Vacheron Constantin kỷ niệm 30 năm ra mắt BST đồng hồ Overseas với phiên bản giới hạn

Một phiên bản mới của đồng hồ Overseas Perpetual Calendar Ultra-Thin, được Vacheron Constantin sản xuất với số lượng giới hạn 200 chiếc, nhân kỷ niệm 30 năm ra mắt bộ sưu tập. Chất liệu vàng trắng càng làm nổi bật sức hút của màu xanh da trời mới của mặt đồng hồ.

bzvn-vacheron-constantin-ra-mat-phien-ban-dong-ho-moi-gioi-han-200-ban-ki-niem-30-nam-bst-overseas-5

Mẫu đồng hồ Vacheron Constantin Overseas Perpetual Calendar Ultra-thin. Ảnh: Vacheron Constantin

Kể từ khi ra mắt vào năm 1996, bộ sưu tập Overseas của Vacheron Constantin không ngừng được bổ sung những mẫu đồng hồ mới, thể hiện tinh thần du hành và khám phá.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm của bộ sưu tập đồng hồ này, Vacheron Constantin giới thiệu mẫu Overseas Perpetual Calendar Ultra-thin với màu mặt số mới, kết hợp cùng bộ vỏ bằng vàng trắng, một sự kết hợp chưa từng xuất hiện trước đây, với số lượng giới hạn chỉ 200 chiếc.

Tầm quan trọng của dòng đồng hồ Overseas đối với Vacheron Constantin

Mẫu 222. Ảnh: Vacheron Constantin

Ra mắt vào năm 1996, Overseas là sự kế thừa xứng đáng của dòng đồng hồ 222 huyền thoại. Đồng hồ 222, ra mắt vào năm 1977, cùng Chronomètre Royal ra mắt năm 1975, đã mở đầu cho phong cách thể thao thanh lịch của thương hiệu. Thiết kế của bộ sưu tập Overseas, nổi bật với vành đồng hồ đặc trưng được cố định bằng ốc vít vào phần vỏ phẳng, giống như một lời mời gọi du hành. Bộ sưu tập này kết hợp giữa sự tinh tế và tính tiện dụng cùng với tính linh hoạt không thể thiếu đối với phong cách sống hiện đại.

Mẫu Chronomètre Royal. Ảnh: Vacheron Constantin

Năm 2004, Vacheron Constantin ra mắt thế hệ thứ hai của Overseas. Đánh dấu bước ngoặt về phong cách so với phiên bản tiền nhiệm, thiết kế mới táo bạo và thể thao hơn, nổi bật với dây đeo tích hợp có các mắt xích gợi lên hình dáng của Chữ thập Maltese – biểu tượng của Thương hiệu. Thế hệ thứ hai này đánh dấu sự ra mắt của nhiều mẫu đồng hồ có chức năng phức tạp, cũng như các phiên bản trang sức.

Năm 2016, Thương hiệu ra mắt thế hệ thứ ba và cũng là thế hệ hiện tại, với các bộ chuyển động mới được thiết kế riêng cho bộ sưu tập, bao gồm các bộ chuyển động chronograph, đồng hồ hai múi giờ và đồng hồ giờ thế giới. Mặc dù kế thừa những đặc trưng tiêu biểu đã định hình bản sắc và thành công của bộ sưu tập – vành đồng hồ có rãnh có thể nhận biết ngay lập tức cùng dây đeo tích hợp, cả hai đều gợi nhắc đến hình chữ thập Maltese – thiết kế này có những đường nét mềm mại hơn.

Ảnh: Vacheron Constantin

Một cải tiến đáng chú ý, được thiết kế với tiêu chí ưu tiên sự thoải mái và tính linh hoạt, chính là hệ thống dây đeo có thể thay nhanh chóng, cho phép biến đổi phong cách để phù hợp với mọi dịp.

Đồng hồ Overseas hiện nay được trang bị bộ dây đeo có thể thay nhanh mà không cần dùng bất kỳ dụng cụ hỗ trợ nào. Thông thường, bộ dây đeo bao gồm ba loại dây – dây kim loại, dây da và dây cao su – trong khi các mẫu ban đầu được trang bị dây đeo bằng da cá sấu hoặc da bê chỉ được cung cấp kèm theo một dây đeo cao su.

Từ 2016, bộ sưu tập này đã được mở rộng ra nhiều phiên bản, từ những mẫu đồng hồ chỉ có chức năng hiển thị thời gian đơn giản cho đến những chức năng phức tạp tinh xảo nhất trong nghệ thuật chế tác đồng hồ, cũng như các phiên bản có bộ chuyển động lộ cơ. Ngoài thép và vàng 18K, những chất liệu truyền thống được sử dụng cho phần vỏ đồng hồ trong bộ sưu tập này từ năm 1996, nay còn có vỏ bằng titan và bạch kim.

Đồng hồ Overseas Perpetual Calendar Ultra-thin phiên bản giới hạn có gì đặc biệt?

