Châu Kiệt Luân thăm quan bảo tàng Dior trước thềm show diễn Thu Đông 2024

Trước thềm show diễn thời trang Dior Men FW 2024, Đại sứ Dior toàn cầu - Châu Kiệt Luân đã có mặt tại Paris và tham quan bảo tàng Dior La Galerie – nơi ra mắt bộ sưu tập đầu tiên của huyền thoại Dior.

Châu Kiệt Luân – Nam ca sĩ gạo cội trong làng giải trí xứ Trung đã được công bố là Tân đại sứ toàn cầu của thương hiệu Dior vào tháng 12/2023. Đây được coi là động thái nhằm củng cố sự hiện diện của Dior tại thị trường Châu Á, bởi ông hoàng Cpop có lượng fan đông đảo quanh vùng. Và tất nhiên, tân đại sứ toàn cầu cũng xác nhận có mặt tại buổi trình diễn BST thời trang nam mùa Thu Đông 2024 của Dior tại Paris.

Bộ sưu tập sẽ được công bố vào lúc 21h00 (theo giờ Việt Nam) ngày 19/1/2024 và được trực tiếp trên Fanpage chính thức của Dior. Trước thềm sự kiện diễn ra, Châu Kiệt Luân đã đến Paris. Theo nhiều nguồn tin, anh đã dành thời gian ghé thăm Bảo tàng Dior La Galerie, nơi trưng bày toàn bộ lịch sử sáng tạo trong hơn 70 năm của Dior.

Châu Kiệt Luân ghé thăm bảo tàng La Galerie của Dior – nơi tín đồ thời trang cao cấp phải đến một lần trong đời

Ảnh: Twitter/@831alian

La Galerie là bảo tàng thương hiệu thời trang mang tính biểu tượng, lưu trữ di sản quý giá của Dior. Công trình này là một khoản đầu tư khổng lồ của tập đoàn xa xỉ phẩm LVMH, giúp khách hàng có cái nhìn rõ nét về lịch sử dài hơn 7 thập kỷ của đế chế nước Pháp, từ khi quý ngài Christian Dior giới thiệu bộ sưu tập New Look đến nay.

La Galerie là bảo tàng thương hiệu sống động với quy mô không gian lên đến 10.000m² và trưng bày 13 concept khác nhau. Bước qua lối vào duy nhất tại 11bis rue Francois 1er, cũng chính là địa chỉ mà Christian Dior thành lập cửa hàng vào năm 1946 (và được coi là “nơi ẩn náu của những điều kỳ diệu”), là một cầu thang xoắn khổng lồ bằng đá cẩm thạch trắng, ở trung tâm của một giếng trời có Diorama gồm 1.874 sản phẩm của Dior.

Ảnh: Twitter/@831alian

Ở giữa bảo tàng trưng bày 452 sản phẩm đến từ 7 nhà thiết kế từng sánh đôi cùng thương hiệu, gồm nhà sáng lập Christian Dior, Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons và Maria Grazia Chiuri.

Đặc biệt, 70 chiếc váy mini khác nhau biểu tượng của 7 thập kỷ và nhiều kỷ vật quý giá từ buổi trình diễn New Look năm 1947 cho đến ngày nay cũng được trưng bày.

Khách tham quan sẽ được tận hưởng “bữa tiệc thời trang mãn nhãn” với những thước phim sống động, tuyệt vời về tất cả thợ thủ công của nhà mốt đang làm việc trong xưởng may tại tầng 4 và tầng 5 của bảo tàng.

Ảnh: Twitter/@831alian

​Theo Nathalie Crinière – nhà vẽ phong cảnh phụ trách không gian của bảo tàng thì điều khiến La Galerie trở nên đặc biệt là nó là nơi giao thoa giữa quá khứ và hiện tại. “Điều kỳ diệu là các xưởng sản xuất haute couture luôn ở trên đầu bạn, luôn hoạt động. Câu chuyện của Dior không phải là câu chuyện đã qua mà là một câu chuyện vẫn đang tiếp diễn.”. La Galerie kể lại những ký ức về ngôi nhà mang tính biểu tượng, đề cập đến 13 chủ đề, bao gồm nhiều thời đại mà nơi đây đã chứng kiến trong suốt 7 thập kỷ qua.

Việc mở cửa trở lại tại số 30 Đại lộ Montaigne, La Galerie không chỉ là nơi tôn vinh thiên chức đầu tiên của Christian Dior là chủ phòng trưng bày mà còn là nơi lưu giữ kho lưu trữ của House of Dior với mọi sản phẩm từ thời trang cao cấp đến nước hoa. Bảo tàng La Galerie chính thức mở cửa đón khách tham quan từ tháng 3 năm 2022. Tuy nhiên, để đảm bảo trải nghiệm, mỗi ngày bảo tàng chỉ đón lượng khách trong giới hạn 1000 người.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Tạp chí Thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm