Cách vẽ môi đẹp gợi cảm như Kylie Jenner, Kendall Jenner, Ariana Grande

Công thức vẽ tràn viền môi được các ngôi sao ưa chuộng chính là cách vẽ môi đẹp đơn giản tạo nên một đôi môi căng mọng, gợi cảm.

Cách vẽ môi đẹp gợi cảm như Kylie Jenner, Kendall Jenner, Ariana Grande

Kylie Jenner nổi tiếng với cách vẽ môi đẹp gợi cảm. Ảnh: Marc Piasecki/Getty Images

Nếu các chị em Á Đông thích đôi môi hồng hào, viền môi “xóa mờ”, trông ngây thơ và tràn đầy thanh xuân, thì bên Hollywood lại chuộng kiểu vẽ tràn viền môi tạo nên bờ môi dày gợi cảm. Dạo một vòng Instagram các ngôi sao Tây phương, từ Ariana Grande, Rihanna, Hailey Bieber, Kendall Jenner… ai cũng khoe đôi môi cực kỳ quyến rũ với nhiều màu son khác nhau.

Trong thời hiện đại, người đã gây sốt cho cách vẽ môi dày gợi cảm chính là Kylie Jenner, nữ triệu phú tự thân và một trong những It Girls hàng đầu thế giới. Cô cho biết mình vốn có làn môi mỏng. Sau khi bị bạn chọc quê, Kylie Jenner vừa đi…bơm môi, vừa học cách trang điểm để luôn tạo nên bờ môi quyến rũ.

Bí quyết của Kylie chính là Overdrawn lips, có nghĩa là cách vẽ viền môi tràn ra ngoài, tạo ảo giác về một bờ môi căng đầy, gợi cảm.

Nguồn gốc của cách vẽ tràn viền môi

Ảnh: Wikipedia Creative Commons

Cách trang điểm vẽ tràn viền môi thực chất đã bắt nguồn từ những năm 1930 với hai cái tên đi vào lịch sử Hollywood là Joan Crawford và ông hoàng trang điểm Max Factor.

Vào những năm 1920, Joan Crawford vẫn được biết đến với cái tên thật là Lucille LeSueur. Lucille sớm tìm được thành tựu với dòng phim bán câm, nhưng sự nghiệp không có bước đột phá sau nhiều năm khiến cô phải thay đổi toàn diện. Hãng phim nơi cô làm việc quyết định thay đổi diện mạo hoàn toàn cho Lucille, từ việc tìm ra nghệ danh mới – Joan Crawford – cho đến việc “tạo ra” gương mặt mới bằng lối trang điểm đặc thù.

Chuyên gia trang điểm Max Factor cho rằng Joan Crawford cần thay đổi hình dáng đôi môi. Ông phóng tay vẽ lại hình dáng viền môi của cô theo hình cánh cung của thần tình yêu Cupid. Sau đó tô môi tràn ra khỏi viền môi thực tế. Cách vẽ môi này tạo nên bờ môi đẹp gợi cảm, và cũng giúp doanh số bán son môi tăng 1.500% trong những năm 1930!

Các bước vẽ môi đẹp hoàn hảo, tạo nên bờ môi đầy đặn gợi cảm

Cách vẽ môi đẹp gợi cảm như Kylie Jenner, Kendall Jenner, Ariana Grande

Ảnh: David Crotty

Không chỉ là bí quyết giúp thay đổi hoàn toàn diện mạo của Joan Crawford ở những thập niên trước. Ngày nay, phong cách vẽ tràn viền môi vẫn hấp dẫn các ngôi sao vì là thủ thuật đơn giản tạo nên bờ môi đẹp gợi cảm. Với phương pháp trang điểm này, bạn không phải nhờ cậy đến thủ thuật thẩm mỹ xâm lấn.

Theo những nghệ sĩ trang điểm nổi tiếng của các ngôi sao Hollywood là Ash Holm và Mary Phillips, sau đây là cách vẽ môi đơn giản giúp bạn tạo ra đôi môi đầy đặn, căng mọng, và đẹp gợi cảm.

1. Chọn chì kẻ viền môi màu trung tính

Cả hai nghệ sĩ đều khuyên nên sử dụng màu trung tính mờ khi kẻ đường viền môi nhằm tạo ra vẻ nhẹ nhàng và hiện đại. Theo chuyên gia trang điểm Ash, điều quan trọng là sử dụng màu nude cùng với tông với màu da của bạn để độ tương phản của các sắc thái trông thật hài hoà.

Ví dụ: nếu bạn có tông da màu hồng, hãy sử dụng tông màu trung tính với sắc hồng nhẹ để có tông màu tôn da nhất.

2. Bắt đầu bằng cách kẻ viền ở các góc môi

Sử dụng một cây bút chì kẻ môi siêu sắc nét (bút kẻ viền môi càng nhọn thì hiệu quả sẽ càng cao) để bắt đầu tạo độ mờ nhoè cho khóe môi thay vì kẻ chính xác theo đường viền môi. Điều này không chỉ tạo đường nét cho môi mà còn làm mềm đường nét khiến viền môi mỏng ít bị chú ý hơn.

3. Không nên vẽ quá xa đường môi tự nhiên

Sau khi bạn tô bóng ở các góc, hãy kẻ dọc theo đường viền môi của bạn trong khi dần dần xoay ra ngoài chu vi tự nhiên của miệng khi bạn di chuyển về phía giữa môi trên và môi dưới – nhưng chỉ một chút thôi. Cả Ash và Mary đều đồng ý rằng việc tuân theo hình dạng môi của bạn (và không đi quá xa ra ngoài ranh giới tự nhiên) sẽ làm đôi môi trông chân thật, đồng thời giúp tăng hiệu quả như môi đang căng đầy.

4. Làm mềm các cạnh để bờ môi trông tự nhiên hơn

Ở bước này, bạn sẽ hòa trộn các đường kẻ viền môi vào trong môi để làm mềm đường kẻ bằng cách sử dụng cọ môi hoặc sử dụng hơi ấm của ngón tay để vỗ nhẹ và làm mềm các đường kẻ vào da.

5. Tô son môi

Sử dụng màu son môi tương tự như đường kẻ viền môi để có hiệu ứng tinh tế hoặc chọn son môi nhẹ hơn một chút để làm nổi bật đường kẻ.

Bạn có thể sử dụng cọ để thoa một lớp son mờ ở giữa môi trên và môi dưới, tán đều ra xung quanh miệng. Hoặc bạn cũng có thể sử dụng son lì hoặc son lỏng để hoàn thiện lớp trang điểm, bởi vì kết cấu lì làm cho hiệu ứng môi căng trông nổi bật.

Nếu muốn thử nghiệm độc đáo hơn, bạn có thể cân nhắc bắt đầu với chì môi mờ, sản phẩm có công thức dạng gel hay ánh nhũ để nhấn vào giữa bầu môi, tạo hiệu ứng bóng mượt.

@makeupbymario My liplift technique went viral! Here’s how I do it #mariosLipLift #makeupbymario #lipliftbymario ♬ Lovin It Good-JP – Bold Eagle

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm