Dior kết hợp với hai nghệ sỹ Việt trong triển lãm Lady Dior House

Lần đầu tiên, triển lãm tôn vinh di sản trứ danh của nhà mốt Christian Dior - Lady Dior House chính thức ra mắt giới mộ điệu với loạt tác phẩm nghệ thuật độc đáo của nhiều nghệ sĩ trên thế giới cùng hai nghệ sĩ đương đại Việt Nam là Tia-Thủy Nguyễn và Bùi Công Khánh

Lần đầu tiên, thương hiệu Dior đã đưa triển lãm Lady Dior House đến Việt Nam, trưng bày và tôn vinh các thiết kế biểu tượng của Dior hợp tác với các nghệ sỹ đương đại trên toàn thế giới thông qua hai dự án nghệ thuật Lady Dior As Seen ByDior Lady Art.

Ngay khi triển lãm mở cửa vào ngày 15/3 vừa qua tại Phòng trưng bày An Gallery, ngay cạnh cửa hàng Dior tại Union Square, Dior đã gây bất ngờ khi giới thiệu hai tác phẩm hoàn toàn mới đến từ hai nghệ sỹ người Việt là Tia-Thủy Nguyễn và Bùi Công Khanh.

Lần đầu tiên, trong không gian được bài trí và sắp đặt nghệ thuật kết hợp với hiệu ứng ánh sáng đầy mê hoặc, các tín đồ thời trang tại Việt Nam đã có thể tận mắt thưởng thức các phiên bản thăng hoa của chiếc túi Lady Dior qua lăng kính nghệ thuật của hai nghệ sỹ hàng đầu tại Việt Nam.

Khi chiếc túi Lady Dior được nghệ sỹ Việt “phù phép”

Tia-Thủy Nguyễn với tác phẩm Nàng Mây (Lady Cloud)

Lady Dior House

Nghệ sĩ Tia Thủy Nguyễn sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam (2006), cô đến Ukraina và lấy bằng Tiến sĩ Mỹ thuật tại Học viện Mỹ thuật và Kiến trúc sư Quốc gia, Kiev (2014).

Trải qua gần 25 năm hoạt động đa dạng bao gồm hội họa, sắp đặt nghệ thuật, thiết kế thời trang và kinh doanh, sự nghiệp đa lĩnh vực của nữ nghệ sĩ luôn thể hiện sự ngưỡng mộ nồng nhiệt đối với truyền thống, văn hóa dân gian, các nghi lễ và tín ngưỡng giàu bản sắc của Việt Nam.

Cô cũng là một trong số những người tiên phong ở Việt Nam trong việc tôn vinh truyền thống của dân tộc vào cuộc sống hiện đại thông qua nghệ thuật đương đại. Năm 2019, nữ nghệ sĩ nổi tiếng được Forbes Việt Nam công nhận là một trong Top 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam 2019.

Lady Dior House

Nghệ sĩ Tia Thủy Nguyễn giới thiệu đến công chúng tác phẩm nghệ thuật mang tên Nàng Mây (Lady Cloud). Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thuần khiết và toàn diện của những đám mây, nghệ sĩ Tia Thủy Nguyễn đã sử dụng hàng ngàn viên đá thạch anh lấp lánh, đa màu sắc gắn tỉ mỉ theo sắc độ để tạo nên một đám mây nhẹ nhàng uyển chuyển bao quanh chiếc túi. Với hiệu ứng tạo khối và kỹ thuật gắn kết độc đáo, túi Lady Cloud khi đặt dưới những ánh đèn sẽ mang đến những cảm quan đa chiều cho người xem dựa vào từng thời điểm và góc độ.

Bùi Công Khánh với tác phẩm Những đám mây phiêu lãng (The Wandering Clouds)

Bùi Công Khánh là một nghệ sỹ say mê sâu sắc những giả định xã hội của di sản văn hóa. Với những màn trình diễn đặt ra những câu hỏi về hạn chế của sự sắp đặt, video và tranh vẽ thông qua những buổi giới thiệu thành công trên khắp khu vực Đông Nam Á, ông là một trong những nghệ sỹ địa phương đầu tiên đạt được danh tiếng quốc tế vào những năm 1990.

Bùi Công Khánh còn nổi tiếng với phong cách nghệ thuật giàu chất thơ, được cộng đồng kính trọng. Nghệ thuật của ông tiếp tục phát triển có chiều sâu nhờ nghiên cứu lịch sử, sự kết hợp giữa nghệ thuật tạo hình với phương pháp khái niệm. Hiện nay, ông sống và làm việc tại Hội An.

Đến với dự án Lady Dior As Seen By, nghệ sỹ Bùi Công Khánh mang đến triển lãm tác phẩm nghệ thuật với tên gọi Những đám mây phiêu lãng (The Wandering Clouds) lấy cảm hứng từ những mảnh ghép gốm trên các cổng đền và miếu ở Hội An.

Triển lãm Lady Dior House tại Việt Nam hiện đang thu hút đông đảo giới trẻ yêu thích thời trang và những nghệ sỹ tên tuổi đến tham dự như:  Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Ca sỹ Văn Mai Hương, siêu mẫu Thanh Hằng, NTK Lí Quí Khánh, người mẫu Tuyết Lan….

THÔNG TIN THÊM

Tác phẩm Nàng Mây (Lady Cloud) và Những đám mây phiêu lãng (The Wandering Clouds) hiện đang được trưng bày cho công chúng đến chiêm ngưỡng tại triển lãm Lady Dior House.

Ngoài hai tác phẩm của Tia Thủy Nguyễn và Bùi Công Khánh, bạn có thể chiêm ngưỡng các tác phẩm của những nghệ sỹ đương đại hàng đầu thế giới như Mircea Cantor, Jeffrey Gibson, Gilbert & George, Ha Chong-Hyun, Lee Kun-Yong, Mariko Mori, Ludovic Nkoth, Hilary Pecis, Mickalene Thomas, Zadie Xa, Michaela Yearwood-Dan, Xu Zhen.

Địa chỉ: An Gallery – Union Square, 159 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM, bên cạnh cửa hàng của Dior tại TP. HCM.

Thời gian triển lãm: Từ 15/3 đến 14/4/2024

Tạp chí Thời trang Harper’s Bazaar

Xem thêm