LENA HEADEY – NỮ HOÀNG CÔ ĐỘC CỦA GAME OF THRONES

Vai nữ hoàng Cersei trong series phim truyền hình đình đám “Game of Thrones” đã đưa Lena Headey bước vào hàng ngũ diễn viên thực lực của Hollywood.

Game of Thrones, series phim đạt kỷ lục lượng người xem cao nhất trên HBO vừa kết thúc. Chi tiết khiến khán giả mong chờ nhất đã xảy ra: cái chết của nữ hoàng Cersei Lannister. Nhân vật phản diện gây ấn tượng nhất này của phim do Lena Headey thủ vai. Nữ diễn viên sinh năm 1973 được ví như linh hồn của Game of Thrones. Càng ghét Cersei bao nhiêu, chúng ta càng ngưỡng mộ tài năng diễn xuất của cô.

Ngạo mạn, u uất và đầy thù hận, Lena Headey đã xuất sắc lột tả nên một hình mẫu nhân vật phản diện vô cùng tàn bạo. Xuyên suốt 8 mùa phim đã công chiếu, diễn biến tâm lý của nữ hoàng Cersei không ít lần khiến khán giả truyền hình phải rùng mình. Trái ngược với hình ảnh đáng sợ ấy, Lena Headey ngoài đời là một người phụ nữ bình lặng. Nữ diễn viên hết sức kín đáo trong chuyện đời tư.

Sự nghiệp phim ảnh của “nữ hoàng” Anh quốc

Lena Headey sinh ra tại Hamilton, thủ phủ của lãnh thổ hải ngoại Bermuda, thuộc Anh. Tuy nhiên, thời thơ ấu của cô lại lớn lên ở ngôi làng nhỏ Highburton, thuộc quận West Yorkshire. Năm 17 tuổi, Headey đến London để thử sức với cuộc thi kịch nghệ tại nhà hát Hoàng gia. Ở đó, cô đã tạo ấn tượng mạnh mẽ đến giám đốc tuyển dụng nổi tiếng Susie Figgis. “Tôi cảm nhận được năng khiếu thiên phú, cùng sức hút mới mẻ từ cô bé thôn nữ này”, Figgis nhớ lại.

Con đường diễn xuất của Lena bắt đầu từ đây. Nữ diễn viên đảm nhiệm vai phụ trong các bộ phim. Gồm có: Waterland (1992), The Remains of the Day (1993), The Jungle Book (1994), Onegin (1999) hay Aberdeen (2000)… Năm 2005, con đường sự nghiệp của cô bắt đầu vụt sáng khi góp mặt trong phim giả tưởng phiêu lưu The Brothers Grimm. Một năm sau, vai diễn hoàng hậu Gorgo trong siêu phẩm 300 (2006) đã đưa cô trở thành gương mặt được ngành công nghiệp điện ảnh Hollywood săn đón.

Nữ hoàng Cersei của Trò chơi Vương quyền

Năm 2011, Lena Headey được chọn vào vai hoàng hậu Cersei Lannister trong Game of Thrones. Đây là vai diễn lớn và thành công nhất trong sự nghiệp của cô cho đến thời điểm này. Nhân vật Cersei còn đem về cho cô bốn đề cử Emmy danh giá. Ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong phim truyền hình chính kịch (2014, 2015, 2016 và 2018). Đồng thời, cô còn có một đề cử Quả cầu vàng. Trong Game of Thrones, nhân vật “Mẹ Rồng” hay “Quỷ Lùn” là những cái tên được yêu thích hàng đầu. Thế nhưng, vai diễn gây ấn tượng mạnh mẽ về mặt cảm xúc phải là nữ hoàng Cersei.

Sự mưu mô và tàn độc của Cersei đã được Headey truyền tải trọn vẹn. Đó là ánh mắt sắc lạnh đến vô hồn. Cái nhướng mày khinh khỉnh. Hay giọng nói buông nhả từng lời đầy ám ảnh. Có lẽ Game of Thrones sẽ mất đi một nửa linh hồn nếu thiếu Lena Headey.

“Hóa thân vào vai diễn phản diện thật sự rất thú vị. Tôi có thể làm những điều mà bản thân không thể làm trong cuộc sống thực”

Trong Game of Thrones, nữ hoàng Cersei nổi tiếng là một người mẹ thương con hết mực. Những trường đoạn đau thương, mất mát mà Headey diễn tả đến từ chính hiện thực mà cô từng trải qua. Cô chia sẻ: “Tôi có dấu hiệu trầm cảm sau sinh mà bản thân không hề nhận thấy. Tôi nhớ mình đã bật khóc khi nghe bác sỹ thông báo kết quả chẩn đoán. Chuyện xảy ra ngay trong giai đoạn quay Game of Thrones mùa đầu tiên. Ngẫm lại thì quãng thời gian đó thật sự quá khó khăn”.

Người đàn bà kín tiếng bậc nhất Hollywood

Sau thành công của Trò chơi Vương Quyền mùa đầu tiên, cuộc hôn nhân 6 năm của Headey kết thúc. Cô và nhạc sỹ Peter Loughran chính thức li dị vào năm 2013. Mức cát-xê không hề tỷ lệ thuận với danh tiếng mà cô có. Do vậy, Headey từng phải đệ đơn phá sản lên tòa và một mình nuôi con trong sự khánh kiệt. Chuỗi ngày tăm tối đó đã trui rèn cho người phụ nữ này một tinh thần thép. Sự tàn độc của nữ hoàng Cersei được xây dựng bằng những thăng trầm trong cuộc đời của chính Lena Headey.

Giống như nước càng sâu càng tĩnh lặng, người càng trí huệ càng tĩnh tâm. Sau giông tố, Headey là người không thích trở thành tâm điểm chú ý. Ở thực tại, cô thậm chí bàng quan với ánh hào quang của chính mình. Tháng 7 năm 2015, giới truyền thông bất ngờ đưa tin Lena Headey hạ sinh một bé gái tên là Teddy. Lúc bấy giờ, danh tính cha đứa bé là một ẩn số. Đời tư kín kẽ. Cuộc sống “ẩn dật” khiến cô trở thành một trong những ngôi sao bí ẩn nhất Hollywood.

Đời tư kín kẽ, cuộc sống có phần “ẩn dật” của Headey khiến cô trở thành một trong những ngôi sao bí ẩn nhất Hollywood.

Hạnh phúc giản đơn của một ngôi sao

Năm 2017, nữ diễn viên đính hôn người bạn thuở ấu thơ Dan Cadan. Hạnh phúc rốt cuộc cũng mỉm cười với người phụ nữ tài sắc này. Cặp đôi tổ chức lễ cưới vào mùa hè 2018. Ở tuổi 46, Lena Headey gần như có tất cả. Theo Fox News thống kê, nữ diễn viên Anh quốc nhận khoảng 68.000 USD (khoảng hơn 1,5 tỷ đồng) cho mỗi phút xuất hiện trên Game of Thrones. Mức cát-xê này đưa Lena Headey vào nhóm những diễn viên truyền hình đắt giá nhất.

Khi vai diễn nữ hoàng Cersei kết thúc, cũng là lúc Headey trở về cuộc sống tĩnh tại, kín đáo của mình. Cô rời khỏi cuộc sống giàu sang ở Los Angeles, Mỹ, để trở về ngôi làng ngôi làng nhỏ Highburton, phía Tây Bắc London, Anh.

Tổ ấm nhỏ của Heady là một trang viên trên đỉnh đồi, mang kiến trúc Georgia của thế kỷ 19. Phía trước nhà có những cây bạch dương cao chót vót.

“Đây là nơi tôi đã lớn lên. Cha mẹ tôi chỉ sống cách đó vài phút lái xe. Họ là lý do khiến tôi muốn quay về. Con trai đầu của tôi, Wylie, đã nói với ông nó rằng: ‘Con muốn được giống như ông’. Thế nên thật tốt để tụi nhỏ có nền tảng trưởng thành tại đây”, cô bày tỏ.

Giữa tháng 5 vừa qua, tập phim cuối cùng của series Trò chơi Vương quyền đã khép lại. Nhân vật Cersei Lannister đã chết. Nữ hoàng đã thua trong cuôc chiến giành quyền lực. Thế nhưng, Lena Headey sẽ mãi “thống trị” thần dân say mê Trò chơi vương quyền.

NHỮNG CHUYỆN BÊN LỀ THÚ VỊ VỀ  LENA HEADEY TRONG “GAME OF THRONES”

  1. Trong chương trình Live with Kelly and Ryan, Headey kể rằng, khi quay mùa cuối cùng, Maisie Williams (đóng Arya Stark) và Sophie Turner (Sansa) đã bàn tán rôm rả về việc họ sẽ chọn giữ vật lưu niệm nào ở trường quay. Còn với Lena, cô chỉ “mong chờ đến lúc được gỡ mái tóc bob giả khỏi đầu mình”.
  2. Cái chết của nhân vật Cersei khiến người xem (dù đoán trước) nhưng vẫn bất bình vì khá nhạt. Ngay cả Lena Headey cũng có tâm trạng do dự khi diễn cảnh quay này. “Tôi đã muốn nhân vật Cersei được kết thúc bằng một cảnh chiến đấu thật bi tráng”.
  3. Tâm trạng của Lena Headey khi kết thúc cảnh quay cuối cùng trong vai nữ hoàng Cersei: “Chà, 9 năm rồi cơ đấy. Một cảm giác rất tuyệt vời. Tôi vô cùng hứng khởi tìm kiếm những điều mới mẻ tiếp theo”.

>>> Xem thêm: HOÀNG HẬU SIRIKIT, NÀNG THƠ CỦA NHÀ THIẾT KẾ PIERRE BALMAIN

Harper’s Bazaar Việt Nam 

Xem thêm

Nhân vật

LENA HEADEY – NỮ HOÀNG CÔ ĐỘC CỦA GAME OF THRONES
Lena Headey
  • Chiều cao: 1.66m
Năm sinh : 3-10-1973
Nơi sinh : Người Anh, gốc Hamilton, Bermuda
Lĩnh vực hoạt động/nghề nghiệp : Diễn viên
Gia đình: Chồng Dan Cadan (2018–2019), Peter Paul Loughran (2007–2013). Con Wylie Elliot Loughran, Teddy Cadan
Thành tựu chính
    • Tham gia các phim Waterland (1992), The Remains of the Day (1993), The Jungle Book (1994), Onegin (1999) hay Aberdeen (2000), The Brothers Grimm (2005), 300 (2006)…
    • Thành công nhất nhờ vai diễn Cersei Lannister trong phim Game of Thrones của HBO
    • Đề cử giải Primetime Emmy và một đề cử giải Quả cầu vàng