Cách trang điểm mắt như idol Hàn Quốc tạo đôi mắt to tròn bừng sáng

Gợi ý trang điểm đi chơi mùa xuân cho các chị em là lối trang điểm mắt Hàn Quốc của các nữ idol Kpop. Harper's Bazaar chỉ bạn các bước thực hiện chi tiết.

Mẹo trang điểm mắt của idol Hàn Quốc tạo đôi mắt to tròn, bừng sáng

Bạn có bao giờ để ý, dường như các nữ thần tượng (idol) đều sở hữu đôi mắt to tròn? Tông trang điểm mắt của họ rất bắt ánh đèn sân khấu. Mà đôi mắt lại không cảm giác nặng nề như phong cách trang điểm Tây phương. Mùa xuân này, hãy mang lại vẻ trẻ trung cho bản thân khi học mẹo trang điểm mắt của các idol Hàn Quốc. Phong cách trang điểm nhẹ nhàng này rất hợp để đi chơi, xuống phố, lại không kén phong cách ăn mặc.

Mẹo trang điểm mắt bắt sáng như idol Hàn Quốc

Để tạo nên đôi mắt sáng bừng như các thần tượng Kpop, bạn sẽ cần hai sản phẩm chính: kim tuyến và lông mi giả đơn. Đây là mẹo từ nữ thần tượng Esther Yu của nhóm THE9.

Tuy nhiên, khi trang điểm mắt với kim tuyến, bạn sẽ dễ trông loè loẹt nếu phối với quá nhiều màu sắc. Đồng thời, thị hiếu của châu Á ưa chuộng lối trang điểm trong veo, tự nhiên. Vì vậy, các nữ thần tượng luôn ưu tiên những gam màu nude, tông hồng, cam đào…

Cách chọn bảng màu mắt phong cách trang điểm mắt Hàn Quốc

Do bạn sẽ cần trang điểm mắt lấp lánh, khi chọn bảng màu makeup mắt, bạn cần chọn loại đa dạng – có cả tông nhũ lẫn matte, có độ đậm nhạt cần thiết để tạo khối cho bầu mắt.

Một ví dụ cho bạn là bảng phấn mắt từ NARS Cosmetics. Bảng phấn mắt có đủ tông matte và nhũ. Khi trang điểm mắt để đi chơi ban ngày, bạn sẽ chọn tông matte để trông tự nhiên. Còn khi đi tiệc đêm, đám cưới, event thì chọn tông ánh nhũ lấp lánh.

Lông mi giả đơn làm nên lối trang điểm mắt Hàn Quốc

Nhiều chị em có thói quen chọn lông mi giả thật dày và rợp bóng. Nhưng thực chất đây là một lỗi trang điểm! Đôi mi giả quá dày tạo cảm giác nặng nề và giả tạo cho đôi mắt. Mi giả quá dày còn gây sụp mí mắt về lâu dài nếu lạm dụng.

Bí quyết cho bạn là dùng lông mi giả đơn. Loại mi giả này hơi tốn thời gian để áp dụng, vì bạn cần gắn từng cụm lông mi một. Nhưng, nó tạo cảm giác thanh thoát, tự nhiên cho đôi mắt.

Lựa chọn của Esther Yu, thành viên nhóm nhạc nữ THE9, là loại lông mi giả đơn. Ưu tiên loại dài và cong vút để giúp nhấn mạnh vào đôi mắt. Chúng cũng rất nhẹ, không gây nặng, làm sụp mí mắt. Nữ thần tượng chọn loại lông mi giả đơn có đuôi tách ra như đuôi cá. Như vậy không cần gắn nhiều mà lại tạo vẻ tự nhiên cho mắt.

Mỹ phẩm kim tuyến để tạo điểm nhấn bắt sáng

Mẹo trang điểm mắt của idol Hàn Quốc tạo đôi mắt to tròn, bừng sáng

Ảnh: Weibo The9

Chỉ trang điểm ánh nhũ thôi chưa thể tạo nên độ lấp lánh hút hồn. Các idol Hàn Quốc luôn sử dụng kim tuyến để tăng cường độ bắt sáng. Có thể là dùng kim tuyến dạng gel để quết lên quanh bầu mắt. Cũng có thể là đính đá pha lê lên má, đuôi mắt hoặc khoé mắt để tạo một phong cách huyền bí hơn.

Các bước trang điểm mắt lấp lánh của idol Hàn Quốc

Bước 1: Thoa kem lót mắt (primer)

Bầu mắt nhờn, đổ nhiều dầu là nguyên nhân khiến đá pha lê không dính chặt vào da. Thoa kem lót sẽ giúp cho vùng da mắt của bạn được khô thoáng, giữ cho màu mắt lâu trôi và hạt đá không bị rơi rụng. Cho dù bạn chỉ trang điểm phong cách tự nhiên, bạn cũng cần thoa primer cẩn thận.

Dùng mút trang điểm hoặc tay để dặm primer cho đều khắp quanh mí mắt và xương chân mày.

Bước 2: Đánh phấn mắt

Phong cách trang điểm mắt Hàn Quốc không tạo quá nhiều khối như phong cách Tây phương. Cũng không thoa phấn mắt khắp cả bầu mắt, mà chỉ ở một vùng nhỏ ngay mí mắt trên và dưới.

