Dolce và Gabbana có khả năng được trắng án trốn thuế

Vụ cáo buộc trốn thuế của cặp đôi nhà thiết kế Dolce và Gabbana đã có những bước tiến triển mới trong phiên tòa phúc thẩm gần đây

Công tố viên người Ý Gaetano Santamaria Amato vừa yêu cầu tòa án phúc thẩm hủy cáo buộc trốn thuế gần 1 tỷ euro (khoảng 30.000 tỷ đồng) của cặp đôi nhà thiết kế Domenico DolceStefano GabbanaMặc dù yêu cầu của công tố viên này vẫn chưa được chấp thuận, khả năng hai nhà thiết kế của Dolce và Gabbana sẽ được trắng án là rất cao.

Theo lý lẽ của Amato, việc chuyển nhượng công ty là nhằm mục đích mở rộng và phát triển: Họ chọn thị trường chứng khoán Luxembourg vì đây là thị trường sôi động nhất châu Âu, có thể thu hút vốn hiệu quả và tối ưu hóa lợi ích tài chính. Ông còn biện luận rằng hai nhà thiết kế này chỉ tập trung cho công việc sáng tạo chứ không hề có ý định đối phó với các hóa đơn thuế. Và “phán quyết này trái với những hiểu biết thông thường trên quan điểm pháp lý”, ông thêm vào.

Tháng 6-2013, tòa án ở Milan đã phán cặp đôi nhà thiết kế này 1 năm và 8 tháng tù vì tội danh trốn thuế. Theo đó, tòa cáo buộc họ đã bán đi thương hiệu Dolce & Gabbana cho một công ty ở Luxembourg năm 2004 để tránh phải chịu mức thuế khoảng 1 tỷ euro tại Ý. Các công tố viên khi đó cũng quả quyết hai ông đã bán công ty với giá thấp hơn giá thị trường rất nhiều. Vụ án này được khơi nguồn vào năm 2008, khi ngành thuế ở Ý đẩy mạnh cuộc chiến chống lại các phi vụ trốn thuế trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. 

Dĩ nhiên hai nhà thiết kế này đã kháng cáo. Trên thực tế họ vẫn tại ngoại cho đến hôm nay và đều đặn tổ chức show diễn 2 lần một năm. Chưa kể bộ đôi Dolce và Gabbana còn nằm trong danh sách tỷ phú của Forbes với tài sản 1,65 tỷ đô-la Mỹ (khoảng 35.000 tỷ đồng) mỗi người, theo thống kê mới nhất năm nay.

Kết quả phúc thẩm sẽ được công bố vào ngày 4-4 sắp tới.

Theo: International Business Times – Ảnh: Reuters

Xem thêm