Chanel Thu Đông 2024: Tinh thần điện ảnh của Deauville

Sự tôn kính vượt thời gian đối với một Deauville nhuốm màu hoài niệm chính là tinh thần của BST Chanel Thu Đông 2024

Previous Next

Bộ sưu tập Ready-to-Wear Thu Đông 2024 của Chanel dành cú ngả mũ tôn kính cho Deauville, thị trấn ven biển của Pháp – một nguồn cảm hứng cho tinh thần sáng tạo của Gabrielle “Coco” Chanel, nơi khai sinh ra những hình bóng quyến rũ của người phụ nữ thời đại.

Dưới sự chỉ đạo sáng tạo của Virginie Viard, bộ sưu tập đã gói gọn vẻ đẹp của phong cảnh Deauville vào những thiết kế thời trang. Mùa này, Chanel sẽ chiêm ngưỡng lại những hình bóng lãng mạn và phong cảnh rực rỡ từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng cho ngôi nhà nước Pháp.

Vẻ đẹp Deauville trong BST Chanel Thu Đông 2024…

Deauville là một thị trấn nhỏ ven biển ở vùng Normandy thuộc vùng Tây Bắc nước Pháp. Trong thế kỷ 19, Deauville trở thành nơi chốn nghỉ dưỡng được giới thượng lưu ưa chuộng, bắt đầu từ Napoleon Đại đế cho đến nhà thiết kế Yves Saint Laurent. Giới thượng lưu Paris đổ xô về Deauville trong những kỳ nghỉ nhiều đến mức gọi nó là “quận thứ 21 của Paris”. Tại Deauville, Coco Chanel đã mở cửa hàng thời trang đầu tiên của mình năm 1913.

Giám đốc sáng tạo Virginie Viard của Chanel đã kể lại vẻ đẹp níu chân du khách với bảng màu lấy cảm hứng từ bầu trời luôn thay đổi của Deauville. Một loạt sắc thái rực rỡ gồm vàng lamé, cam sherbet, hồng nhạt, đỏ tía, xanh nước biển,… vẽ nên một bức tranh về phong cảnh tự nhiên đẹp như tranh màu nước của thị trấn nhỏ.

Chiếc đầm như dệt nên những tầng lớp nước biển ở Deauville. Ảnh: ImaxTree

…Hòa quyện cùng tinh thần sáng tạo của bộ môn nghệ thuật thứ bảy

Một nguồn cảm hứng khác của Chanel, ngoài thị trấn Deauville, chính là điện ảnh. Nhấn mạnh tinh thần hướng về bộ môn nghệ thuật thứ bảy, Chanel đã mời hai ngôi sao màn bạc là Penélope Cruz và Brad Pitt đóng phim ngắn mở màn cho show diễn Thu Đông 2024.

Bộ phim ngắn kể về một mối tình chóng vánh mà say đắm tại thị trấn Deauville ven biển. Hình ảnh của Penélope Cruz và tài tử Brad Pitt gợi nhắc đến một cảnh trong bộ phim Un Homme et Une Femme của đạo diễn người Pháp Claude Lelouch (người đang ngồi trên front row của show diễn, hưởng thụ những phút giây nghệ thuật cùng các khách mời khác).

Thị trấn Deauville cũng là nơi tổ chức Liên hoan phim American Film Festival, nơi từ năm 1975 đến nay luôn tôn vinh những bộ phim Mỹ và cũng được bảo trợ bởi chính thương hiệu Chanel. Do đó, quả thật không khiên cưỡng khi Chanel ghép đôi điện ảnh và vẻ đẹp Deauville trong bộ sưu tập Thu Đông 2024.

Ra biển cần gì? Cần mũ rộng vành!

Ảnh: ImaxTree

Gây ấn tượng nhất show diễn Chanel Thu Đông 2024 là những chiếc mũ rộng vành, to đến mức độ nó phủ xuống vai người mẫu.

Việc nhấn mạnh vào chiếc mũ không phải là ngẫu nhiên. Gabrielle “Coco” Chanel bắt đầu công việc kinh doanh của mình với tư cách là thợ làm mũ năm 1910, cung cấp những chiếc mũ cho một cửa hàng thời trang ở số 21 Rue Cambon, Paris. Mãi đến năm 1913 khi mở cửa hàng ở Deauville, Coco Chanel mới có những thiết kế thời trang đầu tay của chính mình.

Ảnh: ImaxTree

Bên cạnh tinh thần của Coco Chanel, Virginie Viard còn thổi hồn vào bộ sưu tập một số ảnh hưởng hoài cổ phóng khoáng đến từ những năm 70 của Karl Lagerfeld và liên kết tất cả với nhau trên phông nền của bãi biển Deauville.

Phụ kiện đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện từng diện mạo, với túi chần bông, mũ vải tweed, và khăn quàng cổ kết hợp với nhau gợi lên vẻ thanh lịch, phóng khoáng mà thanh tao. Những món phụ kiện này góp phần tạo nên câu chuyện về sự chuyển động và tự do, phản ánh cách tiếp cận độc đáo của Gabrielle Chanel đối với thời trang phụ nữ.

CÁC BỘ SƯU TẬP THU ĐÔNG 2024:

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar

Xem thêm