Mẹo trang điểm mắt của idol Hàn Quốc tạo đôi mắt to tròn, bừng sáng

Vùng tán phấn mắt chỉ ngay quanh mí mắt trên và dưới, chứ không kéo tận lên hàng chân mày như phong cách trang điểm Tây phương. Ảnh: Instagram @idle_soyeon

Bạn chọn một màu mắt hơi đậm hơn so với tông da của bạn. Luôn chọn tông nền là tông matte. Dặm nhẹ ở mí mắt trên, đuôi mắt và mí dưới.

Sau đó, ở ngay điểm giữa của bầu mắt mí trên và mí dưới, bạn thoa phấn màu sáng. Lúc này bạn có thể chọn phấn tông matte hay ánh nhũ, tùy thích. Nhớ trang điểm phần mí mắt bên dưới cẩn thận, tránh gây rơi vãi phấn mắt, nhưng đủ đậm để tạo bọng mắt dễ thương kiểu idol Hàn Quốc.

Dùng tông màu đậm nhất, đánh khối ở đuôi mắt và khoé mắt. Một lần nữa, tông trang điểm mắt kiểu Hàn Quốc sẽ cần đánh khối nhẹ cho cả mí trên và mí dưới, để nhấn mạnh bọng mắt dễ thương.

Bước 3: Kẻ eyeliner để tạo đôi mắt thỏ non

Cho ngày thường, các idol Hàn Quốc sẽ chọn chì (pencil) hoặc gel để tạo đường eyeliner mềm và tự nhiên. Chỉ khi đi diễn thì họ mới dùng chì kẻ mắt nước (liquid eyeliner) để tạo đường mắt sắc lẹm đốt cháy ca sân khấu.

Mẹo nhỏ cho bạn là chọn chì kẻ mắt màu nâu. Gam nâu nhạt và tự nhiên hơn là màu đen.

Đôi mắt thêm mềm mại khi kẻ chì (pencil) màu nâu. Ảnh: Instagram @twicetagram

Nếu trang điểm đi tiệc, thì bạn có thể thử kẻ mắt eyeliner có màu. Chọn loại eyeliner có trùng màu với trang phục là một ý hay.

Nếu trang điểm tự nhiên với chì kẻ mắt, hãy vẽ đuôi mắt dài ra chỉ khoảng 5mm. Còn nếu dùng kẻ mắt nước, bạn có thể vẽ đuôi mắt kéo dài ra để tạo vẻ yêu mị cho gương mặt. Tương tự như phong cách yêu thích của Lisa Manoban của nhóm BLACKPINK.

Lisa của BLACKPINK đặc biệt kéo đuôi eyeliner ra khá xa. Cô cũng chọn lối kẻ đuôi sắc nhọn với liquid eyeliner. Ảnh: Instagram @lalalalisa_m

Bước 4: Gắn lông mi giả và chải mascara

Để đôi mắt to tròn, bản nên bấm cong lông mi trước khi gắn lông mi giả. Mẹo nhỏ cho bạn là dùng máy sấy tóc, hơ nóng kẹp bấm mi. Nhiệt độ nóng sẽ giúp giữ lại độ cong cho lông mi trong thời gian lâu hơn.

Sau đó, bạn bắt đầu gắn lông mi giả đơn lên mắt. Ở đầu khoé mắt thì chọn loại lông mi giả ngắn hơn. Đến cuối đuôi mắt thì gắn thêm nhiều lông mi giả hơn để tạo độ rợp bóng phù hợp.

Khi đã gắn đầy đủ lông mi giả lên, bạn dùng kẹp bấm cong lông mi một lần nữa. Bước này giúp lông mi giả gắn chặt vào lông mi thật, tạo đôi mắt to tròn nai tơ.

Cuối cùng, chải mascara thật nhẹ. Tránh để lưu lại những cụm mascara dọc lông mi. Đừng quên chải mascara cho hàng mi dưới.

Bước 5: Thêm kim tuyến lấp lánh lên mắt

Đơn giản nhất, bạn hãy sắm loại gel kim tuyến. Chỉ cần phớt nhẹ lên bầu mắt là được. Còn nếu bạn muốn cầu kỳ và dùng pha lê để mô phỏng lối trang điểm mắt trên sân khấu của các idol Hàn Quốc, hãy dùng keo dán mi thoa lên phần đá nhũ để tăng cường độ bám dính cho nó.

Mẹo nhỏ: Dùng gel lấp lánh kẻ dọc bên trong khoé mắt để tăng độ bắt sáng cho đôi mắt.

Nhìn kỹ, bạn sẽ thấy đuôi mắt Esther Yu được kẻ một đường kim tuyến lấp lánh rất hút mắt. Ảnh: Weibo The9

Vậy là bạn đã có đôi mắt trang điểm phong cách chuẩn idol Hàn Quốc rồi. Kiểu trang điểm này rất hợp với phong cách thời trang tiểu thư nữ tính, bohemian, đi tiệc sang trọng, hay cùng các tà áo dài thướt tha. Chúc bạn có những tấm ảnh thật đẹp với lối makeup này.

>>> Xem thêm: 7 ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT TRƯỚC KHI TRANG ĐIỂM LẤP LÁNH VỚI KIM TUYẾN

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm