EMILY CORAL: TỪ NÀNG MẪU XINH ĐẸP ĐẾN BÀ MAI MÁT TAY

Gặp gỡ với Emily Coral để hiểu hơn về công việc và cuộc sống của một người trong ngành thời trang

Mặc dù tuổi đời còn khá trẻ, Emily Coral không phải là cái tên lạ lẫm với giới thời trang nước Anh. Vào nghề từ năm 18 tuổi, người đẹp London này đã có cho mình một cơ ngơi sự nghiệp không tầm thường. Cùng Harper’s Bazaar trò chuyện với Emily Coral để nghe cô trải lòng về cuộc sống và công việc của mình.

HARPER’S BAZAAR: Chào Emily! Chị có thể chia sẻ cùng độc giả  của Harper’s Bazaar Vietnam về mối duyên với thời trang của mình.

EMILY CORAL: Chào Harper’s Bazaar! Nói về chuyện bén duyên với thời trang, có lẽ phải kể một câu chuyện dài. Tôi phát hiện ra mình đặc biệt hứng thú với thời trang từ khi còn khá nhỏ. Nhưng phải đến năm 18 tuổi, tôi mới chính thức bước vào nghề mẫu. Đồng thời, tôi cũng theo học thiết kế thời trang ở trường đại học Middlesex.

Những kinh nghiệm có được khi làm việc trong ngành thời trang đã đem đến cho tôi sự tự tin, chuyên nghiệp và góc nhìn đa chiều về cuộc sống. Đó cũng là những thứ đã tôi luyện để tôi có thể đại diện cho quê hương Anh quốc của mình tại cuộc thi Miss Supranational 2015.

Áo khoác: GENNY. Đầm: HORO. Dép: MENGHI. Kính: GENNY

HARPER’S BAZAAR:  Công việc trong ngành thời trang khá đa dạng. Chị đã chọn cho mình hướng đi như thế nào?

EMILY CORAL: Tôi thật sự rất yêu thời trang. Chính vì vậy, tôi đã quyết định mở rộng công việc và đầu tư rất nhiều công sức vào đó. Sau khi tốt nghiệp, tôi cho ra đời thương hiệu thời trang riêng Aloura London. Thương hiệu của tôi nhắm đến với những chiếc đầm cao cấp được làm thủ công.

May mắn là Aloura London đã thành công hơn mong đợi. Chúng tôi không mất quá nhiều thời gian để giới nghệ sĩ biết đến. Nhiều mẫu thiết kế của Aloura London đã xuất hiện ở thảm đỏ Hollywood hay Liên hoan phim Cannes.

Áo: GENNY. Quần palazzo: ANTONELLA. Túi xách : OBLIQUE CREATIONS. Vòng cổ và vòng tay: STROILI

HARPER’S BAZAAR: Được biết, chị không chỉ là một doanh nhân tài ba mà còn là bà mối mát tay.

EMILY CORAL: (Cười) Đó cũng là một mối duyên khác nữa. Khi Aloura London thành công nhất định, tôi cũng có cơ hội tham dự nhiều buổi tiệc cao cấp hơn. Ở đó, những người bạn là những quý ông thành đạt vẫn thường hỏi liệu tôi có thể giới thiệu cho họ những người bạn nữ của tôi không. Thế là vô tình tôi phát hiện ra mình khá mát tay khi kết duyên thành công cho vài cặp đôi. Rồi tôi nghĩ, nếu có thể làm “ông tơ bà nguyệt” cho nhiều người hơn nữa, hẳn là còn tuyệt hơn. Thế là tôi mở luôn công ty mai mối Mayfair Matchmaking.

Áo khoác, túi: GENNY. Jumpsuit: ANTONELLA

Áo khoác, áo sơ mi, quần: MAX MARA

Áo blazer, quần bermuda: CIVIDIN. Áo: GILBERTO CALZOLARI. Túi xách: RIPANI.
Nhẫn và bông tai: STROILI

HARPER’S BAZAAR: Khối lượng công việc lớn, lại đa ngành đa nghề. Làm sao để chị cân bằng giữa công việc và cuộc sống?

EMILY CORAL: Tôi là một người khá tham công tiếc việc. Ngoài điều hành công ty, tôi vẫn tiếp tục làm mẫu và chụp hình cho nhãn hàng và tạp chí. Gần đây, tôi cũng vinh dự có mặt trên trang bìa của Maxim Australia. Nhưng tôi vẫn luôn cố gắng cân bằng cuộc sống của mình. Thời gian rảnh rỗi, tôi tranh thủ ở bên gia đình, bạn bè và chú cún nhỏ.

HARPER’S BAZAAR: Cám ơn Emily về buổi trò chuyện. Chúc chị thành công hơn nữa trong sự nghiệp của mình!

Áo khoác, quần, mũ, thắt lưng: OBLIQUE CREATIONS. Áo: SOPHIA NUBES. Giày: VIC MATIÉ

Áo khoác, chân váy, mũ: MAX MARA. Thắt lưng: OBLIQUE CREATIONS. Giày: VIC MATIÉ

Áo khoác: HORO. Đầm: ANIYE BY. Túi: OBLIQUE CREATIONS. Kính: FEDE CHETI

***

Nhiếp ảnh: TANIA VOLOBUEVA

Stylist: YANA BERING

Trang điểm và làm tóc: KATIA SOLOD

Sản xuất: WAVE FASHION AGENCY

Harper’s Bazaar Vietnam

Xem thêm

Nhân vật

EMILY CORAL: TỪ NÀNG MẪU XINH ĐẸP ĐẾN BÀ MAI MÁT TAY
Emily Coral
  • Học thiết kế thời trang ở trường Đại học Middlesex
Nơi sinh : London, Anh
Lĩnh vực hoạt động/nghề nghiệp : Người mẫu, doanh nhân
Thành tựu chính
    • Tham dự cuộc thi Miss Supranational 2015
    • Ra mắt thương hiệu thời trang riêng Aloura London
    • Mở công ty Mayfair Matchmaking