10 cách phối đồ cho người gầy và thấp tự tin khoe dáng

Quần áo được sản xuất hàng loạt khiến người thấp bé nhẹ cân gần như bị cho ra rìa. Dưới đây là 10 cách phối đồ cho người gầy và thấp giúp bạn khắc phục khuyết điểm

Ở Mỹ, nữ giới dưới 1m62 được cho là thấp, còn ở Việt Nam dưới 1m55 có thể gọi là thấp. Tuy nhiên, rất nhiều người nổi tiếng trên thế giới có chiều cao rất khiêm tốn, phải nói là thấp hơn mức trung bình nhưng họ vẫn dẫn đầu xu hướng. Nguyên do là họ biết cách phối đồ cho người gầy và thấp.

cách phối đồ cho người gầy và thấp

Người nhỏ con như Vanessa Hudgens rất cần tỉnh táo trong ăn mặc để không bị dìm dáng.

Ở phương Tây, rất nhiều người nổi tiếng khi để mặt mộc và mặc đồ bình dân ra đường, họ hoàn toàn chìm hẳn vào đám đông những người cao lớn hơn cả cái đầu. Một số nghệ sĩ petite (nhỏ con) có thể kể đến như:

• Ariana Grande, Kylie Minogue cao 1m52.

• Vanessa Hudgens, Lady Gaga, Kristen Bell cao 1m55.

• Reese Witherspoon cao 1m56.

• Emma Roberts, Anna Kendrick, Christina Aguilera cao 1m57.

• Shakira cao 1m57, cực kì đẹp đôi khi đứng cạnh chồng là danh thủ Gerard Piqué cao 1m94.

Điều này cho thấy sự khiêm nhường về vóc dáng không hề khiến họ mất đi tính cạnh tranh và nói về thời trang thì mọi nghệ sĩ đều có gu riêng.

Lợi thế của những người gầy thấp là họ trông trẻ hơn tuổi, nhưng yếu thế là họ trông giống trẻ vị thành niên chứ không giống người trưởng thành. Vì thế, bài viết này sẽ giới thiệu bạn 10 cách phối đồ cho người gầy và thấp giúp bạn trông chững chạc và cao to hơn.

1. Cách phối đồ cho người gầy và thấp: Luôn mặc quần/váy cạp cao

Thắt lưng được nâng cao sẽ giúp kéo dài đôi chân của bạn, giúp vóc dáng trông cao ráo hơn. Một số cô gái quá gầy thì vòng một cũng khá phẳng, do đó bạn cần những chiếc đầm nhấn vòng eo để giúp vòng một trông lớn hơn.

Vanessa Hudgens

Váy/quần cạp cao giúp Vanessa Hudgens ăn gian chiều dài đôi chân.

2. Chọn họa tiết nhỏ

Không nên chọn trang phục có màu sắc quá rườm rà, rối mắt sẽ khiến bạn trông thấp đi. Nên chọn các màu đơn sắc hoặc chỉ có họa tiết nhỏ, sẽ giúp bạn trông nữ tính hơn. Họa tiết lớn chỉ để dành cho phụ nữ cao trên trung bình.

cách phối đồ cho người gầy và thấp

Màu đơn sắc giúp Ariana Grande (trái) và Christina Aguilera khoe được 3 vòng hoàn hảo dù vóc dáng khá gầy.

3. Nên mang giày cao gót màu nude

Khi giao tiếp nơi công sở, các cô nàng thấp được khuyến khích mang giày cao gót như một sự tôn trọng bản thân và đối tác. Giày màu nude trùng với màu da, giúp xóa mờ lằn ranh giữa giày và chân, tạo cảm giác chân bạn như dài ra.

Trong sinh hoạt hàng ngày, bạn có thể mang các đôi sandal màu nude hoặc giày sneaker trắng cao từ 5cm, vừa sành điệu lại thoải mái di chuyển.

Giày nude giúp kéo dài đáng kể chiều dài đôi chân

Giày nude giúp kéo dài đáng kể chiều dài đôi chân của Shakira và Reese Witherspoon.

4. Cách phối đồ cho người gầy và thấp: Nên mặc áo khoác ngắn ôm vừa người

Những chiếc áo khoác rộng hoặc áo blazer dài sẽ dìm dáng của bạn, trông bạn càng nhỏ hơn như đang bơi giữa đống quần áo. Do đó những chiếc áo khoác dạng croptop hoặc không dài quá hông sẽ giúp những cô nàng gầy thấp trông đầy đặn và cao hơn.

Nên chọn áo màu sáng thay vì màu đen, vì màu đen khiến mọi thứ co rút lại, trong khi bạn lại mong mình to cao hơn.

Cách phối đồ cho người gầy và thấp: Nên mặc áo khoác ngắn ôm vừa người

Anna Kendrick diện bộ vest ngắn trên thảm đỏ Grammy năm 2018.

Emma Roberts

Emma Roberts trông ngầu với áo khoác da và đáng yêu với áo khoác denim.

5. Nên mặc váy ngắn

Các loại váy midi hoặc đầm dài chỉ thích hợp cho những cô nàng cao, còn những cô nàng gầy thấp nên chọn váy đầm không quá gối. Những chiếc váy dài tới bắp chân sẽ khiến chân bạn ngắn hơn và chia thân người bạn thành nhiều ”khúc”.

người gầy và thấp nên mặc váy ngắn

Anna Kendrick diện váy ngắn đơn sắc với t-shirt trắng (trái). Bên phải là Christina Aguilera với bộ váy ngắn huyền thoại năm 19 tuổi.

6. Quần jean skinny cho cô nàng gầy

Quần skinny cạp cao kết hợp với sandal đế xuồng giúp cô nàng ngắn khoe chân dài. Để kéo dài vóc dáng hơn nữa trong cách phối đồ cho người gầy và thấp, bạn có thể nhét vạt áo đằng trước vào trong quần. Nếu chân bạn quá khẳng khiu thì nên chọn quần jean cạp cao, ống suông dài tới mắt cá để che bớt khuyết điểm.

Quần jean skinny cho cô nàng gầy

Dù vóc dáng vẫn còn rất bé nhưng skinny jean cũng giúp Ariana Grande cải thiện ngoại hình ít nhiều.

7. Quần jean ống loe hoặc ống đứng

Quần ống loe dường như đã lỗi thời nhưng bạn vẫn có thể áp dụng trong những trường hợp cần ăn mặc trang trọng, đứng đắn. Kết hợp thêm chiếc áo blazer dài dưới thắt lưng một chút và đôi giày da cao gót là ổn cho bộ đồ đi họp hành. Nếu không tự tin mặc quần ống loe, bạn có thể thay bằng quần ống đứng.

Emma Roberts

Emma Roberts (trái) tinh nghịch với crop top và quần jean rách. Tùy vào sự kiện mà bạn có thể chọn quần ống loe trên mắt cá để hack chiều cao.

8. Ưu tiên áo tay phồng

Áo tay phồng giúp bạn che bờ vai khẳng khiu và tăng vài cm cho bề ngang. Bạn sẽ trông vừa nữ tính vừa khả ái, đồng thời có vẻ cao lớn hơn một chút. Loại áo này thích hợp với các cô gái trong độ tuổi 20.

Hòa Minzy

Hòa Minzy sở hữu rất nhiều kiểu áo tay phồng đáng yêu.

9. Không mang túi xách quá khổ

Các cô nàng thấp gầy nên chọn túi xách tương đồng kích cỡ với vóc người. Bạn có thể đầu tư vào một vài chiếc túi với size vừa đủ đựng các đồ thiết yếu. Một số vật dụng bạn có thể cất trong cốp xe thay vì cứ kè kè bên người.

Không mang túi xách quá khổ

Nếu bạn có quá nhiều đồ ”bất ly thân” thì một chiếc túi Kate Spade New York Satchel hẳn là đủ dùng nhỉ!

10. Cách phối đồ cho người gầy và thấp: Mặc áo sọc dọc

Các hoa văn trên áo có thể ảnh hưởng đến thị giác, đây là một mánh cổ xưa đã được giải thích trong sách. Nếu bạn muốn mình trông đậm người hơn, hãy mặc áo có sọc ngang lớn. Nếu bạn muốn mình trông cao hơn, hãy mặc áo sọc dọc, đặc biệt là áo sơ mi.

Cách phối đồ cho người gầy và thấp: Mặc áo sọc dọc

Vanessa Hudgens (trái) mặc crop top và váy sọc ngang giúp cô trông đậm đà hơn. Trong khi diễn viên Ấn Độ Nora Fatehi mặc croptop và quần sọc dọc giúp cô trông thon thả và cao hơn.

Ngoài 10 cách phối đồ cho người gầy và thấp nữ trên, vào mùa lạnh bạn có thể mặc áo len cao cổ để giúp chiếc cổ trông dài và thon hơn. Quy tắc quan trọng đối với người nhỏ con là không nên mặc áo oversize hay váy dài quá gối. Trang phục nên vừa vặn, đối với váy có thể xòe, đối với áo có thể phồng hay nhấn bèo. Áo khoác nên ngắn và ôm người. Hy vọng 10 cách phối đồ cho người gầy và thấp trên đây sẽ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống.

>>> Xem thêm: 11 CÁCH PHỐI ĐỒ VỚI ÁO LƯỚI XUYÊN THẤU SIÊU TINH TẾ

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm