên, nhân vật Kê Dương/Thiếu Thương của Trương Lăng Hách trong phim Tứ hải trọng minh chỉ hạ cánh vị trí thứ tư, tăng 67.100 fan.

Ảnh: Weibo

Có thể thấy, vai diễn Diệp Đỉnh Chi đã khiến cho Hà Dữ trở thành Đàn Kiện Thứ thứ hai, dù không phải nam chính nhưng anh thậm chí còn hot hơn cả nam chính. Anh cũng liên tục được mời tham gia các show tạp kĩ, chụp ảnh bìa tạp chí và tham gia các sự kiện quảng bá. Lịch trình của Hà Dữ đã bận rộn gấp rất nhiều lần so với Dữ Phượng Hành

Với màn thể hiện tốt trong Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong, khán giả hy vọng Hà Dữ sẽ nắm bắt cơ hội ngàn vàng này để “tóm” được nhiều dự án triển vọng tương tự trong tương lai, đồng thời giữ vững vị thế của mình. Chắc chắn rằng sau phim này, Hà Dữ sẽ bội thu kịch bản phim truyền hình.

Nam diễn viên Hà Dữ là ai?

Hà Dữ tên thật là Hà Nghi Khiêm, sinh năm 1996, cao 1m83. Anh tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý Xây dựng tại Khoa Kiến trúc của Đại học Trùng Khánh (Trung Quốc). Hà Dữ dự định đi du học sau khi tốt nghiệp nhưng cơ duyên đã đưa anh theo con đường diễn viên. Anh chính thức bước chân vào giới giải trí từ đầu năm 2019 và chăm chỉ tham gia nhiều dự án lớn nhỏ. Anh được biết đến qua các bộ phim Quyến luyến giang hồ (2019), Anh trai nhà đối diện (2021), Em đẹp nhất trần gian (2021), Hàng xóm của tôi không chịu lớn (2021), Bây giờ mình gặp nhau đi (2022),…

TIN LIÊN QUAN:

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm