Đi du lịch Schaffhausen, Thụy Sĩ không thể bỏ qua bảo tàng đồng hồ IWC

Đừng bỏ lỡ những địa điểm này nếu chỉ có thời gian ngắn ghé thăm thành phố Schaffhausen

Thụy Sĩ xinh đẹp

Khung cảnh thơ mộng tại thành phố Schaffhausen. Ảnh: Shutterstock

Thành phố Schaffhausen nằm ở cực bắc của Thụy Sĩ, là thủ phủ của bang cùng tên và giáp biên giới với Đức. Vì thế, đây là điểm giao nhau của mạng lưới đường sắt giữa Thụy Sĩ và Đức. Schaffhausen là một trong bốn thành phố của Thụy Sĩ nằm ở phía bắc sông Rhine.

Tuy là một thành phố nhỏ ở Thụy Sĩ, Schaffhausen lại là nơi có hai địa điểm vô cùng đặc biệt không thể bỏ lỡ: Một là thác nước sông Rhine và hai là bảo tàng đồng hồ IWC.

Thác nước sông Rhine

Thụy Sĩ

Thác nước nổi tiếng của Thụy Sĩ thu hút hàng nghìn khách du lịch ghé thăm. Ảnh: Shutterstock

Rhine Falls là thác nước lớn nhất ở Thụy Sỹ và cũng là thác lớn nhất của Châu Âu. Thác nằm trên sông High River tại biên giới giữa bang Schaffhausen và Zurich. Nó được hình thành từ kỷ băng hà cuối cùng, cách ngày nay khoảng 14-17.000 năm. Thác rộng 150m, cao 23m. Không có loài cá nào sống gần thác có thể bơi ngược thác được do lưu lượng nước quá mạnh của nó, trừ duy nhất loài lươn. Lưu lượng cao nhất từng được đo là 1.250 mét khối mỗi giây.

Mùa nước chảy mạnh nhất, đẹp nhất chính là từ tháng 5 đến tháng 7 hàng năm. Tuy nhiên vào ngày đầu tiên của tháng 8 lại là ngày lễ quốc gia của Thụy Sĩ. Vì thế ở đây thường sẽ có một bắn pháo hoa lộng lẫy. Nếu bạn muốn chuyến thăm của bạn trở nên thú vị và khó quên thì thời điểm đầu tháng 8 cũng là một ý hay.

Thụy Sĩ

Lâu đài Laufen cổ kính ở thành phố Schaffhausen. Ảnh: Shutterstock

Nằm ngay cạnh thác là lâu đài Laufen xinh đẹp, yên bình. Nước sông màu ngọc bích càng tôn thêm vẻ đẹp cổ kính của lâu đài được xây dựng từ thời trung cổ. Lâu đài kỳ vĩ này có lịch sử khoảng một nghìn năm. Thang máy bằng kính nhìn toàn cảnh của lâu đài mang đến tầm nhìn cận cảnh đáng kinh ngạc về khung cảnh hùng vĩ, đồng thời đưa bạn xuống gần Thác Rhine hơn. Những nhà hàng, khách sạn có view đẹp để ngắm ngọn thác cũng được du khách yêu thích.

THÔNG TIN CHO BẠN

Nếu bạn chọn xuất phát từ Zurich thì tàu lửa màu đỏ IC, lộ trình Singen (Hohentwiel) sẽ phù hợp nhất cho hành trình của bạn. Đường đi chỉ tốn khoảng 40 phút nên việc đi về trong ngày là rất dễ dàng.

Sau khi tới ga tàu của thành phố Schaffhausen, chuyến tàu màu xanh S9/S65 sẽ giúp bạn tới thác nước Rhine chỉ sau 7 phút.

Bảo tàng đồng hồ IWC

Bảo tàng đồng hồ IWC Schaffhausen là một trong những bảo tàng không thể bỏ lỡ ở Thụy Sĩ. Ảnh: Shutterstock

Đối với những người có hiểu biết về đồng hồ thì tên của thành phố Schaffhausen chắc chắn gợi nhớ về một thương hiệu nổi tiếng của Thụy Sĩ. Đó chính là thương hiệu IWC Schaffhausen.

IWC International Watch Co. AG, được thành lập bởi International Watch Company, hay còn gọi là IWC Schaffhausen, là nhà sản xuất đồng hồ xa xỉ của Thụy Sĩ có trụ sở tại thành phố Schaffhausen.

Công ty được thành lập tại Thụy Sĩ bởi nghệ nhận chế tác đồng hồ người Mỹ Florentine Ariosto Jones vào năm 1868. Tính từ năm 2000, IWC Schaffhausen thuộc nhóm công ty con của tập đoàn Richemont.

IWC được biết đến nhiều nhất với những chiếc đồng hồ dành cho phi công/hàng không sang trọng. Đây cũng là công ty tiên phong trong việc sử dụng gốm và titan trong chế tạo đồng hồ.

Bảo tàng IWC có thiết kế vô cùng độc đáo so với các bảo tàng thông thường. Ảnh: IWC Schaffhausen

Năm 1993, nhân kỷ niệm 125 năm thành lập, thương hiệu IWC đã mở một bảo tàng độc quyền tại trụ sở Schaffhausen và trở thành nhà sản xuất đồng hồ đầu tiên của Thụy Sĩ có cơ sở như vậy. Có hơn 230 mặt hàng được lựa chọn cẩn thận để được trưng bày trong bảo tàng.

Tiêu chí của bảo tàng đồng hồ IWC tại Thụy Sĩ chính là tạo ra một môi trường vừa hiện đại vừa vượt thời gian, sang trọng nhưng đầy đủ chức năng và với mọi tiện ích mà du khách có thể mong muốn. Các căn phòng và tủ trưng bày tràn ngập ánh sáng để tối ưu hóa vẻ tinh tế của các vật trưng bày. Du khách được quay ngược thời gian để khám phá những chiếc đồng hồ gây dấu ấn, cũng như lịch sử phong phú của IWC.

Ở Cánh Đông, bảo tàng trưng bày từng dòng đồng hồ của hãng. Ảnh: IWC Schaffhausen

THÔNG TIN CHO BẠN

Bảo tàng đồng hồ IWC ở Thụy Sĩ chỉ cách trạm tàu lửa Schaffhausen 10 phút đi bộ.

Bảo tàng mở cửa từ thứ Ba đến thứ Sáu từ 9h sáng đến 5h30 chiều. Thứ Bảy mở cửa từ 9h sáng đến 3h30 chiều.

Địa chỉ: Baumgartenstrasse 15, 8201 Schaffhausen, Thụy Sĩ.

TIN LIÊN QUAN:

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar

Xem thêm