
Park Jin Young, nhà sáng lập JYP Entertainment, công bố về siêu dự án FANOMENON, bao gồm đại nhạc hội hứa hẹn trở thành Coachella bản Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap News
Hàn Quốc đang tiến gần hơn bao giờ hết đến việc sở hữu một “Coachella phiên bản K-Pop”. Cuối tháng 7 vừa qua tại Nhà Xanh, Park Jin Young – nhà sáng lập JYP Entertainment kiêm đồng Chủ tịch Ủy ban Giao lưu Văn hóa Đại chúng trực thuộc Tổng thống – đã chính thức trình bày ý tưởng và ấn định thời điểm ra mắt chuỗi siêu dự án đầy tham vọng, bao gồm nhạc hội có sự bắt tay giữa bốn “ông lớn” ngành giải trí Hàn Quốc: HYBE, SM, JYP và YG.
Siêu dự án FANOMENON là gì?

BLACKPINK trình diễn tại Coachella 2023. Ảnh: Getty Images
Lễ hội mà Park Jin Young hứa hẹn sẽ cạnh tranh với Coachella là một phần thuộc siêu dự án mang tên FANOMENON, diễn ra hàng năm. Đây là mô hình liên doanh giữa bốn công ty quản lý K-Pop lớn nhất dưới sự hỗ trợ từ chính phủ Hàn Quốc theo hình thức hợp tác công – tư.
Tên gọi FANOMENON được ghép từ “Fan” (người hâm mộ) và “Phenomenon” (hiện tượng), mang ý nghĩa “hiện tượng do người hâm mộ tạo nên”. Tên gọi này đã thể hiện rõ định hướng cốt lõi: Xây dựng một lễ hội lấy fandom làm trung tâm, nâng tầm người hâm mộ từ vị thế người tiêu dùng đơn thuần trở thành đối tác chiến lược của ngành công nghiệp giải trí.
FANOMENON sẽ bắt đầu với một lễ trao giải vào tháng 12/2027 tại Seoul Arena (quận Dobong, Seoul) và KINTEX (Goyang, tỉnh Gyeonggi). Sự kiện quy tụ đông đảo nghệ sĩ cùng người hâm mộ trong và ngoài nước, cùng hàng loạt chương trình biểu diễn hấp dẫn trong 11 ngày (2-12/12/2027).
Tiếp theo đó, tháng 5/2028, FANOMENON sẽ bắt đầu FANOMENON Festival, chuỗi đại nhạc hội quốc tế mà Los Angeles, Hoa Kỳ trở thành điểm dừng chân đầu tiên.

LE SSERAFIM tại Coachella 2024. Ảnh: MTV
Bên cạnh âm nhạc, FANOMENON còn tích hợp nhiều hoạt động đa dạng tại KINTEX vào các ngày trong tuần như: giao lưu người hâm mộ, họp báo ra mắt sản phẩm, giải đấu thể thao điện tử, trình chiếu phim và các diễn đàn kinh doanh.
Xa hơn nữa, dự án hướng tới việc xây dựng các trung tâm văn hóa K-culture cố định tại các thành phố trọng điểm trên toàn cầu. Mỗi trung tâm sẽ bao gồm một nhà hát biểu diễn sức chứa khoảng 20.000 khán giả, cùng các văn phòng đại diện của chính phủ và không gian triển lãm dành cho doanh nghiệp Hàn Quốc.

ATEEZ tại nhạc hội Coachella 2024. Ảnh: Coachella
Tuy chưa công bố dàn nghệ sĩ chính thức, nhưng việc cả 4 tập đoàn HYBE, SM, YG và JYP cùng tham gia đã khiến người hâm mộ đặt kỳ vọng rất lớn. Dàn line-up hứa hẹn sẽ quy tụ những cái tên hàng đầu K-Pop hiện nay như: BIGBANG, BTS, BLACKPINK, SEVENTEEN, NCT, Stray Kids, TWICE, aespa, cùng các đại diện thế hệ mới như CORTIS, ILLIT, RIIZE… Đặc biệt, Girls’ Generation (SNSD) cũng được trông chờ sẽ tái hợp vì 2027 đánh dấu kỷ niệm 20 năm ra mắt của nhóm.
Tin tức này lập tức khuấy đảo cộng đồng yêu nhạc. K-Pop hiện tại lớn mạnh hơn bao giờ hết, nhưng cũng vô cùng phân mảnh khi các công ty chủ quản chủ yếu tập trung cạnh tranh gay gắt. Những sân khấu kết hợp giữa nghệ sĩ các nhà – vốn là “đặc sản” giai đoạn 2000–2010 – nay trở nên vô cùng hiếm hoi. Việc Big 4 chấp nhận hợp tác mở ra hy vọng về những màn kết hợp trong mơ giữa các thần tượng. Ngoài ra, Park Jin Young hé lộ lễ hội sẽ không giới hạn ở K-Pop mà còn quy tụ cả các ngôi sao quốc tế.
Dấu hỏi về tính bản địa: Khi đại nhạc hội “Coachella Hàn Quốc” diễn ra tại Mỹ

2NE1 trình diễn tại Coachella 2022. Ảnh: Getty Images
Như đã đề cập, sau chuỗi sự kiện tại Hàn Quốc vào tháng 12/2027 sẽ là đại nhạc hội quy mô lớn dự kiến tổ chức tại Los Angeles (California, Mỹ) vào tháng 5/2028. Điều này đặt FANOMENON vào thế đối đầu trực tiếp với Coachella – lễ hội âm nhạc thường niên diễn ra vào tháng Tư hàng năm tại tiểu bang California.
Giải thích về lựa chọn này, Park Jin Young cho biết:
“Mục tiêu của dự án là quảng bá văn hóa Hàn Quốc (K-Culture) ra thế giới, do đó việc tổ chức tại nơi khán giả quốc tế dễ dàng tiếp cận là vô cùng quan trọng. Xét về sức lan tỏa, độ quan tâm và hiệu quả kinh tế, Los Angeles – thủ phủ giải trí toàn cầu – là địa điểm lý tưởng nhất cho kỳ festival đầu tiên.”

aespa tại Coachella 2022. Ảnh: Getty Images
Dù ban tổ chức dự kiến chuỗi sự kiện trao giải và hoạt động văn hóa tại Hàn Quốc vào tháng 12/2027 sẽ thu hút 520.000 lượt khách (gồm 200.000 khách quốc tế) và tạo ra khoảng 1.000 tỷ won (680 triệu USD) giá trị kinh tế, việc đem phần nhạc hội chính sang Los Angeles vẫn vấp phải làn sóng tranh cãi gay gắt. Nhiều chuyên gia nhận định bước đi này chưa thể giải quyết triệt để bài toán “chảy máu doanh thu” – nơi nguồn tài nguyên từ nghệ sĩ K-Pop tiếp tục đổ về túi các đơn vị hạ tầng và du lịch nước ngoài.
Nhìn lại thực tế, kể từ khi Epik High trở thành đại diện Hàn Quốc đầu tiên đặt chân đến Coachella vào năm 2016, dàn sao K-Pop như BLACKPINK, LE SSERAFIM, ATEEZ, Lisa, Jennie, BIGBANG hay Taemin đã liên tục “thắp sáng” sân khấu này. Họ mang lại bùng nổ truyền thông cùng lượng tiêu thụ vé khổng lồ, trong đó có doanh thu từ khách du lịch đổ về Mỹ.
Chính vì vậy, tham vọng xây dựng một “Coachella bản Hàn” ban đầu được kỳ vọng sẽ giúp Seoul giữ lại nguồn lợi nhuận kếch xù ấy cho nền kinh tế nội địa. Việc FANOMENON đưa nhạc hội sang Mỹ vô tình đi ngược lại và làm suy giảm ý nghĩa cốt lõi này.
Mâu thuẫn này càng trở nên gay gắt trong bối cảnh mảng biểu diễn đang là “mỏ vàng” tăng trưởng chính của ngành công nghiệp Idol. Báo cáo tài chính quý 2/2026 của HYBE là minh chứng rõ nhất: mảng biểu diễn mang về tới 647,7 tỷ won, gần gấp đôi doanh thu từ album và nhạc số (326,8 tỷ won). Khi dòng tiền từ concert khổng lồ như vậy, việc tiếp tục mang một festival “ngược dòng” về Mỹ chẳng khác nào Hàn Quốc đang tự tay dâng nộp chiếc bánh doanh thu béo bở nhất cho thị trường ngoại.
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:
LÀN SÓNG IDOL K-POP RỜI NHÓM ĐẦU NĂM 2026 NÓI LÊN ĐIỀU GÌ?
RỜI NEWJEANS VÀ ADOR KHÔNG PHẢI BÃO TỐ VỚI DANIELLE
LISA (BLACKPINK) “XA CÁCH” WASSERMAN MUSIC VÌ LÙM XÙM HỒ SƠ EPSTEIN
Harper’s Bazaar Việt Nam