Ảnh: Vacheron Constantin

Siêu mỏng và thoải mái trên cổ tay

Mẫu đồng hồ Overseas Perpetual Calendar Ultra-thin được Vacheron Constantin trang bị bộ chuyển động Caliber 1120 QP/1 siêu mỏng, với độ dày chỉ 4,05 mm. Đây là một sáng tạo được phát triển và sáng tạo nội bộ.

Phiên bản đặc biệt này đi kèm với ba loại dây đeo có thể thay đổi dễ dàng mà không cần dụng cụ hỗ trợ. Tính năng tùy chỉnh dây đồng hồ của riêng bộ sưu tập Overseas mang đến cảm giác thoải mái nhất khi đeo.

Với mẫu Overseas Perpetual Calendar Ultra-thin, thiết kế có dây đeo bằng vàng trắng tích hợp, được trang bị khóa có hệ thống điều chỉnh vi mô, được bổ sung bởi hai dây đeo bằng cao su có bề mặt vân – một dây màu trắng và một dây màu xanh denim – mỗi dây đều đi kèm với khóa cài bằng vàng trắng có thể thay được.

Một màu xanh mới cho dòng Overseas

Ảnh: Vacheron Constantin

Bên cạnh đó, thiết kế còn được tô điểm với mặt số màu xanh dương đặc thù của Vacheron Constantin. Màu xanh trên mặt số này lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2016, năm thương hiệu ra mắt thế hệ mới nhất của dòng đồng hồ Overseas. Nổi bật nhờ cảm giác chiều sâu thị giác được tạo nên từ sự kết hợp giữa các sắc thái kim loại và nhiều lớp sơn bóng, màu xanh dương thẫm này đã nhanh chóng trở thành một biểu tượng đối với những người yêu mến Maison.

Đồng hồ Overseas Ultra-Thin Perpetual Calendar, tuy vậy, không sử dụng màu xanh trước đây của Vacheron Constantin. Phiên bản này có tông màu nhạt hơn, ít rực rỡ hơn và độ bão hòa thấp hơn, gợi lên cảm giác thoát ly và những không gian rộng mở – những yếu tố vốn là bản sắc của bộ sưu tập. Nó thay đổi tùy theo ánh sáng, khi kết hợp cùng vẻ sáng bóng tinh tế của vàng trắng thì tạo nên sự cân bằng giữa sự tinh tế và vẻ thanh lịch giản dị.

Chiều sâu thị giác của mặt đồng hồ phủ sơn mài được làm nổi bật nhờ sự hài hòa giữa các chi tiết hiển thị, đặc biệt là đĩa hiển thị pha mặt trăng, với tông màu xanh dương tương đồng. Các chỉ báo lịch và vạch chỉ giờ được thiết kế tạo nên sự tương phản tinh tế, giúp tăng khả năng đọc giờ đồng thời duy trì sự cân bằng thẩm mỹ tổng thể.

Chức năng lịch vạn niên được nâng cấp nhờ chế tác bậc thầy

Ảnh: Vacheron Constantin

Lịch vạn niên (Perpetual Calendar) được xem là một trong những cơ chế phức tạp nhất trong nghệ thuật chế tác đồng hồ cơ học. Những cỗ máy này phải có khả năng tự động tính các tháng có 28, 30 và 31 ngày, cũng như các năm nhuận.

Vacheron Constantin đã tạo ra một kỳ tích khi tích hợp được tính năng lịch vạn niên cùng với pha mặt trăng vào bộ máy siêu mỏng. Chiếc đồng hồ Overseas Ultra-Thin Perpetual Calendar có lịch vạn niên không cần điều chỉnh cho đến tận năm 2100.

Ảnh: Vacheron Constantin

Nắp lưng của vỏ đồng hồ bằng kính sapphire cho thấy sự chú trọng tỉ mỉ đến từng chi tiết trong công đoạn hoàn thiện bộ chuyển động, theo truyền thống lâu đời của các bộ chuyển động Haute Horlogerie: Hoa văn Côtes de Genève và các cạnh vát trên các cầu máy, họa tiết perlage trên tấm nền chính, cùng các bề mặt được hoàn thiện bằng kỹ thuật chải satin dọc hoặc tròn trên các chi tiết của chức năng lịch.

Bên cạnh đó là bánh đà bằng vàng 22K được chạm khắc họa tiết hoa hồng la bàn – biểu tượng cho tinh thần khám phá của bộ sưu tập Overseas. Sự chú trọng dành cho công đoạn hoàn thiện 276 chi tiết của bộ chuyển động, bao gồm cả những chi tiết bị che khuất sau khi bộ chuyển động được lắp ráp hoàn chỉnh, là minh chứng cho sự xuất sắc trong nghệ thuật chế tác đồng hồ – yếu tố làm nên bản sắc của bộ sưu tập Overseas.

THẾ GIỚI ĐỒNG HỒ VACHERON CONSTANTIN:

Harper’s Bazaar Việt Nam 

Xem thêm